Bắt hai người Lào mua bán ma túy tại điểm nóng Na Ư, Điện Biên

NDĐT - Sau hơn hai tháng nằm vùng, theo dõi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phá thành công Chuyên án 037L vào ngày 3-11, bắt hai người Lào về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin và 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Cứ A Thề, Sùng A E và tang vật vụ án.
Đối tượng Cứ A Thề, Sùng A E và tang vật vụ án.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Trưởng ban Chuyên án cho biết: 16 giờ 15 phút ngày 3-11, tại lối mòn ra biên giới thuộc địa phận bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), đội Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Điện Biên và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang bắt quả tang Cứ A Thề, dân tộc Mông (SN 1992) và Sùng A E, dân tộc Mông (SN 1996) đều có hộ khẩu thường trú tại bản Huổi Ven, cụm Mường Hợp, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pra Băng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cùng tang vật là 10 bánh hêrôin và 30.000 viên ma túy tổng hợp. Toàn bộ số ma túy được hai đối tượng giấu trong ba lô màu đen.

Tại cơ quan điều tra, Cứ A Thề và Sùng A E khai nhận, đã chung tiền mua ma túy ở Lào để mang ra biên giới bán kiếm lời; khi vận chuyển ma túy đến biên giới thì bị phát hiện, bắt giữ.

Na Ư là một trong những xã khó khăn bậc nhất của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nhưng nhiều năm qua xã này cũng chính là điểm nóng ma túy ở Điện Biên và khu vực Tây Bắc. Đối tượng buôn bán ma túy ở hai bên biên giới lợi dụng địa hình hiểm trở, hẻo lánh lại là nơi giáp ranh biên giới Việt Nam - Lào để hoạt động ma túy.

Có thời điểm, các lực lượng chức năng của Điện Biên đánh mạnh thì đối tượng dạt sang các tỉnh bắc Lào ẩn náu và tìm cách dụ dỗ người Na Ư đưa ma túy về Điện Biên rồi chuyển đi các tỉnh khác. Từng ngày, từng giờ ma túy vẫn theo mọi con đường, ngóc ngách chờ cơ hội đe dọa cuộc sống bình yên của từng gia đình; cuộc chiến chống ma túy của các lực lượng chức năng ở Điện Biên hết sức cam go, nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.