Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri chuyên đề về y tế

Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk do Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về y tế trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri chuyên đề về y tế trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri chuyên đề về y tế trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri chương trình, nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; những nội dung, vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 8 đến nay.

Theo đó, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 5/5 và bế mạc vào sáng ngày 28/6/2025. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; xem xét, thông qua 30 luật, bảy nghị quyết; cho ý kiến đối với sáu dự án luật; quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác…

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết: Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có một nội dung tập trung vào các vấn đề như:

Cần thống nhất tập trung đấu thầu thuốc, vật tư y tế về một đơn vị chuyên trách cấp tỉnh nhằm chuyên nghiệp hóa, minh bạch hóa và hiệu quả hơn.

Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút và giữ chân cán bộ y tế chất lượng cao làm việc tại tuyến cơ sở.

Đầu tư cấp thiết vào cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đặc biệt là kỹ thuật cao như chạy thận nhân tạo để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và giảm tải tuyến trên.

Tăng cường quản lý thực phẩm chức năng và quảng cáo y tế trên mạng xã hội để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người dân.

Cải thiện chế độ lương, phụ cấp và chính sách ưu đãi khác nhằm nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên y tế trước áp lực cạnh tranh từ y tế tư nhân…

Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Đăng Giáp nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.
Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Đăng Giáp nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ý kiến trực tiếp tại hội nghị, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Đăng Giáp cho biết: Giá dịch vụ khám, chữa bệnh đến nay vẫn chưa tính đúng, tính đủ, trong khi đó các thông tư hướng dẫn số lượng cán bộ y tế làm việc tại cơ sở y tế công lập rất cao nên gây khó khăn cho bệnh viện.

Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu, Nghị định, Thông tư hướng dẫn đấu thầu thuốc đã ban hành, nhưng việc xác định giá trong đấu thầu thì các cơ sở y tế lên mạng lấy giá trúng thầu về áp dụng, trong khi đó giá sản xuất thuốc mỗi nơi, mỗi đơn vị một khác nên gây nhiều khó khăn cho các bệnh viện trong công tác đấu thầu thuốc.

Một khó khăn nữa đối với các bệnh viện công lập hiện nay là khám, chữa bệnh vượt dự toán nhưng chậm được thanh toán.

Cụ thể, năm 2023 Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên vượt dự toán 32 tỷ đồng, năm 2024 vượt dự toán từ 21 đến 22 tỷ, nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán, gây khó khăn cho hoạt động của bệnh viện, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Đồng thời, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thuộc đơn vị tự chủ nhóm II là tự chủ chi thường xuyên, còn đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc, thiết bị y tế vẫn được đầu tư từ ngân sách, nhưng nguồn ngân sách đầu tư cho bệnh viện còn rất hạn hẹp, gây rất nhiều khó khăn cho bệnh viện…

Bác sĩ chuyên khoa II Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.
Bác sĩ chuyên khoa II Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bác sĩ chuyên khoa II Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột kiến nghị, cần tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động y tế, đầu tư mua sắm thiết bị y tế, đặc biệt là mua sắm cho tuyến huyện để phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, các kỹ thuật có nhu cầu lớn cho người bệnh.

Lương, phụ cấp ngành y tế còn thấp, đời sống nhân viên y tế khó khăn, chưa tương xứng với khối lượng và áp lực công việc cũng như kinh phí, thời gian đào tạo.

Các quy định về tự chủ đối với các cơ sở y tế đã có, nhưng cơ chế ràng buộc nhiều như giá dịch vụ, cơ chế tuyển dụng… nên không cạnh tranh được với các cơ sở y tế tư nhân. Đặc biệt hiện nay, nhu cầu bệnh nhân chạy thận rất cao, nhưng máy móc còn hạn chế và thiếu nghiêm trọng. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ cho hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh công lập phát triển hơn nữa…

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri là lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh phản ánh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk là đến nay chi trả kinh phí cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 vẫn chưa chi trả đủ; nhân lực ngành y tế rất khó khăn trong tuyển dụng, thu hút bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa về công tác tại tuyến huyện, xã.

Đồng thời, chế độ chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ nói riêng và cán bộ y tế nói chung đối với tuyến y tế cơ sở chưa phù hợp.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Vấn đề quảng cáo thực phẩm chức năng và năng lực thầy thuốc hiện nay bị thổi phồng quá mức, lợi dụng người nổi tiếng và tâm lý hoang hoang của người dân để trục lợi, quảng cáo vượt quá phạm vi dược lý…

Vì vậy, đề nghị Quốc hội có chế tài kiểm soát, đặc biệt với quảng cáo không chính thống trên mạng xã hội và cá nhân quảng cáo vượt quá khả năng chuyên môn.

Vấn đề sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng hiện nay theo Nghị định 67/2026/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP còn nhiều bất cập.

Điều kiện sản xuất và kiểm soát chưa nghiêm ngặt dẫn đến nhiều cơ sở tập trung sản xuất để tránh quản lý khắt khe. Điều này khiến thị trường tràn lan các sản phẩm thực phẩm chức năng, gây khó khăn cho người dân và cả chuyên gia khi muốn tiếp cận các sản phẩm thuốc thực sự.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri là lãnh đạo các trung tâm y tế các huyện, thị xã cũng hết sức băn khoăn khi thực hiện sáp nhập, thực hiện chính quyền cấp tỉnh hai cấp thì mô hình các cơ sở y tế được triển khai như thế nào, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh cho nhân dân được triển khai như thế nào.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La đề nghị, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh hai cấp, xin giữ nguyên hiện trạng các cơ sở y tế hiện nay, chỉ điều chỉnh các bệnh viện huyện hiện nay thành bệnh viện khu vực để người dân dễ tiếp cận với các cơ sở y tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của các cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri rất thiết thực đối với lĩnh vực y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và chuyển đến các sở, ngành, đơn vị, các cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; đồng thời phản ánh đến Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương trong kỳ họp tới…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.