Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ

Cơn bão số 10 với sức gió giật cấp 13-14 đổ bộ vào miền trung đêm 28, rạng sáng 29/9, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị. Ngay trong ngày 29/9, các địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão và ứng phó với tình trạng mưa lũ sau bão.

Công an xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An phối hợp chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục tuyến đường qua bản Luông bị xói lở do mưa bão gây ra. (Ảnh ĐