Bắt Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao miền Nam

Ngày 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao miền Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt Nguyễn Ngọc Thắng (áo xanh).
Lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt Nguyễn Ngọc Thắng (áo xanh).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Thắng (sinh năm 1976, ngụ ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông), Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao miền Nam để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2025, Nguyễn Ngọc Thắng lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao miền Nam đã gian dối bằng hợp đồng chỉ định thầu lập ngày 31/12/2024 với Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam và lời chứng của công chứng viên không có thật để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của ông B.Q.T (sinh năm 1989). Hành vi của Thắng đã cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những cá nhân bị Nguyễn Ngọc Thắng lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao miền Nam để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai để làm việc.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Phát huy vai trò trung tâm kiến tạo thể chế đưa Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, bứt phá

Phát huy vai trò trung tâm kiến tạo thể chế đưa Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, bứt phá

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ làm tốt vai trò là cơ quan dân cử ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mà còn là trung tâm kiến tạo thể chế, quyết định nhiều chính sách kịp thời, hợp lòng dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Cơ sở 2 của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được đầu tư hiện đại nằm trong Cụm Y tế Tân Kiên. (Ảnh: THẾ ANH).

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quyết sách giảm tải hạ tầng cho ngành y tế

Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố đã thông qua hai nghị quyết quan trọng về đầu tư hạ tầng y tế giai đoạn 2026-2030. Đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh hệ thống y tế đô thị đang chịu sức ép lớn do quá tải và yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe.

Trạm thu phí T1 trên Quốc lộ 51 đã ngưng thu phí từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa được tháo dỡ.

Đồng Nai đề nghị tháo dỡ 3 trạm thu phí ngưng hoạt động trên Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, việc tồn tại 3 trạm thu phí đã ngưng hoạt động trên Quốc lộ 51, Quốc lộ 1, gây xung đột về giao thông, mất mỹ quan đô thị, che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào thời điểm cuối năm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Toàn cảnh tọa đàm.

Gỡ nút thắt để bứt phá tăng trưởng từ đầu tư công

Trong giai đoạn phát triển mới, đầu tư công không chỉ là công cụ kích cầu hay thước đo ở tỷ lệ giải ngân, mà cần được nhìn nhận như một đòn bẩy nâng cao năng suất tổng hợp của nền kinh tế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều "nút thắt" cần được giải quyết nhằm khơi thông các nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển.