Lực lượng công an cứu, giúp dân trong bão Yagi

Lực lượng Công an tại các tỉnh, thành phố có bão đi qua đã và đang ngày đêm nỗ lực không ngừng nghỉ để hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại cả về người và tài sản do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.
Thành phố Hà Nội, công tác cứu nạn, cứu hộ luôn sẵn sàng từ khi tâm bão chưa về.
Thành phố Hà Nội, công tác cứu nạn, cứu hộ luôn sẵn sàng từ khi tâm bão chưa về.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến 9 giờ cùng ngày, đơn vị đã cơ bản hoàn thành triển khai các biện pháp ứng phó bão số 3, với phương châm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Đã có 4.947 cán bộ, chiến sĩ được huy động để hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại về tài sản.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra các tổ chốt thực hiện phòng, chống bão.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra các tổ chốt thực hiện phòng, chống bão.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các phòng, ban chuyên môn đã xuống các địa phương để chỉ đạo, họp bàn phương án phòng, chống bão số 3.

Tại Hà Nội, tính riêng từ chiều ngày 6/9 đến 16 giờ ngày 7/9, Trung tâm Chỉ huy Công an Thành phố đã tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn, cứu hộ cây đổ do ảnh hưởng của bão Yagi gây ra trên địa bàn. Công an thành phố Hà Nội đã điều động hơn 140 lượt xe cứu nạn, cứu hộ, cùng phương tiện, với hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội bảo đảm an toàn giao thông trong bão.

Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội bảo đảm an toàn giao thông trong bão.

Đêm 6/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu 4 người trong 2 vụ tai nạn sự cố đổ cây và tai nạn giao thông đường bộ.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng 6/9, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe container tại Km317, tuyến cao tốc Thanh Hóa - Hà Nội, thuộc địa phận xã Thiệu Hợp, tỉnh Thanh Hóa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cứu 4 hành khách mắc kẹt trong xe ô-tô.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cứu 4 hành khách mắc kẹt trong xe ô-tô.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô khách bị biến dạng, 3 hành khách bị thương, mắc kẹt bên trong xe, không thể thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong xe.

Công an Nam Định chằng cột nhà cửa giúp nhân dân.

Công an Nam Định chằng cột nhà cửa giúp nhân dân.

Tại Nam Định, trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Yagi) trên biển Đông, từ sáng ngày 6/9, lực lượng Công an cấp huyện, Công an cấp xã của Công an tỉnh đã phối hợp lực lượng quân sự, Biên phòng, Đoàn Thanh niên và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng giúp nhân dân chằng chống nhà cửa phòng bão số 3 đổ bộ.

Các lực lượng chức năng đã hỗ trợ các hộ khó khăn, hộ neo đơn, không có thanh niên trong nhà chằng, chống nhà cửa; cắt tỉa bớt những cành cây dọc đường và những cây có nguy cơ gãy đổ vào nhà dân; dùng bao cát gia cố mái nhà; đồng thời hỗ trợ phương tiện để người dân di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Đến chiều ngày 6/9, công tác giúp người dân chằng, chống nhà cửa ứng phó với bão số 3 cơ bản đã hoàn thành.

Sáng 7/9, tại tỉnh Lạng Sơn, bão đã gây ra mưa to và gió giật mạnh làm tốc nhiều mái nhà của người dân và gẫy đổ cây xanh.

Công an Lạng Sơn giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Công an Lạng Sơn giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Công an tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa, lũ trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động các phương án ứng phó với bão, trong đó tập trung tuyên truyền, cảnh báo nhân dân về tình hình mưa lũ; phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ để người dân biết, phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập sâu, sạt lở đất… gây mất an toàn, để phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di dời, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, không để bị động, bất ngờ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho nhân dân.

Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) kiểm tra và giúp ngư dân neo đậu, chằng buộc tàu, thuyền an toàn.

Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) kiểm tra và giúp ngư dân neo đậu, chằng buộc tàu, thuyền an toàn.

Để phòng, chống siêu bão Yagi trước khi đổ bộ vào đất liền, Công an thị xã Cửa Lò phối hợp các lực lượng chức năng có mặt tại địa bàn, hỗ trợ người dân chằng chống ki ốt, nhà cửa, gia cố những nơi xung yếu, dùng bao cát đặt lên mái nhà để hạn chế tốc mái, cắt tỉa cây xanh. Các cơ quan chức năng liên tục thông báo về diễn biến của siêu bão số 3 qua hệ thống loa phát thanh, đồng thời kêu gọi các phương tiện trên biển nhanh chóng vào nơi trú tránh an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.