Phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo ở Thống Nhất

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên là người đạo Công giáo thường xuyên được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chú trọng và đạt nhiều kết quả thực chất, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở. Trong đó, huyện Thống Nhất được đánh giá điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo.
Đồng chí Nguyễn Huy Du, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thống Nhất.
Đồng chí Nguyễn Huy Du, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thống Nhất.

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Huy Du, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thống Nhất về công tác này tại địa phương.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết công tác phát triển đảng viên trong đồng bào đạo Công giáo trên địa bàn huyện thời gian qua đạt được kết quả như thế nào?

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du: Thời điểm chia tách huyện ngày 1/1/2004, Đảng bộ huyện Thống Nhất có 663 đảng viên, trong đó có 89 đảng viên là người có đạo. Đối với đặc thù là huyện có tỷ lệ đồng bào theo đạo chiếm hơn 87%, chủ yếu là đạo Công giáo.

Qua 20 năm phát triển hình thành và phát triển, đến nay Đảng bộ huyện Thống Nhất đã có phát triển được hơn 3.120 đảng viên, trong đó có hơn 1.020 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ hơn 32%.

Tỷ lệ đảng viên là người theo đạo Công giáo ở Đảng bộ huyện Thống Nhất ngày càng tăng trong cơ cấu đảng viên mới hàng năm, bảo đảm số lượng gắn với chất lượng.

Nếu như năm 2004, đảng viên có đạo, chủ yếu là người Công giáo, chỉ chiếm 13% thì nay tăng lên hơn 32% trong tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Để làm được điều này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cũng như Đảng bộ các xã trong những nhiệm kỳ qua đều có nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo Công giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thăm và làm việc tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thăm và làm việc tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất.

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ thêm về việc xây dựng nghị quyết chuyên đề của huyện và các các xã trong công tác phát triển đảng viên là người Công giáo?

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thống Nhất, Đảng ủy các xã, đặc biệt 5 xã vùng Kiệm Tân (Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3), có tỷ lệ người dân Công giáo chiếm tới trên 99%, hàng năm đều có Nghị quyết chuyên đề phát triển Đảng là người có đạo.

Theo đó, trước hết xác định tập trung phát triển kinh tế để bắc cây cầu nhận thức thống nhất điểm chung tốt đẹp giữa nội dung Nghị quyết của Đảng, mục đích hành động của chính quyền với Ban hành giáo, các linh mục cùng hướng đến là nhằm phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống người dân ngày một ấm no, hạnh phúc.

Từ đó, các chức sắc, chức việc tôn giáo hiểu thêm ý nghĩa việc con em giáo dân vào Đảng, nên, những năm qua, công tác phát triển Đảng ở địa phương nhận được sự phối hợp cởi mở, hợp tác rất tốt của các Ban hành giáo, các linh mục.

Phóng viên: Đảng viên là người Công giáo đã và đang phát huy vai trò như thế nào tại địa phương, thưa đồng chí?

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du: Hiện nay ở 5 xã vùng Kiệm Tân có hơn 50% thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã là người có đạo Công giáo. Đây cũng là những xã có thế mạnh về phát triển kinh tế của huyện. Đơn cử, như xã Quang Trung là địa phương đầu tiên của huyện Thống Nhất đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được thành tựu trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nới có cán bộ đảng viên là người có đạo Công giáo chiếm hơn 50%.

Rõ ràng vai trò của cấp ủy ở đây là người dẫn dắt, là người là đầu tàu để đưa lãnh đạo, chỉ đạo đưa Đảng bộ xã phát triển. Ngoài Quang Trung, 4 xã còn lại của vùng Kiệm Tân cũng là những xã là đạt nông thôn mới, nâng cao sớm nhất trong trong huyện.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao đổi với cán bộ xã Quang Trung về công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao đổi với cán bộ xã Quang Trung về công tác xây dựng Đảng.

Phóng viên: Từ tỷ lệ có hơn 10% đảng viên là người Công giáo lúc mới thành lập, đến nay Đảng bộ huyện có hơn 30% đảng viên là người có đạo Công giáo, phải chăng có một phần là cái sự lan tỏa tự thân của chính những đảng viên là người Công giáo đã dẫn dắt, giúp đỡ những quần chúng ưu tú cùng có đạo với mình vào Đảng, thưa đồng chí?

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du: Ở các xã có đông đồng bào theo đạo Công giáo, cán bộ đảng viên là người có đạo dẫn dắt các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Những cán bộ này là những tấm gương cho quần chúng là người có đạo Công giáo, xóa dần đi cái sự mặc cảm là người có đạo không nắm giữ cái vai trò lãnh đạo chính quyền.

Tại huyện Thống Nhất hiện nay đa số cán bộ lãnh đạo 5 xã vùng Kiệm Tân đều là người Công giáo và cấp ủy dẫn dắt đầu tàu lãnh đạo kinh tế vùng này cũng phát triển mạnh nhất huyện. Trong số Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện hiện nay, thì 2 người có đạo Công giáo, khoảng 50% Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người có đạo.

Qua đây, chúng ta xóa dần sự mặc cảm rằng người có đạo không nắm vai trò lãnh đạo ở chính quyền, quần chúng cũng thấy được vào Đảng là để cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội và cho chính tôn giáo của mình.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.