Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2020-2025

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025. 

Toàn cảnh Đại hội Thi đua toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2020-2025.
Toàn cảnh Đại hội Thi đua toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2020-2025.

Đại hội là dịp chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cổ vũ, động viên đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, kính Chúa và những giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp đã có; tích cực, gương mẫu trong thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với 8 nội dung do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đạt được những kết quả thiết thực hơn, có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu sắc.

Những việc làm cụ thể của đồng bào Công giáo là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt 9 nội dung phát động thi đua tại Hội nghị thi đua lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.

Kết quả, đã xuất hiện ngày càng nhiều người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bộ mặt của xứ, họ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp, đồng bào ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân, sức mạnh khối đại kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị linh mục, chức sắc, nam nữ tu sĩ và giáo dân tiêu biểu đã về dự đại hội, đồng thời gửi tới các vị đại biểu, khách quý và toàn thể đồng bào Công giáo trong cả nước lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

dcdvc.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội thi đua toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI. (Ảnh: NHẬT ANH)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã đạt được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta không ngừng được củng cố và tăng cường. Đời sống của nhân dân nói chung, của đồng bào Công giáo nói riêng không ngừng được nâng lên. Lòng dân an yên, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào chế độ và tiền đồ tươi sáng của dân tộc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn và đề nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo cả nước cùng nhau thấm nhuần sâu sắc lời huấn dụ của Giáo hoàng Phanxicô: Người Công giáo Việt Nam phải là người công dân tốt. Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, đồng hành cùng dân tộc để xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc.

Từ đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước sâu rộng với những nội dung cụ thể, thiết thực của các phong trào do Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đồng lòng chung sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào thời kỳ mới, đổi mới tư duy, sáng tạo, đột phá, thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, lần thứ XIV của Đảng.

Nhắc tới 3 mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo cả nước cùng đồng lòng, chung sức giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc và nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Sau Đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp cần sớm tổ chức triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể mà đại hội đã đề ra; bám sát cơ sở và thực tiễn, đẩy mạnh ký kết các chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” và các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2025-2030, phát triển rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực.

“Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp cần quan tâm, lắng nghe ý kiến của các vị giáo phẩm và đồng bào Công giáo, nắm bắt và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo để phản ánh kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, giải quyết, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự gắn bó đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam được phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Những kinh nghiệm quý báu và bài học thực tiễn được rút ra từ đại hội sẽ là nền tảng vững chắc để phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, rộng khắp hơn nữa, ngày càng đi vào chiều sâu và kết thành ngàn đóa hoa người tốt việc tốt trong vườn hoa muôn màu, muôn sắc của dân tộc Việt Nam.

Tại đại hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam. (Ảnh: CTV)

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua Nghệ An thành các dự án độc lập

Sáng 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh. 

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.