Biến động nguồn cung và nhu cầu gạo trên toàn cầu

Trong báo cáo Triển vọng lúa gạo tháng 4/2024, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023/24 thêm hơn 100.000 tấn lên mức kỷ lục 515,5 triệu tấn. Dự báo sản lượng tăng ở Bangladesh và Philippines nhiều hơn mức giảm ở Brazil, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia và Nhật Bản.
Việt Nam hiện vẫn đang đẩy mạnh sản xuất để ổn định nguồn cung lúa gạo.
Việt Nam hiện vẫn đang đẩy mạnh sản xuất để ổn định nguồn cung lúa gạo.

Theo đó, nguồn cung gạo toàn cầu niên khóa 2023/24 tăng thêm 900.000 tấn lên 693,5 triệu tấn, nhưng giảm 4,1 triệu tấn so năm trước và là năm thứ hai liên tiếp nguồn cung gạo toàn cầu giảm.

USDA cũng đã hạ dự báo về lượng tiêu thụ nội địa và dư thừa trên toàn cầu năm 2023/24 thêm 1,5 triệu tấn xuống còn 521,3 triệu tấn, trong đó Trung Quốc chiếm phần lớn mức điều chỉnh giảm này.

Báo cáo cũng nâng dự báo thương mại gạo toàn cầu niên khóa 2023/24 vào năm 2024 thêm 100.000 tấn, lên 53,45 triệu tấn. Trong tháng này, có sự điều chỉnh tăng xuất khẩu của Myanmar, Campuchia, Mỹ và Việt Nam, điều chỉnh này đã bù đắp cho dự báo xuất khẩu giảm của các nước: Argentina, Brazil, Trung Quốc và Nhật Bản.

Về mặt nhập khẩu năm 2024, USDA đã nâng dự báo đối với Azerbaijan, Brazil, Burkina Faso, Cộng hòa Dominica, Ethiopia, Libya, Jordan, Somalia và Việt Nam, đồng thời hạ dự báo đối với Bangladesh, Trung Quốc và Venezuela.

Báo cáo cũng nâng dự báo thương mại gạo toàn cầu niên khóa 2023/24 vào năm 2024 thêm 100.000 tấn, lên 53,45 triệu tấn. Trong tháng này, có sự điều chỉnh tăng xuất khẩu của Myanmar, Campuchia, Mỹ và Việt Nam, điều chỉnh này đã bù đắp cho dự báo xuất khẩu giảm của các nước: Argentina, Brazil, Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong khi đó, sản lượng và nhu cầu từ các nước nhập khẩu cũng có sự thay đổi. Theo USDA, sản lượng gạo niên khóa 2023/24 của Indonesia dự báo đạt 33 triệu tấn (xay xát), giảm 1% so tháng trước và giảm 3% so năm ngoái. Diện tích thu hoạch dự báo đạt 11 triệu hecta, giảm 3% so tháng trước và năm ngoái. Sản lượng lúa của Indonesia giảm khoảng 17% so cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2024. Sự suy giảm này là do sản lượng thấp hơn trong bối cảnh thời tiết El Nino.

Sản lượng lúa của Philippines trong ba tháng đầu năm 2024 ước tính đạt 4,82 triệu tấn, tăng khoảng 0,8% so cùng kỳ.

Đối với thị trường EU, trong bảng cân đối gạo mới nhất, USDA dự báo sản lượng gạo xay xát niên khóa 2024/25 (tháng 9/2024 đến tháng 8/2025) của EU đạt 1,4 triệu tấn, tăng nhẹ so 1,38 triệu tấn trong niên khóa trước. Dự báo này tăng so ước tính 1,287 triệu tấn của dự báo trước đó. Dự báo mức tiêu thụ gạo niên khóa 2023/24 của EU là 3,2 triệu tấn, tăng nhẹ so mức ước tính 3,195 triệu tấn trong niên khóa 2022/23 do lạm phát lương thực giảm.

Đối với thị trường EU, trong bảng cân đối gạo mới nhất, USDA dự báo sản lượng gạo xay xát niên khóa 2024/25 (tháng 9/2024 đến tháng 8/2025) của EU đạt 1,4 triệu tấn, tăng nhẹ so 1,38 triệu tấn trong niên khóa trước. Dự báo này tăng so ước tính 1,287 triệu tấn của dự báo trước đó. Dự báo mức tiêu thụ gạo niên khóa 2023/24 của EU là 3,2 triệu tấn, tăng nhẹ so mức ước tính 3,195 triệu tấn trong niên khóa 2022/23 do lạm phát lương thực giảm.

Dự báo nhập khẩu gạo niên khóa 2023/24 của EU ở mức 2,145 triệu tấn, giảm nhẹ so mức ước tính 2,15 triệu tấn trong niên khóa 2022/23. Dự báo này giảm nhẹ so mức 2,3 triệu tấn trước đó.

Dự báo xuất khẩu gạo niên khóa 2023/24 của EU đạt 360.000 tấn, giảm nhẹ so ước tính 365.000 tấn trong niên khóa 2022/23 do chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn vì căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Hầu hết gạo xuất khẩu của EU là xuất sang Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Hàn Quốc, Tập đoàn Thương mại Thực phẩm và Nông ngư nghiệp do Nhà nước hậu thuẫn (KAFTC) đã công bố mở phiên đấu thầu quốc tế mua khoảng 117.105 tấn gạo từ Mỹ, Úc, Thái Lan và Việt Nam. KAFTC dự kiến mua 64.781 tấn gạo tẻ từ Mỹ; 17.328 tấn gạo lứt hạt vừa từ Australia; 18.305 tấn gạo tẻ từ Thái Lan và 16.691 tấn gạo tẻ từ Việt Nam. Các lô hàng dự kiến sẽ đến Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2024 đến ngày 28/2/2025.

Việt Nam hiện vẫn đang đẩy mạnh sản xuất lúa để ổn định nguồn cung phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tính đến ngày 18/4/2024, theo số liệu của Cục Trồng trọt, vụ đông xuân 2023-2024 tại các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 1,498 triệu hecta/1,5 triệu hecta diện tích kế hoạch, thu hoạch được khoảng 1,375 triệu hecta và sản lượng đạt khoảng 9,9 triệu tấn lúa.

Việt Nam hiện vẫn đang đẩy mạnh sản xuất lúa để ổn định nguồn cung phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tính đến ngày 18/4/2024, theo số liệu của Cục Trồng trọt, vụ đông xuân 2023-2024 tại các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 1,498 triệu hecta/1,5 triệu hecta diện tích kế hoạch, thu hoạch được khoảng 1,375 triệu hecta và sản lượng đạt khoảng 9,9 triệu tấn lúa.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.