Bình Dương công bố nghị quyết và quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Chiều 26/2, tại thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết và các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. 
Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Sở Nội vụ.
Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Sở Nội vụ.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, huyện, thành phố.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về điều động và bổ nhiệm cán bộ; công bố nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo các nghị quyết và quyết định công bố, sau khi thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Thanh Toàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Với việc thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Phạm Văn Bông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng, đồng chí Nguyễn Anh Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Sở Tài chính.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Sở Tài chính.

Đối với thành lập Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Việt Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở tổ chức lại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về dân tộc từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Đức Tài giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về cán bộ nghỉ hưu trước tuổi; các quyết định bổ nhiệm các đồng chí phó giám đốc các sở mới thành lập sau hợp nhất...

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các đồng chí lãnh đạo, cán bộ đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với các đơn vị mới thành lập, hợp nhất, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng khối lượng công việc rất lớn và rất cần tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị vừa được thành lập, hợp nhất, cán bộ vừa được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, biết làm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng ổn định để triển khai đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ, công việc được giao.

Biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đề nghị các cấp ủy Đảng, các ngành, các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các đơn vị sớm ổn định tổ chức, bảo đảm bộ máy mới hoạt động ngay, tinh gọn gắn với hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và không để gián đoạn, nhất là các công việc phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cũng lưu ý các ngành, các cấp tiếp tục tập trung thực hiện Kết luận số 126, ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025; tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.