Lễ hội Xuân hồng dự kiến tiếp nhận khoảng 8.000 đơn vị máu

Chiều 11/2, tại Hà Nội, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ 18 năm 2025, có thông điệp “Hiến máu đầu xuân-Nhân lên hạnh phúc”. Sự kiện diễn ra trong chín ngày (từ ngày 8 đến 16/2) tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu cố định. Dự kiến, lễ hội sẽ tiếp nhận khoảng 8.000 đơn vị máu.
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại buổi khai mạc Lễ hội Xuân hồng năm 2025 với thông điệp “Hiến máu đầu xuân- Nhân lên hạnh phúc”.
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại buổi khai mạc Lễ hội Xuân hồng năm 2025 với thông điệp “Hiến máu đầu xuân- Nhân lên hạnh phúc”.

Tham dự khai mạc có lãnh đạo Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, lãnh đạo Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cùng các ca sĩ, nghệ sĩ, nhất là hàng nghìn thanh niên, đoàn viên, học sinh, sinh viên, người dân tham gia hiến máu ngay tại lễ khai mạc.

Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh chia sẻ thông tin tại buổi khai mạc.
Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh chia sẻ thông tin tại buổi khai mạc.

Theo Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh: Qua 17 năm tổ chức (từ năm 2008 đến 2024), Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hàng trăm nghìn người tham dự và tham gia hiến máu trên mọi miền của Tổ quốc. Trong đó, riêng tại Thủ đô Hà Nội đã tiếp nhận được gần 120 nghìn đơn vị máu. Với những ý nghĩa tốt đẹp do Lễ hội Xuân hồng mang lại, từ năm 2010 đến nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã chỉ đạo và đưa Lễ hội Xuân hồng thành một chiến dịch “Vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết - Lễ hội Xuân hồng” trên phạm vi cả nước.

Đến nay, tất cả các tỉnh, thành phố đều tổ chức và chọn Lễ hội Xuân hồng là chương trình hiến máu khởi động cho một năm mới; nhiều cơ quan, đơn vị cũng tổ chức các ngày hiến máu hưởng ứng. Nhờ vậy đã góp phần bảo đảm nguồn máu cho điều trị người bệnh dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Lễ hội Xuân hồng đã góp phần thay đổi quan niệm của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, hình thành nét đẹp, thói quen hiến máu mỗi dịp đầu xuân mới của người dân.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng năm 2025.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng năm 2025.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ 18 năm 2025 tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra trong chín ngày liên tiếp từ ngày 8 đến 16/2, tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và nhiều ngày tại năm điểm hiến máu cố định của Viện, tại quận Hà Đông và huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội). Trước giờ khai mạc chính thức Lễ hội Xuân hồng, Viện đã tiếp nhận được gần 3.000 đơn vị máu, dự kiến Lễ hội Xuân hồng năm nay sẽ tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu.

Đáng chú ý, khác với hàng ngàn Lễ hội đầu xuân đang diễn ra trên khắp cả nước, Lễ hội Xuân hồng là lễ hội duy nhất mà những người đến tham dự không cầu xin điều gì cho bản thân mình mà đến để trao tặng những giọt máu đào quý giá - một phần sự sống cho người bệnh. Điều đó đã làm nên sự đặc biệt, độc đáo, nét riêng có của Lễ hội Xuân hồng và tạo được sức sống lâu bền, để lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm sâu đậm đối với những người tham dự.

"Những người thầy thuốc chúng tôi tin rằng, chính tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự chia sẻ yêu thương thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện cũng sẽ mang lại những cảm xúc tốt đẹp, may mắn và hạnh phúc với mỗi người khi tham dự Lễ hội Xuân hồng", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh chia sẻ.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện Bùi Thị Hòa phát biểu tại buổi khai mạc.
Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện Bùi Thị Hòa phát biểu tại buổi khai mạc.

Phát biểu ý kiến tại buổi khai mạc Lễ hội Xuân hồng năm 2025, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện Bùi Thị Hòa nhấn mạnh: Lễ hội Xuân hồng là một trong những sự kiện thường niên đầu năm trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi năm, lễ hội lại mang lại những cảm xúc sâu lắng, đặc biệt khi được chứng kiến người dân mặc dù hối hả, bận rộn chăm lo cho gia đình, người thân, bạn bè nhân dịp Tết Nguyên đán nhưng vẫn không quên trách nhiệm, tình yêu thương của mình, đó là hiến máu trước khi Tết đến xuân về hay trước dịp về quê ăn Tết và hiến máu nhân dịp đầu Xuân để đem lại may mắn, niềm vui cho chính người bệnh và bản thân mình.

Từ ý nghĩa nhân văn này mà Lễ hội Xuân hồng hằng năm không chỉ thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người dân hiến máu tình nguyện và tiếp nhận hơn 125.000 đơn vị máu, mà còn góp phần tạo nên những dấu ấn sâu đậm về tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam.

Nhìn lại những kết quả của phong trào hiến máu tình nguyện đã đạt được trong những năm qua, chúng ta không khỏi cảm thấy tự hào trước những nỗ lực to lớn và đáng trân trọng của cộng đồng. Sự tham gia của hàng triệu tình nguyện viên trong khắp cả nước, trong đó có không ít tấm gương sáng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân góp phần chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh, đầy tình thương và sự sẻ chia.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội hiến tiểu cầu tại Lễ hội Xuân hồng năm 2025.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội hiến tiểu cầu tại Lễ hội Xuân hồng năm 2025.

Để công tác hiến máu tình nguyện nói chung và Lễ hội Xuân hồng nói riêng tiếp tục được tổ chức thành công tại các tỉnh, thành phố, các đơn vị trên cả nước, bà Bùi Thị Hòa mong muốn các Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp thực hiện tốt Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2025; phối hợp nhịp nhàng với đơn vị tiếp nhận máu có kế hoạch tuyên truyền, vận động phù hợp bảo đảm cung cấp máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Tăng cường truyền thông trên mạng xã hội bên cạnh các kênh truyền thông chính thống về ý nghĩa, mục đích, tính nhân văn của việc hiến máu tình nguyện vào dịp đầu Xuân; sử dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tại các địa phương. Đồng thời, khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện; các tấm gương điển hình hiến máu vào dịp sau Tết Nguyên đán, nhất là đối với các trường hợp hiến máu khẩn cấp, người có nhóm máu hiếm tham gia hiến máu trong dịp Tết.

Tiết mục múa trống khai mạc Lễ hội Xuân hồng năm 2025.

Tiết mục múa trống khai mạc Lễ hội Xuân hồng năm 2025.

Dịp này, Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội; Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024.

Theo Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương: Trong chín ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2025, tức 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), điểm hiến máu tại Viện Huyết học- Truyền máu vẫn mở cửa và đã đón tiếp 2.019 người dân đến Viện hiến máu và hiến tiểu cầu. Trong đó có 1.390 người hiến máu và 629 người hiến tiểu cầu. Đặc biệt, hàng trăm nhân viên y tế của Viện đã chủ động hiến máu trong các ca trực suốt trong và sau Tết.

Bên cạnh Lễ hội Xuân hồng năm 2025, chuỗi ngày hội “Blouse trắng - Trái tim hồng” được tổ chức tại nhiều bệnh viện trong tháng 2/2025, hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Qua đó, góp phần bảo đảm nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị sau Tết Nguyên đán tại các bệnh viện trên cả nước

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.