Bình Phước hỗ trợ gần 30 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Ngày 26/9, tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực giúp các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có đủ điều kiện được học trực tuyến trong thời gian toàn xã hội đang thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tiếp nhận nguồn ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tiếp nhận nguồn ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được xây dựng và triển khai trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với mục đích hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có thiết bị, không được tiếp cận sóng điện thoại và internet.

Đây là một chương trình lớn với sự tham gia của tất cả các ngành, các cấp và người dân, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên và ngành giáo dục.

Bình Phước là tỉnh có địa hình phức tạp, nhiều vùng chưa thể có sóng viễn thông, internet hoặc hệ thống đường truyền hạn chế dung lượng. Trong khi đó, rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn lại ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đang thiếu trang thiết bị học tập. Do đó, việc dạy và học trực tuyến ở nhiều nơi đang rất khó khăn, chưa đạt kết quả như mong đợi.

Theo thống kê của ngành giáo dục Bình Phước, khi ngành triển khai học trực tuyến có hơn 100 nghìn học sinh không đủ điều kiện học tập. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung sức của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm… đến nay, đã cơ bản hỗ trợ được 85 nghìn em học sinh có đủ điều kiện học trực tuyến.

Bình Phước hỗ trợ gần 30 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” -0
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao quà hỗ trợ chương trình. 

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, khi bước vào năm học 2021-2022 toàn tỉnh có 85 thôn, ấp, 118 trường học chưa có đường truyền internet; 644 thôn, ấp, trường học đường truyền internet yếu; 31 điểm thôn, ấp, trường học chưa có sóng 3G, 4G. 

Để đáp ứng nhu cầu học trực tuyến của các em học sinh, tỉnh Bình Phước đã vận động các doanh nghiệp viễn thông triển khai tối ưu mạng, nâng cấp đường truyền, dung lượng, kéo cáp quang đến trường học, khu vực bị lõm sóng, thực hiện miễn, giảm cước phí…

Tại buổi phát động, toàn tỉnh đã vận động được hơn 25 tỷ đồng; 7 laptop; 7 máy tính bàn; 373 điện thoại thông minh, máy tính bảng; 979 sim điện thoại 4G; 3.062 thiết bị hỗ trợ khác và hàng nghìn gói cước viễn thông.

Tại buổi lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, mặc dù chịu sự tác động rất mạnh của đại dịch Covid-19 nhưng trong thời gian qua các doanh nghiệp, mạnh thường quan đã đồng hành với tỉnh vượt qua khó khăn. Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường nên tỉnh phải chỉ đạo ngành giáo dục triển khai học trực tuyến để vừa chống dịch vừa phát triển sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 15 nghìn em học sinh thiếu trang thiết bị học trực tuyến. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục hành trình nhân ái để kết nối tri thức, kết nối yêu thương, kết nối tình đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng Bình Phước, xây dựng xã hội số và đặc biệt là góp phần đầu tư cho các em học sinh có đủ điều kiện học tập.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.