Bảo vệ nền tảng sinh tồn

Ngày quốc tế phòng, chống khai thác môi trường trong chiến tranh và xung đột vũ trang 6/11 năm nay tiếp tục là dịp để thế giới nâng cao nhận thức về những tác động của chiến tranh và xung đột đối với môi trường.

Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tại Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tại Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đồng thời, thừa nhận tính cần thiết của hành động bảo vệ môi trường trong ngăn chặn xung đột và kiến tạo hòa bình - những điều vẫn diễn ra hằng ngày song lại chưa được chú ý nhiều.

Bạo lực hay mâu thuẫn bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, có tới 40% các cuộc xung đột nội bộ liên quan cạnh tranh tài nguyên thiên nhiên, từ nguồn nước đến khoáng sản. Khi tài nguyên “kích hoạt” hoặc “tiếp tay” cho bạo lực, các hệ sinh thái có thể trở thành mục tiêu của các bên và hứng chịu nhiều hệ lụy dai dẳng và khó lường.

Xung đột, dù là vì nguyên do nào, thì ít nhiều cũng tác động môi trường sinh thái. Đất bị ô nhiễm, bom mìn chưa nổ, hệ thống nguồn nước bị phá hủy… làm suy yếu và gây khó khăn cho các nỗ lực phục hồi và tái thiết.

Những hệ lụy từ môi trường bị tàn phá thậm chí còn đẩy cộng đồng phải di dời, hay làm trầm trọng thêm hậu quả từ thiên tai cho cả các thế hệ sau.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang và phục hồi sau xung đột, Đại Hội đồng Liên hợp quốc năm 2001 đã quyết định lấy ngày 6/11 hằng năm là Ngày quốc tế phòng, chống khai thác môi trường trong chiến tranh và xung đột vũ trang.

Những hệ lụy từ môi trường bị tàn phá thậm chí còn đẩy cộng đồng phải di dời, hay làm trầm trọng thêm hậu quả từ thiên tai cho cả các thế hệ sau.

Đây cũng là dịp để cộng đồng quốc tế nhắc nhớ nhau rằng: Những tổn thất trong chiến tranh không chỉ dừng lại ở con người và hạ tầng, mà còn lan sâu và lâu dài tới hệ sinh thái, nền tảng sinh tồn của nhân loại.

Trong lịch sử, không ít cuộc xung đột đã để lại nhiều “vết sẹo sinh thái” khó xóa mờ. Từ “rừng nhiệt đới Đông Dương” bị chất độc hóa học tàn phá, đến vùng Trung Đông hay châu Phi - nơi tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, môi trường thường là “nạn nhân bị lãng quên”.

Ngày nay, khi nhiều điểm nóng xung đột vẫn chưa tìm thấy lối thoát, những tác động xấu xí lên môi trường tiếp tục tiêu tốn nhiều nguồn lực phát triển về sau. Hòa bình thật sự không chỉ là ngừng tiếng súng mà là khả năng con người và thiên nhiên cùng tồn tại một cách bền vững.

Nhận định đó cũng là cơ sở để cộng đồng yêu chuộng hòa bình nhấn mạnh, bảo vệ môi trường trong và sau xung đột nên được đặt ngang hàng với bảo vệ con người.

Các chương trình phục hồi sau chiến tranh cũng được kêu gọi mau chóng và hiệu quả hơn trong tái thiết sinh thái, xử lý ô nhiễm, khôi phục chất lượng đất đai và nguồn nước…

Với sự chung tay của cộng đồng quốc tế, nhiều kết quả đã được ghi nhận. Những chuyển động còn tích cực hơn khi có sự nỗ lực, chuyển hướng ưu tiên tiếp cận từ “dọn dẹp, xử lý, tái thiết nhanh chóng” sang “xây dựng hòa bình xanh” một cách thực chất.

Cụ thể, giới quan sát đã chỉ ra, chính sách và thực tiễn đang chuyển dịch theo hướng ưu tiên phòng ngừa. Trong đó, thúc đẩy sàng lọc môi trường tại các khu vực xung đột; tăng cường phục hồi dựa vào thiên nhiên; nâng cao năng lực quản trị tài nguyên hậu xung đột nhằm giảm thiểu tham nhũng và nguy cơ căng thẳng bùng phát trở lại - đó là các tiêu chí hàng đầu.

Đáng chú ý, các nước đã đẩy mạnh hợp tác xuyên biên giới, chia sẻ dữ liệu lưu vực sông và hệ thống cảnh báo sớm cho các cộng đồng ở hạ lưu… Nhiều thành tựu được ghi nhận, song những đề xuất tiếp tục được đưa ra, nhằm hướng tới một tương lai phát triển bền vững hơn.

Nổi bật trong đó là yêu cầu tiếp tục luật hóa các quy tắc, cam kết xanh về môi trường; đẩy mạnh tài trợ cho phân loại môi trường nhanh chóng, gồm kiểm tra chất lượng nước, đánh giá khu vực nguy hiểm và phòng, chống cháy rừng…; cũng như xây dựng các gói “tái thiết xanh” trong ngân sách; bảo vệ những người thực thi công tác bảo vệ môi trường…

Ngày 6/11 hằng năm tiếp tục nhắc nhớ nhân loại, rằng môi trường là tài sản chung không biên giới. Mọi hành động tàn phá thiên nhiên của con người đều sẽ quay trở lại gây tổn hại cho chính con người.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.