Bão số 10 tàn phá giao thông miền trung, hàng trăm điểm sạt lở đã được khắc phục

Bão số 10 (Bualoi) kèm mưa lớn đã gây ngập, sạt lở, làm hư hỏng nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc và đường địa phương từ Bắc Bộ đến miền trung. Đến chiều 30/9, lực lượng quản lý đường bộ đã cơ bản thông xe các tuyến chính, tiếp tục khắc phục hàng trăm điểm tắc nghẽn còn lại.

Lực lượng chức năng Cục Đường bộ Việt Nam trực tiếp tham gia ứng cứu trên các tuyến Quốc lộ tại các tỉnh miền trung.
Lực lượng chức năng Cục Đường bộ Việt Nam trực tiếp tham gia ứng cứu trên các tuyến Quốc lộ tại các tỉnh miền trung.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng tính đến 16 giờ ngày 30/9/2025, các đơn vị quản lý đã khẩn trương khắc phục, thông xe phần lớn các tuyến đường chính, bảo đảm giao thông an toàn và thuận lợi.

Thiệt hại trên các tuyến quốc lộ và cao tốc

Tính đến thời điểm báo cáo, bão số 10 kèm mưa lũ đã gây tắc nghẽn giao thông tại hàng trăm vị trí trên quốc lộ, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc. Các khu Quản lý đường bộ trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận:

Khu Quản lý đường bộ II (từ Nghệ An đến Huế):

Ngập nước và tắc đường tại nhiều đoạn Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh nhưng tất cả đã thông xe. Đơn cử, đoạn Km422+00-Km423+200 Quốc lộ 1 bị cây và cột điện đổ, thông xe lúc 10 giờ 20 phút ngày 29/9; Km771+150-Km771+230 Quốc lộ 1 ngập 0,2-0,3m, hiện vẫn lưu thông chậm.

Sạt lở ta-luy dương và âm tại 56 vị trí, tổng khối lượng khoảng 3.243m³ (Nghệ An: 250m³; Hà Tĩnh: 1.500m³; Quảng Trị: 1.423m³; Huế: 70m³). Hai điểm lún sụt ta-luy âm tại Km668+240 và Km749+850 đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Sự cố nghiêm trọng tại cầu Xốp Chạng cũ (Km82+900 Quốc lộ 48C, Nghệ An): Lũ cuốn trôi 2 nhịp dầm cầu cũ và gãy trụ T2 của cầu mới đang xây dựng. Khu Quản lý đường bộ II đã phối hợp Sở Xây dựng Nghệ An phân luồng, cắm biển báo.

Ngoài ra, còn 4.765 cây đổ, 1.028m³ bùn đất tràn mặt đường, hư hỏng 930 m² mặt đường, 645 biển báo, lưới chống chói và một số trạm thu phí (Quán Hàu, Tasco Quảng Bình, Bến Thủy, Hoàng Mai).

Khu Quản lý đường bộ I (từ Thanh Hóa trở ra):

Ngập nước tại 9 đoạn thuộc Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa (trong đó có 7 đoạn, sâu tối đa 0,3m); đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Phú Thọ ngập 2 đoạn, sâu 35cm; cao tốc CT.01 ngập hầm chui xóm Rậm gây mất điện; cao tốc Nội Bài-Lào Cai ngập tại IC19.

Sạt lở ta-luy tại 22 vị trí mới và cũ:

Cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại vị trí Km249+210;

Đường Hồ Chí Minh sạt lở ta-luy: tại tỉnh Thanh Hóa sạt lở 12 vị trí; tại tỉnh Tuyên Quang 4 vị trí; tỉnh Cao Bằng bị 2 vị trí; Quốc lộ 6 bị 15 vị trí gây tắc tạm thời tại Km174+950; cao tốc Tam Điệp-Nghi Sơn bị 2 vị trí.

Khu Quản lý đường bộ III và Khu Quản lý đường bộ IV: chưa ghi nhận thiệt hại lớn do nằm xa tâm bão.

Thiệt hại trên đường địa phương và quốc lộ phân cấp

tuanduong.jpg
Nhân viên Khu Quản lý đường bộ II thu dọn cây đổ xuống đường do bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của các Sở Xây dựng địa phương thiệt hại nghiêm trọng hơn trên đường tỉnh và địa phương:

Thanh Hóa: hiện còn 171 vị trí tắc (81 quốc lộ phân cấp, 90 đường tỉnh). Trước đó lực lượng chức năng đã thông 89 vị trí, còn 82 tắc do ngập và sạt lở.

Sạt lở ta-luy tại 206 vị trí (52.300m³); sạt ta-luy âm 40m; hư hỏng cầu Xuân Thủy (Quốc lộ 16) và 3 cầu khác; lún sụt nền đường 1 vị trí. Sở chỉ đạo khẩn trương dọn đất, cắm biển cảnh báo, phối hợp địa phương.

Nghệ An: Ngập nước tại 35 đoạn quốc lộ và đường tỉnh (sâu tối đa 1,5m); sạt lở 192 vị trí (41.600m³); cây đổ 4.770 cây; hư hỏng cầu, cống, biển báo. Đặc biệt, Quốc lộ 48C tắc tại Km82+900 do cầu Xốp Chạng sập. Hiện tại, giao thông tỉnh đã thông xe hầu hết các điểm bị ảnh hưởng, nhưng mưa lớn tiếp tục vẫn cần theo dõi.

Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế ghi nhận ngập và sạt lở tương tự, với tổng khối lượng đất đá lên đến hàng chục nghìn m³. Trong đó, Quảng Trị: ngập 74 đoạn, sạt 16 vị trí; Huế: sạt 7 vị trí đường Hồ Chí Minh.

Công tác khắc phục và ứng phó

Các đơn vị đã chủ động tổ chức trực ban, kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương và Cảnh sát giao thông để phân luồng, cưa cây, dọn đất, khơi thông thoát nước. Đến nay, hầu hết tuyến chính như Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, cao tốc đã thông suốt, dù một số vị trí lưu thông chậm do ngập nhẹ. Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định tuân thủ Thông tư 40/2024/TT-BGTVT về phòng chống thiên tai đường bộ, tạm dừng khai thác một số tuyến nguy hiểm.

Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Ngô Lâm cho biết: "Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đã quyết liệt ứng phó, khắc phục kịp thời, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn giao thông". Tuy nhiên, mưa lũ kéo dài có thể gây thêm thiệt hại, đòi hỏi cần tiếp tục theo dõi.

Bão số 10 đổ bộ ngày 29/9 với gió giật cấp 10-12, mưa to đến rất to, ảnh hưởng từ Quảng Ngãi trở ra Bắc. Đây là cơn bão mạnh thứ hai trong năm 2025, gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng cho hạ tầng giao thông. Chính phủ và Bộ Xây dựng đang chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp để sớm ổn định lưu thông, hỗ trợ kinh tế địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.