FIFA và Adidas xác nhận sẽ sử dụng quả bóng Trionda Final cho hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết World Cup 2026.
So với mẫu Trionda dùng từ đầu giải, phiên bản mới có thiết kế màu vàng, trắng và đen, lấy cảm hứng từ chiếc Cúp vàng và vẫn giữ nguyên các công nghệ thi đấu.
Quả bóng được tích hợp cảm biến chuyển động ở tâm, truyền dữ liệu đến hệ thống VAR với tần suất 500 lần mỗi giây, giúp trọng tài xác định chính xác thời điểm bóng chạm cầu thủ trong các tình huống việt vị hoặc tranh chấp.
Thiết kế của Trionda Final cũng tôn vinh 16 thành phố đăng cai World Cup 2026, trong đó bốn địa điểm tổ chức bán kết, tranh hạng ba và chung kết được thể hiện nổi bật trên bề mặt bóng.
Paris trở thành một fanzone khổng lồ
Theo thông báo của Tòa Thị chính Paris (Pháp), từ ngày 9 đến kết thúc trận chung kết World Cup ngày 19/7, tất cả các quán cà-phê, bar và nhà hàng có khu vực phục vụ ngoài trời ở thành phố được phép phục vụ đến 2 giờ sáng trong các đêm có trận đấu World Cup.
Quyết định này nhằm tạo điều kiện cho người hâm mộ và du khách cùng hòa vào không khí ngày hội bóng đá khi đội tuyển Pháp vào tới tứ kết và biến toàn Paris trở thành một fanzone khổng lồ thay vì chỉ tập trung tại một vài địa điểm như các kỳ giải trước.
Riêng trong thời gian diễn ra trận tứ kết giữa Pháp và Morocco, hai khu vực phố La Roquette và khu Marais sẽ là phố đi bộ từ 20 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.
Nếu đội tuyển Pháp giành quyền vào bán kết và chung kết, mô hình này sẽ tiếp tục được áp dụng trong các trận đấu tiếp theo của “Les Bleus”.
Trận đấu của đội tuyển Mỹ lập kỷ lục truyền hình
Mặc dù đội tuyển Mỹ đã phải dừng bước trước Bỉ ở vòng 16 đội, nhưng họ đã kịp tạo ra một kỷ lục trên sóng truyền hình Mỹ.
Theo truyền hình Fox, trung bình đã có 30 triệu khán giả đã theo dõi trận đấu này và đạt đỉnh hơn 36,8 triệu người xem trận đấu trong khoảng thời gian từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ 30 phút tối (theo giờ miền Đông nước Mỹ).
Số lượng người xem đã ghi dấu ấn kỷ lục về một chương trình truyền hình bóng đá có lượng người xem cao nhất lịch sử truyền hình nước Mỹ.
Trước đó, trận Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina ghi nhận cột mốc có 26,4 triệu người theo dõi, là chương trình bóng đá tiếng Anh có lượng người xem cao nhất. Ở một đất nước mà bóng đá không phải môn thể thao số 1, World Cup 2026 đã đưa bóng đá đến với đại chúng Mỹ.