Bình Dương chú trọng xây dựng hạ tầng

Tỉnh Bình Dương được tái lập ngày 1/1/1997 trên cơ sở tách tỉnh Sông Bé thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Bằng cách làm năng động, sáng tạo trong huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào hệ thống giao thông và hạ tầng các khu công nghiệp, tỉnh Bình Dương đã tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư hiệu quả, giúp tỉnh phát triển nhanh trên đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Vùng thông minh Bình Dương được Cộng đồng thông minh thế giới ICF vinh danh có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu thế giới năm 2023.
Vùng thông minh Bình Dương được Cộng đồng thông minh thế giới ICF vinh danh có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu thế giới năm 2023.

Hướng đi mới và thích ứng với điều kiện thực tiễn của địa phương đã giúp tỉnh Bình Dương phát triển nhanh chóng. Hiện Bình Dương đứng thứ nhì cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 172 triệu đồng, toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương từ năm 2017...

Giao thông mở đường, khu công nghiệp tạo đột phá

Để giải quyết bài toán khó ban đầu về nguồn vốn đầu tư còn eo hẹp, vào năm 1997, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề ra quyết sách huy động nguồn lực xã hội hóa thông qua việc phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước kết hợp với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp nhằm tạo đòn bẩy phát triển kinh tế. Về giao thông, năm 1997, chính quyền tỉnh Bình Dương đã giao Tổng công ty Becamex IDC thực hiện đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 13 theo phương thức BOT đầu tiên trên cả nước trong lĩnh vực giao thông.

Sự vào cuộc của doanh nghiệp đã giúp dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sớm hoàn thành với chiều dài 62 km có sáu làn xe nối Thành phố Hồ Chí Minh qua Bình Dương và đến tỉnh Bình Phước, kết nối vào Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên hiện nay). Tuyến đường huyết mạch này giúp kết nối từ tỉnh Bình Dương đến Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay và cảng quốc tế, tạo thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư và tạo động lực cho tỉnh Bình Dương cùng các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên phát triển.

Từ thành công của việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, các tuyến đường khác tiếp tục hình thành tại Bình Dương thông qua nguồn lực xã hội hóa, như: Dự án mở rộng đường ĐT 741 kết nối tỉnh Bình Dương đến tỉnh Bình Phước, dự án mở rộng cầu Phú Cường và đường Huỳnh Văn Cù kết nối với huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh); các dự án giao thông liên tỉnh kết nối về hướng tỉnh Đồng Nai và về hướng Tây Ninh... Các dự án này góp phần đánh thức các vùng đất tiềm năng như Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Tân Uyên có điều kiện phát triển mạnh các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, thúc đẩy kinh tế công nghiệp bứt phá.

Xã hội hóa nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, nhất là sau khi doanh nghiệp đầu tàu của tỉnh Bình Dương là Tổng công ty Becamex IDC hợp tác Tập đoàn Sembcorp (Singapore) vào năm 1996 cùng xây dựng một mô hình khu công nghiệp kiểu mẫu tại Việt Nam. Từ đây, các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) được hình thành, lan tỏa, thúc đẩy nhiều khu công nghiệp mới tại Bình Dương ra đời. Năm 1997, tỉnh Bình Dương có bảy khu công nghiệp tập trung với diện tích khoảng 1.500 ha, thì đến nay, tỉnh đã có 29 khu công nghiệp được phân bố ở nhiều huyện, thị xã, thành phố với diện tích 12.663 ha, trong đó có 28 khu công nghiệp đi vào hoạt động có tỷ lệ cho thuê đất đạt 92,2%.

Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương Trương Văn Phong chia sẻ, tất cả 29 khu công nghiệp tại Bình Dương hiện nay đều được đầu tư từ nguồn lực xã hội hóa, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đầu tư 22 khu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư bốn khu và doanh nghiệp liên doanh đầu tư ba khu. Đến nay các khu công nghiệp Bình Dương đã thu hút 3.080 dự án còn hiệu lực, bao gồm 2.400 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 29 tỷ USD và 680 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 93.576 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đạt 36,2 tỷ USD, xuất khẩu hơn 25 tỷ USD, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách 521 triệu USD...

Hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi và hạ tầng khu công nghiệp bài bản tại Bình Dương là ưu tiên hàng đầu để doanh nghiệp chọn lựa đầu tư. Ông Nagata Katsunori, Chủ tịch Công ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam (Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore IIA tại Bình Dương) chia sẻ: Doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư tại Bình Dương và đã chọn đầu tư vào tỉnh từ năm 2020. Bên cạnh hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng được yêu cầu, cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh Bình Dương luôn được tăng cường đầu tư kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh cũng như kết nối với cảng biển, với sân bay, giúp doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa thuận lợi, tạo hiệu ứng trong việc đầu tư của các doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp Đan Mạch, Tập đoàn Lego đầu tư hơn một tỷ USD đang xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi ở Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III ở tỉnh Bình Dương. Ông Preben Elnef, Tổng Giám đốc Lego Manufacturing Việt Nam và Phó Chủ tịch Tập đoàn Lego cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp tại Bình Dương rất thuận lợi. Sự hỗ trợ, đồng hành từ các cơ quan, ban, ngành và nhiều đối tác của Lego trong giai đoạn nhà máy được xây dựng, đã giúp doanh nghiệp có thể đi vào sản xuất trong nửa cuối năm 2024, mang sản phẩm đến với nhiều trẻ em hơn, để trẻ học tập thông qua vui chơi, qua đó tạo sự phát triển bền vững lâu dài trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Tạo điểm đến bền vững cho các nhà đầu tư

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Phạm Trọng Nhân cho biết, cùng với việc đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, tỉnh Bình Dương luôn nỗ lực qua những cách làm mới trong cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến chuyển đổi số. Tỉnh quan tâm triển khai đào tạo nguồn nhân lực, cung ứng nguồn lao động cho doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh; chú trọng xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư...

Nhờ vậy, đến nay tỉnh Bình Dương đã thu hút 64.975 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn 706 nghìn tỷ đồng và 4.211 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 40,3 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành địa phương đứng thứ nhì cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, nhiều tập đoàn lớn đã chọn lựa và đầu tư vào tỉnh Bình Dương, như: Tokyu, Aeon, Mitsubishi (Nhật Bản); Procter & Gamble (Hoa Kỳ); Kumho (Hàn Quốc); Lego, Pandora (Đan Mạch); Sembcorp, Capitaland, Mapletree (Singapore)...

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, gần sân bay và cảng biển quốc tế, là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, tỉnh Bình Dương đã tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, xây dựng hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp và quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới.

Tận dụng ưu thế này, phát huy nguồn nội lực và khai thác tối đa ngoại lực, trong những năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương vẫn đạt được kết quả rất đáng khích lệ và có nhiều điểm sáng. Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 6%; GRDP bình quân đầu người đạt 172 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 23,1 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 8,7 tỷ USD...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết: Tỉnh Bình Dương hiện có quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước, sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Để có được thành quả như hôm nay, suốt 27 năm qua, tỉnh Bình Dương kế thừa truyền thống “Trải thảm đỏ mời gọi đầu tư” bằng việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Để làm được điều này, vai trò của nguồn lực xã hội rất quan trọng trong xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để tạo một quỹ đất sạch, phục vụ nhà đầu tư.

Hướng đến phát triển bền vững, hiện nay tỉnh Bình Dương đang tập trung thu hút theo chiều sâu, ưu tiên doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị sản phẩm, tăng năng suất lao động. Tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông thuận lợi nhằm kết nối đến sân bay, bến cảng và về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nguồn nhân lực để người dân, doanh nghiệp đi lại thuận lợi. Hiện nay tỉnh Bình Dương đang tập trung làm và đạt kết quả tốt như tiếp tục mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 13, thành lập đường vành đai 3, triển khai và chuẩn bị khởi công đường vành đai 4 và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành, các tuyến đường kết nối về Thành phố Hồ Chí Minh và ra cảng...

Các công trình này được triển khai song song và có tiến độ đầu tư thuận lợi. Với hạ tầng khu công nghiệp, hiện tỉnh Bình Dương đang tập trung xây dựng thế hệ khu công nghiệp xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng năng lượng sạch và phát triển bền vững. Sắp tới đây, tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng các khu công nghiệp sinh thái, các cụm công nghiệp sinh thái cũng đi theo hướng này để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư mới.

Đến cuối năm 2023, GRDP bình quân đầu người tại tỉnh Bình Dương đạt 172 triệu đồng, tăng hơn 29 lần so với năm 1997; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 305 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 100 lần so với năm 1997; kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỷ USD, tăng hơn 87,6 lần; thu ngân sách đạt 73.257 tỷ đồng, tăng gần 89,7 lần...

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.