“Bảy nhất” ở Quân khu 7

Phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, là động lực to lớn góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, để lại dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực công tác.
Những chai nước mát được các hội viên Hội Phụ nữ chuyển đến tận tay các chiến sĩ trong những phút giải lao trên thao trường.
Những chai nước mát được các hội viên Hội Phụ nữ chuyển đến tận tay các chiến sĩ trong những phút giải lao trên thao trường.

Nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến

Thời gian qua, mô hình “Chốt dân quân nắm hộ dân biên giới” do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An triển khai tại Chốt dân quân thường trực biên giới ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng khu vực biên giới mạnh về quốc phòng, vững về an ninh.

Xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có 67 hộ dân định cư dọc tuyến biên giới. Gia đình ông Nguyễn Văn Thi, xã Hưng Điền B là một trong những hộ dân sống gần Chốt dân quân thường trực biên giới ấp Bưng Ràm. Vào những ngày căng lưới hay thu hoạch dưa leo, khổ qua, các chiến sĩ dân quân giúp đỡ gia đình ông nhiệt tình. Ông Thi chia sẻ: “Anh em ở chốt dân quân làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận. Nhờ các chiến sĩ dân quân giúp đỡ lúc mùa vụ cao điểm, gia đình tôi không mất tiền mướn người làm thuê. Chúng tôi luôn trân trọng tình cảm của các chiến sĩ ở chốt”.

Còn ông Phan Thanh Nhựt, nhà ở điểm dân cư liền kề Chốt dân quân thường trực biên giới ấp Bưng Ràm thường xuyên nhắc lại việc các chiến sĩ dân quân từng đưa ông đến Trạm y tế xã Hưng Điền B cấp cứu kịp thời khi mắc bệnh. Ông Nhựt kể: “Các con tôi đều đi làm ăn xa nên khi gia đình có việc đều trông cậy vào anh em ở chốt dân quân. Lần đó, vào lúc nửa đêm, tôi thấy người mệt mỏi bất thường, không thể gượng dậy được nên gọi điện thoại nhờ các chiến sĩ dân quân đưa đến trạm y tế xã. Anh em ở chốt không quản đêm tối, lập tức đến nhà đưa tôi đi cấp cứu”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu và giúp đỡ nhân dân, Chốt dân quân thường trực biên giới ấp Bưng Ràm còn tổ chức tăng gia sản xuất khá hiệu quả. Các chiến sĩ dân quân thường mang tặng bà con rau, củ, quả, qua đó càng thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó tình dân-quân.

Xuất phát từ chính những trải nghiệm của mình, chị em Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Sư đoàn 5, Quân khu 7 nảy ra ý tưởng nấu nước mát để chia sẻ bớt nỗi vất vả khi tham gia huấn luyện với các chiến sĩ. Nghĩ là làm, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ đã báo cáo Chỉ huy Sư đoàn về ý tưởng và nhận được sự ủng hộ rất cao. Từ đây Mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện” ra đời và tổ chức thực hiện tại Sư đoàn 5 anh hùng.

Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Lư, Chủ tịch Hội Phụ nữ Sư đoàn 5 chia sẻ: Để duy trì hoạt động, Ban Chấp hành Hội tiến hành vận động các chị em hội viên phụ nữ mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng để tạo thêm kinh phí mua đường và nguyên liệu về nấu nước phục vụ bộ đội. Ngoài ra, thủ trưởng các cấp đồng tình ủng hộ trích một phần quỹ của sư đoàn, các cơ quan, đơn vị để tạo kinh phí duy trì hoạt động mô hình; phát động các gia đình cán bộ, chiến sĩ ủng hộ thêm nguyên liệu, thông qua nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ”; Phòng Chính trị sư đoàn tích cực vận động cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa và mạnh thường quân ủng hộ kinh phí cho Hội Phụ nữ sư đoàn; từ đó, mô hình được duy trì đều đặn và đem lại hiệu quả tích cực.

Đổi mới, sáng tạo phong trào thi đua

Tại Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 7 giai đoạn 2019-2024 vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá: Qua tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng, lực lượng vũ trang quân khu có “Bảy nhất”: Cán bộ, chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; các biện pháp phòng chống dịch được triển khai nhanh chóng, toàn diện, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nhất; có nhiều đổi mới sáng tạo nhất; sức mạnh tổng hợp được phát huy cao nhất; kỷ luật được duy trì nghiêm nhất; giúp dân nhanh, nhiều, kịp thời, hiệu quả nhất; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 tỏa sáng nhất.

Theo báo cáo, phong trào thi đua Quyết thắng Quân khu 7 đã tập trung thực hiện tốt nhiều chủ trương, mô hình, đề án đổi mới sáng tạo, có ý nghĩa chiến lược, như: “Xây dựng chốt dân quân biên giới đất liền”, kiên cố 63/65 chốt với kinh phí hơn 103 tỷ đồng; xây dựng “Điểm dân cư liền kề, chốt dân quân, đồn trạm biên phòng biên giới” với 629 căn nhà tại 58 điểm, kinh phí hơn 81 tỷ đồng… Phong trào thi đua đã huy động tối đa các nguồn lực nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện chủ trương “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước”, mỗi năm, các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương hỗ trợ các tỉnh biên giới hàng trăm tỷ đồng để xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo”; xây tặng đồng bào 136 công trình văn hóa thể thao, hơn 1.500 căn nhà Tình nghĩa quân dân. Các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đại diện đơn vị được tuyên dương tập thể tiêu biểu tại Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 7 giai đoạn 2019-2024, đồng chí Nguyễn Hoài Thương, Tiểu đội trưởng Chốt dân quân thường trực biên giới ấp Bưng Ràm cho biết: “Tôi rất phấn khởi, tự hào trước những thành tích mà những cá nhân, tập thể của quân khu đã đạt được. Tôi thấy bản thân cần cố gắng hơn nữa để tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, tiếp tục làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, cố gắng lập nhiều thành tích, chiến công mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân” ■

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.