Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Ninh Bình

Tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thị sát, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại đoạn đê biển Hải Thịnh III ở xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra công tác xử lý sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III do ảnh hưởng của bão số 10 ở xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra công tác xử lý sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III do ảnh hưởng của bão số 10 ở xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi thị sát, sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình báo cáo về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10, nhất là công tác khắc phục sạt lở đoạn đê biển, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng cùng tỉnh Ninh Bình nghiên cứu thay vì kè đê, tính toán phương án lấn biển tại khu vực này, vừa được đất, vừa chống xói lở, vừa có đê. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường bắt tay vào nghiên cứu giải pháp căn cơ này thay vì giải pháp tình thế, tạo không gian phát triển mới.

Thủ tướng hoanh nghênh, biểu dương lực lượng quân đội, thanh niên, phụ nữ, các doanh nghiệp bà con nhân dân địa phương đã nỗ lực chung sức, đồng lòng, ứng cứu đoạn đê, vượt qua thời khắc căng thẳng. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta sẽ chọn phương án tốt nhất để thực hiện trên cơ sở các cơ quan chức năng, nhà khoa học nghiên cứu và đề xuất giải pháp tối ưu, hiệu quả nhất.

Tặng quà động viên các lực lượng đang thi sửa chữa đoạn đê Hải Thịnh III, Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm chất lượng công trình, an toàn, vệ sinh môi trường…., qua đó bảo đảm sự an toàn cho bà con nhân dân địa phương.

ndo_br_a3-2363-9649.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương phúng viếng, chia buồn với thân nhân gia đình có 2 người bị thiệt mạng do ảnh hưởng của bão số 10 tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trước đó, tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình - nơi chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng của bão số 10.

Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với thân nhân và gia đình của cụ ông Hoàng Trọng Khiêm và cụ bà Đoàn Thị Nhi. Căn nhà của 2 cụ bị sập trong trận lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng 29/9, khiến 2 cụ thiệt mạng. Trận lốc xoáy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 4 người dân, khiến 7 người bị thương và gần 100 ngôi nhà tại xã Quỹ Nhất bị tốc mái, hư hại.

Chia sẻ với những mất mát không gì bù đắp được với thân nhân người xấu số, cũng như những thiệt hại của bà con nhân dân xã Quỹ Nhất, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

ndo_br_a2-103-9632-6452.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát nhà cửa, vườn của nhân dân bị thiệt hại bởi bão số 10 ở xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiệt hại, không để người dân nào không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các điều kiện thiết yếu. Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

* Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, ngay khi có thông tin về cơn bão số 10 trên Biển Đông, xác định đây là cơn bão lớn, cường độ mạnh, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chuẩn bị ứng phó với cơn bão; ngay sau Hội nghị trực tuyến của Chính phủ, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường triển khai công tác ứng phó với bão số 10. Đồng thời, thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Công điện Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã liên tục, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 10 và mưa, lũ sau bão. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành 4 công điện và nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương ứng phó với cơn bão số 10.

Sáng 28/9, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã hội ý và phân công chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Phó trưởng ban xuống ngay địa bàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 10.

Đến chiều tối 28/9 khi xảy ra sự cố công trình ở 3 vị trí khu vực đê biển Hải Thịnh III tại vị trí Km25+750, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã chỉ đạo ngay Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương, doanh nghiệp huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để khắc phục. Đến tối 28/9 đã xử lý giờ đầu sự cố cơ bản bảo đảm an toàn.

Rạng sáng 29/9, do triều cường, gió mạnh (cấp 9), sóng biển lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đê Hải Thịnh III tại K25+570 làm sụt lún. Đồng thời tại thời điểm từ 3-7 giờ ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh dọc theo khu vực ven biển xuất hiện nhiều cơn lốc xoáy lớn, đặc biệt nguy hiểm quét qua các xã Hải Thịnh, Hải Anh, Quỹ Nhất, Hồng Phong, Chất Bình, Yên Khánh,... làm sập, đổ, tốc mái nhiều nhà kiên cố, hư hại nhiều cơ sở hạ tầng... làm 9 người chết và 37 người bị thương.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Lệnh công bố tình huống khẩn cấp và thành lập Ban chỉ huy tiền phương trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi bão số 10 ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh để kịp thời khắc phục ngay sự cố, hậu quả do thiên tai gây ra.

