Rodri: "Pháp là một trong những đội mạnh nhất, nhưng Tây Ban Nha cũng vậy"

Trước cuộc đối đầu với tuyển Pháp ở bán kết World Cup 2026, đội trưởng Rodri Hernández khẳng định Tây Ban Nha đủ khả năng giành chiến thắng. Phía sau tuyên bố đầy tự tin ấy không chỉ là những kết quả thuận lợi trong quá khứ, mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng với vai trò thủ lĩnh ngày càng rõ nét của tiền vệ 30 tuổi.

Rodri là điểm tựa nơi tuyến giữa và giữ vai trò đội trưởng của Tây Ban Nha trước trận bán kết World Cup 2026 gặp Pháp. (Ảnh đồ họa: Phong Vũ)
Rodri là điểm tựa nơi tuyến giữa và giữ vai trò đội trưởng của Tây Ban Nha trước trận bán kết World Cup 2026 gặp Pháp. (Ảnh đồ họa: Phong Vũ)

Niềm tin trước trận bán kết

Sau hơn một tháng tranh tài, World Cup 2026 chỉ còn lại bốn đội mạnh nhất. Đánh giá về cục diện hiện tại, Rodri khẳng định đây là một trong số ít các kỳ đại hội mà cả bốn cái tên góp mặt đều vô cùng xứng đáng với những gì đã thể hiện.

Trong khi cặp đấu Anh và Argentina mang đến sự đối lập về phong cách, sự chú ý của thủ quân Tây Ban Nha lúc này chỉ dồn trọn vào nhiệm vụ vượt qua Pháp.

"Pháp là một trong những đội tuyển xuất sắc nhất tại giải đấu này, họ đang có phong độ tuyệt vời. Nhưng Tây Ban Nha cũng vậy. Chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ", Rodri khẳng định.

Anh cho biết đã theo dõi phần lớn các trận đấu tại World Cup, vừa với tư cách người hâm mộ, vừa để phân tích chiến thuật. Chính vì vậy, Rodri đánh giá Pháp là một tập thể toàn diện, sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, đồng thời xây dựng hệ thống phòng ngự lùi sâu chặt chẽ, giàu thể lực và thi đấu với cường độ cao.

rodri-luis-de-la-fuente-spain-world-cup-2026.jpg
Rodri giữ vai trò trung tâm trong lối chơi mà Huấn luyện viên Luis de la Fuente xây dựng. (Ảnh: FIFA)

Dù đánh giá cao đối phương, niềm tin của "La Roja" vẫn được củng cố vững chắc bởi thành tích đối đầu. Ở hai giải đấu lớn gần nhất, đoàn quân của Huấn luyện viên Luis de la Fuente đều gieo sầu cho tuyển Pháp: thắng 2-1 tại bán kết EURO 2024 và vượt qua đối thủ 5-4 ở bán kết UEFA Nations League mùa hè năm ngoái.

Xa hơn, danh hiệu U19 châu Âu năm 2015 của cá nhân Rodri cũng đến sau chiến thắng trước chính đối thủ này.

Triết lý kiên định của ông De la Fuente suốt một thập kỷ qua đã tạo nên bản sắc kiểm soát bóng và sức chiến đấu bền bỉ cho toàn đội.

Tuy nhiên, Rodri cho rằng những kết quả trong quá khứ không còn nhiều ý nghĩa khi bước vào bán kết World Cup. Theo anh, đây là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi áp lực và tính cạnh tranh khác hẳn các giải đấu khác. Chính vì vậy, anh nhấn mạnh toàn đội cần chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu, tránh để cuộc đối đầu bị cuốn vào kịch bản đôi công.

Thực tế, đây được dự báo là màn so tài cân bằng giữa hai đội bóng có phong cách trái ngược. Pháp sở hữu hàng công giàu tốc độ với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng sau sáu trận với 16 bàn thắng và chỉ hai lần thủng lưới.

Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục phát huy lối chơi kiểm soát bóng, pressing đồng bộ cùng hàng phòng ngự chắc chắn khi mới nhận một bàn thua từ đầu giải. Cuộc cạnh tranh ở khu trung tuyến giữa Rodri và các tiền vệ Tây Ban Nha với tuyến giữa của Pháp nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện trận đấu.

Vai trò của người đội trưởng

Nếu niềm tin chiến thắng được xây dựng từ yếu tố chuyên môn, thì sự điềm tĩnh của Rodri lại bắt nguồn từ chính hành trình vượt qua khó khăn cá nhân.

Chấn thương đứt dây chằng chéo ở trận chung kết EURO 2024 khiến Rodri phải nghỉ thi đấu dài hạn. Hình ảnh anh chống nạng bước lên bục nhận Quả bóng Vàng cuối năm 2024 trở thành dấu mốc cho quãng thời gian đầy thử thách, khi tiền vệ người Tây Ban Nha kiên trì trên hành trình tìm lại thể trạng và phong độ.

Biết ơn sự hỗ trợ của câu lạc bộ Manchester City trong quá trình hồi phục, người đội trưởng coi giải đấu năm nay là cơ hội để từng bước lấy lại cảm giác thi đấu.

"Tôi cảm thấy rất tốt và hài lòng với sự tiến bộ của toàn đội. Chúng tôi đã thích nghi dần với giải đấu và đang có điểm rơi phong độ phù hợp. Điều quan trọng nhất là tập thể này luôn duy trì bản lĩnh thi đấu rất cao", anh bày tỏ.

Sự trưởng thành của Rodri không chỉ được thể hiện qua màn trình diễn trên sân cỏ mà còn ở vai trò thủ lĩnh ngày càng rõ nét trong đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi Dani Carvajal và Álvaro Morata không còn góp mặt, tiền vệ 30 tuổi trở thành người duy nhất mang băng đội trưởng. Bên cạnh nhiệm vụ điều tiết lối chơi, anh còn đóng vai trò kết nối giữa ban huấn luyện với các cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố ít có cơ hội được ra sân.

rodri-talking-to-teammates-spain-bench-2026.jpg
Đội trưởng Rodri đóng vai trò cầu nối giữa ban huấn luyện và các đồng đội. (Ảnh: FIFA)

Rodri cho rằng nhiệm vụ của đội trưởng không chỉ là dẫn dắt lối chơi trên sân. Quan trọng hơn, đó là giữ sự gắn kết của toàn đội, đặc biệt với những cầu thủ ít có cơ hội thi đấu. Anh luôn chủ động trò chuyện, động viên và đặt mình vào vị trí của các đồng đội trên băng ghế dự bị để họ cảm thấy mình vẫn là một phần của tập thể. Theo Rodri, một đội tuyển muốn chinh phục những giải đấu lớn không thể chỉ dựa vào 11 cầu thủ đá chính.

Hướng tới mục tiêu lớn nhất

Bên cạnh vai trò thủ lĩnh của đội tuyển, Rodri cũng dành nhiều sự quan tâm đến các cầu thủ trẻ, trong đó có Lamine Yamal.

Theo tiền vệ 30 tuổi, tài năng của cầu thủ này là điều không cần bàn cãi, nhưng ở tuổi 19, điều quan trọng không kém là biết giữ sự bình tĩnh và tiếp tục hoàn thiện bản thân. Anh cho rằng Yamal còn nhiều thời gian để phát triển, đặc biệt là khả năng đọc trận đấu và lựa chọn thời điểm tạo ra khác biệt.

rodri-lamine-yamal-spain-vs-belgium-2026-3321.jpg
Khoảnh khắc Rodri và Yamal chung vui khi vượt qua Bỉ ở vòng tứ kết. (Ảnh: FIFA)

Rodri thừa nhận áp lực mà Yamal đang đối mặt lớn hơn rất nhiều so với những gì anh từng trải qua ở cùng độ tuổi. Khi đó, Rodri vẫn còn là một sinh viên, chưa thi đấu chuyên nghiệp và gần như không nhận được sự chú ý từ truyền thông. Trong khi đó, Yamal đã trở thành một trong những cầu thủ được kỳ vọng nhất của bóng đá thế giới.

Rodri đánh giá cao tinh thần cầu tiến của Yamal khi luôn biết lắng nghe góp ý và sẵn sàng hoàn thiện bản thân. Anh cho biết thường xuyên nhắc đàn em tiếp tục thi đấu ngay cả trong những tình huống không nhận được quyết định có lợi từ trọng tài.

Từ cậu bé 14 tuổi chứng kiến Tây Ban Nha vô địch World Cup năm 2010, Rodri giờ đây đã trở thành người mang băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia. Sau chức vô địch châu Âu, Champions League và danh hiệu Quả bóng Vàng, mục tiêu lớn nhất còn lại trong sự nghiệp của anh là đưa Tây Ban Nha một lần nữa chinh phục World Cup. Trận bán kết với Pháp vì thế không chỉ quyết định tấm vé vào chung kết, mà còn là bước tiến quan trọng trên hành trình hiện thực hóa khát vọng đưa bóng đá Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao thế giới sau 16 năm.

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam tại buổi tập ngày 17/10. (Ảnh: VP)

Điền kinh người khuyết tật Việt Nam quyết tâm chinh phục huy chương tại Nagoya

Với lực lượng gồm 7 vận động viên cùng sự dẫn dắt của huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Đặng Văn Phúc, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam đang tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị, hướng tới những kết quả tích cực tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5).

Các đại biểu cùng đại diện các đội bóng chụp ảnh lưu niệm bên chiếc cúp của giải đấu. (Ảnh: BTC)

Giải bóng đá 7 người quốc tế tại Hà Nội quy tụ 20 đội bóng

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức ISA 7s World Cup-Hanoi 2026 công bố kết quả bốc thăm chia bảng và các thông tin chính thức về giải đấu. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11, quy tụ 20 đội bóng đại diện cho các cộng đồng quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Vận động viên bóng bàn người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Phượng và tay vợt Yerzhankyzy Altynay của Kazakhstan trước trận đấu. (Ảnh: HOÀI THU)

Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam nỗ lực ở vòng bảng

Trong ngày thi đấu hôm nay tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games V), các vận động viên bóng bàn Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nội dung đơn nam và đơn nữ. Trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao, Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn đã thi đấu nỗ lực, song chưa thể giành chiến thắng.

Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức tuyển chọn vận động viên pickleball từ thể thao phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

Từ những sân tập đông người chơi đến các giải đấu có tổ chức, pickleball đang tạo thêm lựa chọn rèn luyện thể chất cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi sự kiện Bulbal Make Your Name 2026 là một trong những hoạt động hướng đến mở rộng cơ hội thi đấu, giao lưu và phát triển lực lượng vận động viên từ thể thao phong trào.

Man City hướng tới trận thắng thứ bảy liên tiếp. (Ảnh: MCFC)

Bayern đại chiến Leipzig, Man City hướng tới trận thắng thứ bảy

Loạt trận các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tiếp tục tối 17/10, rạng sáng 18/10 (giờ Việt Nam), với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và RB Leipzig tại Bundesliga. Manchester City, Liverpool, Barcelona, Inter Milan và Paris Saint-Germain cũng đồng loạt ra sân.

Trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng. (Ảnh: VFF)

Nhiều trọng tài Việt Nam được bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục bổ nhiệm nhiều trọng tài, trợ lý trọng tài Việt Nam tham gia điều hành các giải đấu quốc tế trong thời gian tới. Đáng chú ý, trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng sẽ làm nhiệm vụ tại Vòng chung kết Asian Cup 2027, giải đấu cấp đội tuyển quốc gia nam hàng đầu châu lục.

Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: HOÀI THU)

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam ra quân ở hai môn bóng bàn và cầu lông

Trước Lễ Thượng cờ tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 5), các vận động viên Việt Nam đã bước vào tranh tài ở hai môn bóng bàn và cầu lông. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các đại diện của Việt Nam chưa có được chiến thắng trước những đối thủ đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và chủ nhà Nhật Bản.

Huấn luyện viên Cristiano Roland dặn dò các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam quyết tạo dấu ấn tại FIFA U17 World Cup

Huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết U17 Việt Nam đang hoàn thiện chiến thuật, nâng cao thể lực và chuẩn bị tâm lý trước FIFA U17 World Cup 2026. Dù phải đối đầu các đối thủ mạnh tại bảng G, toàn đội đặt mục tiêu thi đấu hết khả năng, hướng tới giành điểm và tạo dấu ấn trong lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới.

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam hai lần vô địch ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Nhìn lại nhiệm kỳ IX của VFF: Những kỷ lục mở đường cho bóng đá Việt Nam

Hai chức vô địch ASEAN của đội tuyển nam, lần đầu đoạt suất dự World Cup của đội tuyển nữ cùng bước tiến ở các đội tuyển trẻ và sự chuyển mình của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, nhiệm kỳ IX của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ghi dấu nhiều cột mốc và đặt ra yêu cầu chuyển hóa thành tích thành nền tảng phát triển bền vững.

Cặp đôi khiêu vũ thể thao Khánh Thi-Phan Hiển. (Ảnh: MV)

Khánh Thi-Phan Hiển đưa khiêu vũ thể thao vào MV âm nhạc

Cặp đôi khiêu vũ thể thao Khánh Thi-Phan Hiển góp mặt trong phiên bản vũ đạo của MV “Giá như anh là em” do ca sĩ Lệ Quyên thể hiện, dự kiến ra mắt lúc 20 giờ ngày 15/10. Sản phẩm kết hợp âm nhạc với nghệ thuật khiêu vũ thể thao, truyền tải câu chuyện về tình yêu và sự thấu hiểu thông qua ngôn ngữ hình thể.

Thể Công Viettel chấp nhận thua cuộc trước đại diện đến từ Indonesia. (Ảnh: AFC)

Thể Công Viettel thất bại trước Persib Bandung

Tối 14/10, Thể Công Viettel để thua 0-1 trên sân của Persib Bandung (Indonesia) ở lượt trận thứ hai bảng E AFC Champions League Two 2026-2027. Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Peralta giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm, trong khi đại diện Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Dư âm World Cup 2026 tiếp tục lan tỏa, thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ lượng người hâm mộ và khán giả theo dõi bóng đá tại Mỹ. (Ảnh: FIFA)

World Cup 2026 thúc đẩy làn sóng hâm mộ bóng đá tại Mỹ

Theo báo cáo công bố ngày 14/10 của Nielsen, số người hâm mộ bóng đá tại Mỹ đạt 75,2 triệu vào tháng 7/2026, cao hơn 8,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Hiệu ứng World Cup 2026 không chỉ giúp mở rộng cộng đồng người hâm mộ mà còn thúc đẩy lượng khán giả theo dõi các giải bóng đá hàng đầu, đặc biệt ở nhóm tuổi từ 18 đến 34.

Các cầu thủ U15 Việt Nam nỗ lực hướng tới FIFA U15 World Cup & Festival 2026. (Ảnh: VFF)

U15 Việt Nam chú trọng phát triển tư duy và khả năng chơi bóng đa năng

Chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xác định mục tiêu của U15 Việt Nam không chỉ là thích nghi với thể thức thi đấu 8 người, mà còn phát triển tư duy chiến thuật, khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của các cầu thủ, tạo nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu trong tháng 11. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch giao hữu quốc tế trong tháng 11

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 15/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.