Liên tiếp ghi nhận ca biến chứng thẩm mỹ vì làm đẹp ở cơ sở không uy tín

Một nữ bệnh nhân phải bay gấp từ Nhật Bản về Việt Nam để cứu mắt phải sau biến chứng tiêm filler làm đẹp ở một spa. Tiêm filler, tiêm mỡ tự thân nâng ngực... ở cơ sở không uy tín cũng khiến chị em gặp những tai biến khó lường. 
Bệnh nhân bị ảnh hưởng thị lực đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Bệnh nhân bị ảnh hưởng thị lực đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Liên tiếp ghi nhận ca biến chứng thẩm mỹ

Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cấp cứu 2 trường hợp tai biến nghiêm trọng do tiêm filler làm đẹp, trong đó có 1 người tiêm ở nước ngoài.

Chị Đ.T.N (30 tuổi, Hà Tĩnh) hiện đang sống và làm việc ở Nhật Bản. Cách đây ít ngày, để có vầng trán đẹp, chị tiêm filler vào trán và thái dương tại một cơ sở spa tại Nhật Bản. Khi mới tiêm 0,5cc vào giữa trán chị đã cảm thấy sụp mí, hoa mắt, chóng mặt và nôn mửa.

Ngay lập tức chị được tiêm thuốc giải nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, nôn nao không đỡ. Chị có đến bệnh viện kiểm tra, được bác sĩ khám và không can thiệp, cho về nhà theo dõi.

Ngày hôm sau chị thấy mắt phù nề, sưng đỏ, tiếp tục đến bệnh viện để cấp cứu, lúc đó mắt đã không còn nhìn thấy rõ. Nhận thấy tình trạng chuyển biến nặng rất nhanh, gần như mù toàn bộ, chị quyết định đặt vé trở về Việt Nam.

Nữ bệnh nhân đến khám tại đến Bệnh viện Mắt Trung ương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết, đây là ca tai biến rất nặng và bệnh nhân đến viện muộn, sau 6 ngày tiêm filler.

"Bệnh nhân đã có biến chứng đến hệ mạch máu của mắt, dẫn đến mất thị lực mắt phải, kèm dấu hiệu hoại tử cơ và tổ chức quanh nhãn cầu. Do người bệnh đã bị lỡ mất "thời gian vàng" nên để phục hồi thị lực là cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã can thiệp bằng phương pháp hiện đại nhất để giúp cô gái tìm thấy ánh sáng", bác sĩ Hà chia sẻ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà tư vấn cho người bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà tư vấn cho người bệnh.

Trường hợp thứ hai phải nhập viện cấp cứu cùng thời điểm là chị N.C.T (31 tuổi, Quảng Nam). Chị này vào viện trong tình trạng bị áp xe hai bên ngực do tiêm filler nâng ngực

Trước đó, qua mạng xã hội, chị T thấy một thẩm mỹ viện quảng cáo phương pháp tiêm filler nâng ngực nhanh chóng, hiệu quả nên đã tìm đến. Sau tiêm, chị thấy nổi các khối lổn nhổn trong ngực và thường xuyên sưng đau.

Sau 3 năm tiêm filler, chị đã đến bệnh viện để làm gói tầm soát ung thư. Tại đây, các bác sĩ nói ngực không rõ có ung thư hay nhân xơ, mà có các khối "u filler". Chị T. muốn sinh thêm em bé nhưng do không xác định được chất đã được bơm vào ngực chị lúc trước, nên bác sĩ khuyên chị làm phẫu thuật lấy các khối filler, nhưng phải làm ở bệnh viện tuyến trung ương.

Tuy nhiên, chị T lại tìm tới thẩm mỹ viện để hút filler. Sau can thiệp hút filler, chị T có biểu hiện đau tức, sốt cao, dùng kháng sinh không đỡ. Lúc này, vì quá đau đớn và lo sợ chị mới tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, chị T. đến viện trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc, được chẩn đoán áp xe ngực với các khối u filler khắp 2 tuyến vú, có khả năng vi khuẩn đã xâm nhập qua các lần tiêm và hút filler.

"Biểu hiện sốt rét run của chị T báo hiệu các khối áp xe sắp có nguy cơ vỡ nếu vào phổi sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Chúng tôi đã nhanh chóng phẫu thuật lấy chất làm đầy ra khỏi cơ thể người bệnh", bác sĩ Hà nói.