Tỉnh đã kêu gọi toàn bộ 1.853 phương tiện/5.691 ngư dân vào nơi tránh bão an toàn; tổ chức di dân toàn bộ lao động trong các lều chòi, các hộ dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn theo kế hoạch, cụ thể: Đã đưa toàn bộ 894 lao động/782 lều chòi tại vùng đầm bãi nuôi trồng thủy sản ngoài đê vào bờ an toàn. Đã tổ chức di dời cho 543 hộ/945 nhân khẩu có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 10 đến địa điểm an toàn. Thực hiện di dời khoảng 2.000 hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III, đến nơi tránh, trú an toàn.

Các địa phương đang tập trung triển khai thu hoạch số diện tích lúa và hoa màu đã đến kỳ (diện tích lúa mùa đã thu hoạch 5.900/127.310ha; cây màu hè thu: đã thu hoạch 11.600ha = 75%). Các cơ sở nuôi trồng thủy sản và các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đã được thông báo và chủ động gia cố chằng chống để ứng phó bão số 10.

Các đơn vị đã vận hành 263 máy bơm/53 trạm bơm; 51 cống qua đê; 1 âu; 11 cống hồ để tiêu nước đệm và hạ thấp mực nước hồ chứa. Các công trình còn lại sẵn sàng công tác vận hành tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Tỉnh đã huy động lực lượng tại chỗ tại các xã, phường để kịp thời xử lý, giải quyết các sự cố, khắc phục thiệt hại tại địa phương. Tổng số lực lượng đã huy động là trên 2.000 người, bao gồm: Lực lượng quân đội khoảng 700 người, dân quân trên 1.000 người; công an 200 người và các lực lượng khác. Trong đó huy động lực lượng xử lý sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III là 1.300 người: 200 đồng chí công an; 572 đồng chí thuộc lực lượng Quân đội và khoảng 500 lực lượng tại chỗ, 28 lực lượng khác.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tỉnh Ninh Bình đã có mưa to đến rất to và dông, lốc xoáy, lượng mưa phổ biến 50-100mm có nơi trên 100mm như tại Khánh Thành 174.8mm, Ninh Hải 178.6mm, Yên Sơn 182.8mm, Tam Điệp 176.8mm, Cúc Phương 212.7mm, Yên Đồng 200.4mm... Tại Trạm Khí tượng Văn Lý đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của mưa, bão hiện mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế đã vượt báo động III 3cm vào hồi 7 giờ ngày 30/9.

Sáng 29/9, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện các trận lốc, lốc xoáy bất thường tại các xã Hải Thịnh, Hải Anh, Quỹ Nhất, Hồng Phong, Chất Bình, Gia Hưng, Khánh Nhạc,... đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, cụ thể: 9 người chết do giông lốc (Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người, Hồng Phong 1 người, Chất Bình 1 người; Gia Hưng 1 người); 50 người bị thương do giông lốc. 21 nhà cấp 4 bị đổ sập; 2 nhà sập tầng 2.

Có 1.186 nhà hư hỏng, tốc mái; 12 điểm trường học bị thiệt hại: Tốc mái, rơi biển khẩu hiệu, hư hỏng cửa kính (xã Kim Đông, xã Hải Hưng, xã Khánh Thiện); 1 Trạm y tế bị ảnh hưởng (rơi 1 cánh cửa sổ, gẫy 1 bên cổng) (xã Hải Hưng). Có 205 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt. Cáp điện lực nút giao đường Phạm Hùng, Vạn Hạnh (Phường Hoa Lư) bị đứt rơi xuống kênh; cháy 1 trạm biến áp tại phường Hoa Lư…

Sự cố sạt lở tại đê biển Hải Thịnh III xuất hiện ở 3 vị trí tại K25+570 quy mô sạt lở có chiều dài khoảng khoảng 50m. Đã xử lý giờ đầu bằng rọ sắt, đá hộc lấp vào các hố sạt, sập. Đến rạng sáng 29/9, do triều cường, gió mạnh (cấp 9), sóng biển lớn, tuyến đê trực biển và đã được đầu tư xây dựng từ lâu gây nên sự cố sụt lún tiếp tục xuất hiện với diễn biến rất nhanh, phức tạp (tổng chiều dài sạt lở khoảng 75m).

Tỉnh Ninh Bình đã ban bố tình huống khẩn cấp và tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư (đã huy động 1.300 người; trên 100 thiết bị máy móc của các doanh nghiệp; khoảng 2.500 cục bê-tông đúc sẵn; trên 4.000m3 đá hộc; khoảng 2.500m3 cát; thực hiện di dời khoảng 2.000 hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn), các lực lượng đã tổ chức khắc phục liên tục, xuyên đêm. Đến 20 giờ tối 29/9 đã tạm thời ổn định và đến 7 giờ sáng 30/9 đã bảo đảm an toàn tuyệt đối và đưa người dân trở về nơi sinh sống…

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.