Biến chứng sau tiêm thuốc làm thon gọn hàm

Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ gần 40 tuổi, đến khám và điều trị tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng do sưng đau góc hàm hai bên sau khi làm đẹp.
Bác sĩ khám, đánh giá biến chứng trên má cho người bệnh.
Bác sĩ khám, đánh giá biến chứng trên má cho người bệnh.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, mình tiêm thon gọn hàm hai bên bằng botulinum toxin cách đây 4 tháng tại một spa, tuy nhiên không được biết chính xác mình được tiêm loại gì.

Sau khi tiêm một tháng, vùng góc hàm hai bên của bệnh nhân bị sưng đau nóng đỏ, nên bệnh nhân đã quay lại spa cũ và được chích rạch vùng tiêm góc hàm bên trái kèm theo dùng thuốc kháng sinh. Tổn thương ổn định được một tuần rồi lại bắt đầu sưng đau, không có chảy dịch chảy mủ.

Bệnh nhân đến khám tại một bệnh viện tư nhân, được chẩn đoán là áp xe má trái, điều trị kháng sinh Augmentin 2g/ngày và Medrol 16mg/ngày, được chích rạch lại tổn thương vùng má trái. Sau khi chích rạch, vùng tổn thương không cải thiện nhiều và để lại sẹo co kéo vùng góc hàm trái bệnh nhân mới đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Sau khi thăm khám và làm một số xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ Vũ Nguyên Bình, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng và nhận định, đây là tình trạng biến chứng sau khi tiêm thuốc vào vùng góc hàm hai bên. Tình trạng sưng đau xuất hiện tại cả hai bên góc hàm khiến bệnh nhân khó chịu, kèm theo sẹo xấu vùng má trái do đã chích rạch nhiều lần.

Kết quả siêu âm vùng góc hàm hai bên của bệnh nhân cho thấy có ổ tụ dịch, đặc biệt là vùng góc hàm trái ổ dịch tạo thành nhiều khoang nhiều ngách lan tỏa ra cả vùng má; tình trạng sưng đau vẫn tiến triển. Điều đáng ngại là không thể biết được bệnh nhân đã được tiêm thuốc gì, quy trình tiêm có bảo đảm vô khuẩn không và đã được xử lý biến chứng đúng chưa.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân đã được chích rạch để kiểm soát lại tình trạng tổn thương; được dùng kháng sinh, bơm rửa thay băng hằng ngày. Hiện tại, tổn thương đang tiến triển tốt.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng khuyến cáo người dân, khi có nhu cầu làm đẹp không nên quá tin vào lời quảng cáo có cánh về kết quả làm đẹp tại các cơ sở không có uy tín. Đồng thời cần tìm hiểu kỹ cơ sở mình lựa chọn thực hiện dịch vụ có được cấp phép, đủ điều kiện thực hiện và người thực hiện có được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực này hay không trước khi thực hiện bất cứ thủ thuật hay phẫu thuật thẩm mỹ nào.

Ngay khi có biến chứng và các dấu hiệu không mong muốn xảy ra, cần đến ngay các bệnh viện có chuyên môn để được thăm khám và điều trị sớm, tránh để lại các hậu quả đáng tiếc mà không thể khắc phục.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.