Bí thư Thành ủy Hà Nội dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Ba Vì

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), chiều 15/11, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã về dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khánh Chúc Đồi (xã Ba Vì).

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người dân xã Ba Vì.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người dân xã Ba Vì.

Thôn Khánh Chúc Đồi nằm ở phía nam của xã Ba Vì, cách trung tâm xã 6km và cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 70km, có địa hình đồi gò và tổng diện tích tự nhiên là 61ha.

Thôn có 162 hộ dân với 640 nhân khẩu, trong đó có 400 khẩu là người dân tộc thiểu số, thôn không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Các mô hình phát triển kinh tế tại thôn Khánh Chúc Đồi được duy trì hiệu quả. Thôn có một số mô hình tiêu biểu như mô hình ngôi nhà xanh, mô hình ngõ xóm liên gia tự quản...

Thôn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; 100% đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới...

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thôn Khánh Chúc Đồi diễn ra sôi nổi, thường xuyên với 2 câu lạc bộ thể thao, 6 câu lạc bộ văn nghệ; sân thể thao của thôn được duy trì và sử dụng hiệu quả... Thôn có 93% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

“Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và của chi bộ đưa đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, nhiều mô hình kinh tế được phát triển; con em được đầu tư học tập; có nhiều học sinh giỏi, nhiều em đỗ đại học với số điểm cao; đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên”, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh.

Phát biểu với bà con nhân dân thôn Khánh Chúc Đồi, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, lịch sử dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay chính là dòng chảy trường tồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết dân tộc đã hình thành và được bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, thấm đẫm vào tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của mỗi người dân đất Việt.

Theo đồng chí, với Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, tinh thần đại đoàn kết càng được thể hiện rõ nét. Mỗi người dân Thủ đô, dù ở phố phường, nông thôn hay miền núi, đều là một phần của cộng đồng đoàn kết, sáng tạo, nhân ái. Nhờ khối đại đoàn kết ấy, Hà Nội đã và đang vươn lên mạnh mẽ, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và lan tỏa những giá trị nhân văn, văn hóa.

bt15112-3997.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chung vui với người dân thôn Khánh Chúc Đồi.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng xã Ba Vì và thôn Khánh Chúc Đồi với diện mạo mới ngày càng đẹp hơn. Với bề dày lịch sử và văn hóa, Hà Nội hướng tới xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xanh, thông minh, sáng tạo và đáng sống.

Trong tổng thể phát triển đó, Ba Vì được xác định là “vành đai xanh” của Thủ đô, vừa là vùng đệm sinh thái, vừa là không gian bảo tồn văn hóa dân tộc, đồng thời là trung tâm du lịch lớn, dịch vụ và nông nghiệp hữu cơ của thành phố.

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, ưu tiên đầu tư cho Ba Vì về hạ tầng giao thông, trường học, y tế, du lịch sinh thái, cũng như các chương trình chuyển đổi số; phát triển du lịch văn hóa cộng đồng gắn với Khu di tích K9, khu đền Tản Viên Sơn Thánh và các bản làng dân tộc Mường, Dao. Chúng ta cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Ba Vì trở thành vùng quê đáng sống.

"Tôi mong rằng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, thật sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần gần dân hơn nữa, lắng nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mỗi người dân hãy cùng nhau giữ gìn nếp sống văn minh, xây dựng thôn làng đoàn kết, an toàn, thanh bình và hạnh phúc", Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.