“Blouse trắng - Trái tim hồng”

Sáng 11/7, hơn 350 bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Huế đã tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng”.

Y bác sĩ hiến máu trong bối cảnh lượng máu dự trữ tại trung tâm huyết học- truyền máu bị thiếu hụt.
Y bác sĩ hiến máu trong bối cảnh lượng máu dự trữ tại trung tâm huyết học- truyền máu bị thiếu hụt.

Trung tâm Huyết học-Truyền máu của Bệnh viện Trung ương Huế hiện cung ứng máu cho 10 bệnh viện tại thành phố Huế và các tỉnh, thành phố chung quanh.

Theo thống kê, Trung tâm cần ít nhất 4.500 đơn vị máu mỗi tháng, nhưng tháng 6 chỉ tiếp nhận được 2.700 đơn vị. Trong 10 ngày đầu tháng 7, thu được 800 đơn vị.

Bác sĩ chuyên khoa II Tôn Thất Minh Trí, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Tình trạng thiếu máu kéo dài đang đe dọa gián đoạn điều trị, nhất là các ca cấp cứu, bệnh nhân mạn tính và sản phụ nguy cơ cao”.

Dịp hè thường xảy ra khan hiếm máu do sinh viên các trường đại học ở Huế (lực lượng hiến máu chính) về quê nghỉ hè. Năm nay, nguồn bổ sung từ các phường, xã cũng bị gián đoạn do quá trình sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Hội Chữ thập đỏ các địa phương vì thế cũng chưa thể vận động hiến máu.

“Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Huế đã kịp thời tham gia hiến máu để duy trì đủ nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân, nhất là trong các thời điểm nguồn máu khan hiếm. Chúng tôi muốn lan tỏa nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người trong cộng đồng, đến mọi người dân để bảo đảm nguồn máu luôn được cung ứng đầy đủ”, Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố Huế đã tổ chức 68 đợt hiến máu, thu được 16.627 đơn vị, trong đó có hơn 2.900 đơn vị tiểu cầu. Tuy nhiên, do thời hạn bảo quản máu ngắn (28–42 ngày), ngành y tế cần nguồn cung đều đặn, thay vì dồn vào các đợt cao điểm.

“100% lượng máu về Trung tâm Huyết học-Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế là từ nguồn hiến máu tình nguyện. Khi lịch bị gián đoạn như Tết, dịp hè thì hệ thống gần như không có nguồn thay thế”, ông Lê Thanh Hải, Phó phòng Nghiên cứu Khoa học, Trung tâm Huyết học-Truyền máu cho biết.

Để chủ động nguồn máu cứu chữa bệnh nhân, Trung tâm đã liên hệ nhiều cơ quan, lực lượng trên địa bàn, tuy nhiên lượng bổ sung vẫn chưa đủ. Bệnh viện đang phải kêu gọi người nhà bệnh nhân cho máu, đổi máu. Theo đó, người bệnh cần máu nhóm A, nhưng người nhà có máu nhóm B thì bệnh viện hỗ trợ đổi. Máu người nhà sẽ được bảo quản, giữ lại để cứu chữa cho người khác. “Phương pháp này chỉ hiệu quả với những bệnh nhân ở gần, là người địa phương. Còn bệnh nhân ở tỉnh xa đến thì khó áp dụng”, một bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ.

Trong đợt hiến máu sáng 11/7, có nhiều người tự nguyện tham gia mà không cần kêu gọi, trong đó có anh Văn Đình Thoại, bảo vệ tại bệnh viện, đã hơn 20 lần hiến máu. “Tôi không làm được việc gì lớn, nhưng khi thấy bệnh nhân chờ máu thì tôi tham gia”, anh nói.

Bác sĩ, nhân viên y tế hiến máu cứu người đã trở thành thông lệ. Phong trào hiến máu nội bộ là hoạt động thường xuyên tại bệnh viện. Nhiều cá nhân được khen thưởng từ cấp tỉnh và Trung ương Hội Chữ thập đỏ. Có những bác sĩ đã hiến máu không dưới 50 lần, vì “hiến máu chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe và thể trạng”, Bác sĩ chuyên khoa II Tôn Thất Minh Trí nói. Trong nhiều ca phẫu thuật thiếu máu, y, bác sĩ đã không ngần ngại lấy máu của mình truyền trực tiếp cứu sống bệnh nhân.

Hiện Trung tâm Huyết học-Truyền máu tiếp tục duy trì các điểm tiếp nhận tại chỗ và lưu động. Trong quý III/2025, Hội Chữ thập đỏ sẽ phối hợp tổ chức các đợt hiến máu theo kế hoạch. Người đủ sức khỏe từ 18 đến 60 tuổi đều có thể tham gia hiến máu. Người hiến được khám sức khỏe, bảo đảm an toàn và cấp giấy xác nhận để sử dụng máu khi cần.

Ngành y tế kêu gọi các trường học, cơ quan, đoàn thể khẩn trương khôi phục lịch hiến máu định kỳ để bảo đảm nguồn cung liên tục, tránh tình trạng thiếu máu kéo dài, không chỉ với các bệnh viện ở Huế mà cả khu vực

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.