Bình Định: Đưa điện lưới quốc gia về làng Canh Giao

Sáng 26/4, tại làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh đã diễn ra lễ khánh thành công trình cấp điện làng Canh Giao vào lưới điện quốc gia. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cùng đại diện các sở, ban ngành địa phương.  
Nhân viên ngành điện lực Bình Định thực hiện thao tác kỹ thuật để đấu nối công trình vào lưới điện quốc gia.
Nhân viên ngành điện lực Bình Định thực hiện thao tác kỹ thuật để đấu nối công trình vào lưới điện quốc gia.

Ngày 2/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản số 1054/UBND-KT đề nghị Công ty Điện lực Bình Định triển khai đầu tư xây dựng công trình cấp điện làng Canh Giao từ lưới điện quốc gia và giao Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho công trình. Đây là một bước tiến mới trong việc cải thiện điều kiện sống và phát triển kinh tế, tri thức cho bà con trong làng.

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty Điện lực Bình Định đã triển khai đầu tư công trình “Cấp điện làng Canh Giao từ lưới điện quốc gia” thuộc dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Phú Tài, tỉnh Bình Định năm 2024 và đã được CPC giao kế hoạch vốn thực hiện tại văn bản số 417/QĐ-EVNCPC ngày 28/6/2023.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định cho biết, trong quá trình triển khai, công trình đã gặp không ít khó khăn. Các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nhiều bước, thời gian kéo dài khó bảo đảm mục tiêu đưa công trình vào vận hành trong tháng 4/2024.

Một số hộ dân không thống nhất, yêu cầu điều chỉnh tuyến điện ra ngoài phạm vi đất canh tác, không thống nhất đơn giá đền bù, không đồng ý cho thi công song song với công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, địa hình thi công phức tạp, nhiều vị trí nằm trên đỉnh đồi, phải thực hiện kéo, dựng cột thủ công, thời gian thi công kéo dài; địa hình công trình đồi núi, đường giao thông còn nhiều đoạn lầy lún, công tác chuyên chở vật tư, vật liệu thi công gặp không ít khó khăn. Toàn tuyến đường dây 22kV hầu như đi qua rừng keo đủ các tuổi.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Công ty Điện lực Bình Định đã nhận được nhiều sự hỗ trợ ủng hộ của các đơn vị. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, các Sở, ban ngành đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho công ty Điện lực Bình Định trong quá trình triển khai công trình. Trong đó giao Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Bình Định trong việc giải phóng mặt bằng bảo đảm đáp ứng tiến độ đề ra cho công trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chia sẻ niềm vui với bà con làng Canh Giao tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chia sẻ niềm vui với bà con làng Canh Giao tại buổi lễ.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, sau 49 năm, bà con Canh Giao mới có điện lưới quốc gia, đây là sự nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền, nhất là trách nhiệm, tâm huyết của ngành điện lực đối với bà con nơi đây. Tôi rất mong ngành điện lực Bình Định nỗ lực hết mình để giúp bà con ở một vài địa phương nữa có cuộc sống cơ bản, ít nhất là phải có điện.

Sắp tới, chúng ta kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, còn địa phương nào chưa có điện thì chúng ta cố gắng nỗ lực bằng trách nhiệm của chính quyền để những địa phương đó có điện.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị ngành điện lực Bình Định tập huấn cho tất cả bà con làng Canh Giao về cách sử dụng điện để bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh tất cả tai nạn có thể xảy ra về điện.

Trong khi đó, bà con làng Canh Giao khi có điện rồi thì tập trung phục vụ đời sống, sản xuất, do vậy bà con cần cố gắng tận dụng để phát triển kinh tế, đặc biệt là sử dụng điện tiết kiệm và phải thật an toàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tại buổi lễ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tại buổi lễ.

Với quyết tâm đưa điện lưới quốc gia để cấp điện cho nhân dân làng Canh Giao sớm kịp chào mừng ngày lễ lớn thống nhất đất nước 30/4/2024, Công ty Điện lực Bình Định đã đưa công trình vào vận hành sớm tiến độ trước 5 tháng (tiến độ duyệt hoàn thành trước 30/9/2024), kịp thời đưa điện lưới quốc gia về làng Canh Giao, đáp ứng được mong mỏi của nhân dân trong làng.

Công trình đường Cấp điện làng Canh Giao từ lưới điện quốc gia có quy mô đầu tư xây dựng mới với đường dây 22kV; kết cấu 1 pha 2 dây; xà kết cấu 3 pha; dây dẫn cáp nhôm bọc A-XLPE-95mm2-12,7/24kV và cáp nhôm trần AC-70mm2. Dự án sử dụng cột bê-tông ly tâm dự ứng lực chiều cao 14m, 12m, 10m. Chiều dài tuyến 6,4km (qua tỉnh Phú Yên 4,1km và qua tỉnh Bình Định 2.3km). Tổng kinh phí được duyệt là 4,178 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.