Vừa qua, Bệnh viện đa khoa Medlatec cũng vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ N.N.V (42 tuổi, Thái Nguyên) nhiễm trùng da mô mềm do vi khuẩn NTM sau phẫu thuật nâng ngực bằng mỡ tự thân. Sau 2 tháng nâng ngực thấy có biểu hiện lạ, chị đã thăm khám tại cơ sở y tế địa phương, được chẩn đoán nhiễm trùng da mô mềm nhưng quá trình điều trị bằng kháng sinh không thuyên giảm.

Chị V. đến Medlatec khám trong tình trạng đau, sưng nề, mưng mủ trầm trọng hai bên ngực. Kết quả siêu âm và chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân cho thấy hình ảnh các ổ dịch viêm, áp xe rải rác tuyến vú hai bên. Đồng thời, bệnh nhân được chọc dịch ổ áp xe lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kết quả dương tính với vi khuẩn NTM. Bác sĩ chẩn đoán xác định chị V. nhiễm trùng da mô mềm do vi khuẩn Mycobacterium fortuitum - một loài vi khuẩn lao không điển hình (NTM).

Bác sĩ nội trú Trần Hữu Đạt, Phòng Vi sinh, Trung tâm Xét nghiệm Medlatec cho biết, tỷ lệ nhiễm trùng da mô mềm do NTM đang ngày càng gia tăng. Tình trạng này thường bị bỏ qua do triệu chứng không điển hình và bác sĩ không chỉ định thường quy các xét nghiệm chẩn đoán NTM. Đồng thời, điều trị NTM khác hoàn toàn với các nhiễm trùng do vi khuẩn thông thường khác, do NTM có tỷ lệ kháng thuốc cao, tính dung nạp thuốc kém, phác đồ điều trị rất dài và cần phối hợp nhiều thuốc.

Biến chứng thẩm mỹ sau tiêm mỡ tự thân.

Biến chứng thẩm mỹ sau tiêm mỡ tự thân.

Theo bác sĩ Đạt, nguyên nhân dẫn tới tình trạng nhiễm trùng của chị V. có thể do quá trình thực hiện phẫu thuật không bảo đảm các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

"Trường hợp này vấn đề thẩm mỹ không còn đặt lên hàng đầu mà trước mắt cần giải quyết tình trạng nhiễm trùng cho bệnh nhân, phòng tránh tai biến sốc nhiễm khuẩn, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng", bác sĩ Đạt nói.

Cảnh báo làm đẹp ở những cơ sở không uy tín

Trường hợp người bệnh từ Nhật Bản về, sau 6 ngày can thiệp mạch, mắt phải của nữ bệnh nhân mới có chuyển biến nhẹ, đã có thể vận động nhãn cầu nhẹ nhàng theo yêu cầu của bác sĩ. Tuy nhiên, bác sĩ Hà nhấn mạnh, bệnh nhân còn phải điều trị lâu dài và có hồi phục được thị lực hay không vẫn còn khó khăn.

Với trường hợp nâng ngực bằng mỡ tự thân, nhờ kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm chẩn đoán hiện đại được áp dụng tại Medlatec, sau khi phát hiện đích danh căn nguyên gây bệnh do vi khuẩn NTM, chuyên gia đầu ngành và ê-kíp bác sĩ đã kịp thời xử trí dẫn lưu dịch và điều trị phác đồ kháng sinh nghiêm ngặt. Sau 1 tháng, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân hết hoàn toàn, kết quả xét nghiệm vi sinh không phát hiện vi khuẩn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo, filler rởm, filler nhập lậu rất nhiều trên thị trường, chị em muốn làm đẹp nhưng lại không đến cơ sở y tế được cấp phép, mà chọn spa, thẩm mỹ viện hoạt động tiêm filler trái phép để thực hiện các thủ thuật.

"Khi người tiêm filler không phải là bác sĩ chuyên khoa, không có kiến thức về tạo hình thẩm mỹ và nhất lại chỉ là nhân viên spa tiêm filler thì nguy cơ tiêm vào các nhánh mạch máu quanh ổ mắt rất cao. Lúc đó, người bệnh có nguy cơ mù loà, hoặc tắc mạch não gây đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Hà chia sẻ.

Bên cạnh đó, do các cơ sở trái phép thực hiện tiêm filler nên dụng cụ không được khử trùng theo đúng quy định, dẫn đến vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng, áp xe, hoại tử, thậm chí tử vong bởi đã có trường hợp bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc.

Do vậy, khi làm đẹp, chị em phải đến các cơ sở y tế uy tín, được cấp phép, có bác sĩ chuyên môn thực hiện, mới bảo đảm an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.