Bắt thêm các đối tượng đập phá tài sản, tạt sơn vào nhà và có hành vi đe dọa người dân ở Đắk Lắk

Sáng 28/5, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ được năm đối tượng còn lại trong vụ đập phá quán phở vào sáng 26/5 trên địa bàn xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Các đối tượng xông vào đập phá quán phở trên địa bàn xã Ea Đar vào sáng 26/5.
Các đối tượng xông vào đập phá quán phở trên địa bàn xã Ea Đar vào sáng 26/5.

Năm đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Hóa, sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Nguyễn Thái Hào sinh năm 2003, trú tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ; Nguyễn Thành Công, sinh năm 1988, trú tại phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Kim Hùng, sinh năm 1987, trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và Võ Thanh Tuấn, sinh năm 1999, trú tại xã An Túc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Hiện, các đối tượng đang được di lý từ Thành phố Hồ Chí Minh về Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm đối tượng lạ mặt đi trên chiếc xe ô-tô bảy chỗ màu trắng và sử dụng hung khí đập phá tài sản và tạt sơn vào nhà người dân trên địa bàn xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Không chỉ đập phá tài sản mà các đối tượng còn tạt sơn vào nhà người thân của ông Phạm Đức Đại.
Không chỉ đập phá tài sản mà các đối tượng còn tạt sơn vào nhà người thân của ông Phạm Đức Đại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, xác định nguyên nhân do gia đình ông Phạm Đức Đại, sinh năm 1972, trú tại thôn 10, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk có vay mượn tiền của một số người trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk để kinh doanh nhưng do quá trình kinh doanh không thuận lợi dẫn đến việc không có khả năng trả nợ.

Qua làm việc với vợ chồng ông Đại, nổi lên là đối tượng Lê Ngọc Tuấn Anh, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Qua truy xét nhanh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ đang trên đường tẩu thoát tại địa phận thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Qua đấu tranh, bước đầu, Lê Ngọc Tuấn Anh khai nhận do vợ chồng ông Đại nợ của mẹ Tuấn là bà Trương Thị Ngọc Hoàng với số tiền là 1,4 tỷ đồng nên vào khoảng 6 giờ ngày 26/5/2025, Lê Ngọc Tuấn Anh rủ Cao Mỹ, sinh năm 1991, trú tại số 1, thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Thành Công, sinh năm 1988, trú tại phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Văn Hoá, sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Nguyễn Thái Hào, sinh năm 2003, trú tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ; Nguyễn Văn Kim Hùng, sinh năm 1987, trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Thanh Tuấn, sinh năm 1999, trú tại xã An Túc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cùng đi trên chiếc xe ô-tô màu trắng bảy chỗ, hiệu Huyndai, biển số 63A-281.47 và sử dụng hung khí (gậy bóng chày) đến gia đình nhà ông Đại và người thân của ông Đại là Nguyễn Doãn Nhân và Nguyễn Doãn Hiệu đều trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar đập phá tài sản, tạt sơn vào nhà và có hành vi đe dọa gia đình của ông Đại. Tổng tài sản bị thiệt hại hư hỏng khoảng hơn 10 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng rời đi và di chuyển đến tỉnh Khánh Hòa, trên đường đi các đối tượng gồm: Nguyễn Thành Công, Phan Văn Hóa, Nguyễn Thái Hào, Nguyễn Văn Kim Hùng, Võ Thanh Tuấn xuống xe bắt taxi để tẩu thoát, riêng Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ bị bắt giữ tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cùng phương tiện.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.