Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vào top 100 đại học hàng đầu châu Á

Năm 2025, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được ghi nhận trên các bảng xếp hạng uy tín khi tăng hơn 100 bậc so năm 2024.

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng.
Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng.

Ngày 26/12, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thường niên năm 2025. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham dự.

Năm 2025, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở mới 16 ngành; trong đó, có 3 ngành liên ngành, liên trường. Đơn vị này tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về kiểm định quốc tế với 174 chương trình được công nhận.

Cũng trong năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có gần 3.290 bài báo quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu Scopus. Công tác thu hút nhân tài thông qua Chương trình VNU350 được đẩy mạnh, quy tụ 44 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành và 58 Giáo sư đến từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới...

Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, uy tín và vị thế quốc tế của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được ghi nhận trên các bảng xếp hạng uy tín khi tăng hơn 100 bậc so năm 2024, thuộc nhóm 801-850 thế giới và xếp thứ 175 châu Á.

11.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, từ xưa đến nay, giáo dục luôn đối mặt với 1 khó khăn: Chúng ta dựa vào tri thức của quá khứ, dạy học trò hiện tại, và kỳ vọng họ giải quyết những vấn đề của tương lai.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), khi công nghệ phát triển với tốc độ chưa từng có, mâu thuẫn giữa nhịp đổi mới của xã hội và cấu trúc truyền thống của giáo dục đại học ngày càng bộc lộ rõ hơn, buộc chúng ta phải đặt lại câu hỏi "Giá trị cốt lõi nào của con người là không thể bị thay thế?".

“Câu trả lời nằm ở đổi mới sáng tạo. Trong giáo dục đại học, điều quan trọng nhất là đào tạo những con người không thể bị thay thế thông qua giáo dục cá thể hóa ở quy mô lớn, phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, tư duy hệ thống, cùng khả năng tự học, tư duy độc lập và hành động tạo ra tác động tích cực cho xã hội”, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, nhu cầu về nhân tài và tri thức của đất nước chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay. Vai trò của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một cơ sở giáo dục đại học xuất sắc, mà phải là đơn vị dẫn dắt về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

22.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

“Điều đó đòi hỏi chúng ta không thể tự mãn với những thành công hiện tại, mà phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn để không bị tụt hậu, hướng tới mục tiêu đưa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào top 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xứng đáng cùng Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận vai trò đầu tàu của cả nước”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác “3 nhà” nhằm chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành ứng dụng thực tiễn; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Trọng tâm ưu tiên là phát triển các lĩnh vực khoa học cơ bản gắn với công nghệ chiến lược.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác với các đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hàng đầu thế giới; thu hút chuyên gia quốc tế; tạo điều kiện để giảng viên, người học học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường học thuật tiên tiến; đẩy mạnh đổi mới giáo dục, chuyển đổi số và tích hợp công nghệ hiện đại vào quản trị và đào tạo, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, khuyến khích sáng tạo và học tập suốt đời; đánh giá người học từng bước chuyển từ thi cử chuẩn hóa sang đánh giá đa chiều, dựa trên quá trình học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và trải nghiệm nghề nghiệp, phát huy tốt nhất thế mạnh của mỗi sinh viên, học viên.

33.jpg
Quang cảnh Hội nghị thường niên năm 2025.

Dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chánh văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tặng bằng khen cho các giảng viên và chuyên viên có thành tích xuất sắc của năm 2025...

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam. (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.  

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Phát huy vai trò tôn giáo, dân tộc trong củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 7

Địa bàn Quân khu 7 gồm Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai với hơn 25 triệu dân, trong đó có hơn 10 triệu tín đồ thuộc 15 tôn giáo được pháp luật công nhận. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo là nguồn lực to lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.

Người dân địa phương hồ hởi đến tham gia chương trình.

Chung tay bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em

Ngày 26/3, tại Trạm y tế phường Tây Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh tổ chức Chương trình “Trạm sức khỏe-Kiểm tra sức khỏe và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cộng đồng" với sự tham gia của hơn 300 trẻ em và người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Thái Bảo cho rằng, đội ngũ cán bộ các cấp phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao hơn khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thời gian tới.

Đồng Nai nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Ngày 26/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, tính hành động cao và khát vọng cống hiến, có uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Người dân đảo Hòn Chuối sử dụng thùng phuy vận chuyển nước từ Tàu 527 lên đảo. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Vùng 5 Hải quân cấp nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) trở nên khan hiếm. Nhận được đề nghị hỗ trợ của người dân trên đảo, ngày 25/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có chiều dài 54km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Diện mạo cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trước ngày thông xe

Là công trình trọng điểm quốc gia, hiện nay dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang được khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng để sớm hoàn thành, góp phần kết nối với sân bay Long Thành, giải quyết quá tải trầm trọng trên Quốc lộ 51 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ.