Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đạt năng lực xét nghiệm chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 trong lĩnh vực Hóa sinh-Huyết học

Việc áp dụng ISO 15189:2022 không chỉ giúp giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian trả kết quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 lĩnh vực Hóa sinh và Huyết học của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
Phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 lĩnh vực Hóa sinh và Huyết học của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH), tỉnh Đắk Lắk vừa được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cấp chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 cho Khoa Xét nghiệm trong lĩnh vực Hóa sinh-Huyết học.

img-0632-1814.jpg
Đoàn đánh giá của Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) làm việc và đánh giá thực tế tại Bệnh viện.

Việc đạt được tiêu chuẩn quốc tế này là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn, hệ thống quản lý chất lượng và định hướng phát triển bền vững của bệnh viện trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

ISO 15189:2022 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế, tập trung đánh giá toàn diện năng lực kỹ thuật, hiệu quả quản lý chất lượng và mức độ bảo đảm chất lượng ở tất cả các giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm. Việc áp dụng tiêu chuẩn này góp phần bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời và tin cậy, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh.

img-0630-5729.jpg
Chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 cho Khoa Xét nghiệm trong lĩnh vực Hóa sinh - Huyết học.

Để đạt được chứng chỉ ISO 15189:2022, trong thời gian qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xét nghiệm dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị liên quan và sự hỗ trợ chuyên môn từ Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp.

Khoa Xét nghiệm đã tiến hành rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời chú trọng kiểm soát thiết bị, môi trường xét nghiệm, quản lý rủi ro và nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn mực và thống nhất.

img-0633-4917.jpg
Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trở thành đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên đạt năng lực xét nghiệm chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 trong lĩnh vực Hóa sinh-Huyết học.

Đánh giá về ý nghĩa của việc đạt chuẩn ISO 15189:2022, Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột khẳng định: “Xét nghiệm y học là một trong những nền tảng quan trọng của hệ thống chăm sóc sức khỏe, cung cấp cơ sở khoa học giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Việc áp dụng ISO 15189:2022 không chỉ giúp giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian trả kết quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong việc tiệm cận các chuẩn mực quốc tế”.

Đại diện Tổ chức công nhận AOSC cũng đánh giá cao những nỗ lực nghiêm túc, bài bản của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022, đồng thời bày tỏ tin tưởng bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống, mang đến các dịch vụ y tế an toàn, chuyên nghiệp và hiện đại cho cộng đồng.

img-0631-3366.jpg
Đoàn đánh giá chất lượng ISO 15189:2022 trong lĩnh vực Hóa sinh-Huyết học với các y, bác sĩ Khoa xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Với kết quả này, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trở thành đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên đạt năng lực xét nghiệm chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 trong lĩnh vực Hóa sinh-Huyết học.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, với nền tảng năng lực và hệ thống quản lý chất lượng được chuẩn hóa theo ISO 15189:2022, Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột còn đóng vai trò là đơn vị thực hành đào tạo trong mô hình kết hợp Viện-Trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực xét nghiệm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế.

Việc được công nhận ISO 15189:2022 vừa là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể bệnh viện, vừa đặt ra yêu cầu cải tiến liên tục và đánh giá định kỳ, tạo động lực để Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng và mở rộng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.

Biển xanh, cát trắng cùng những rặng dừa hơn 100 năm tuổi bên biển Mũi Né. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né thành điểm đến hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Lâm Đồng hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.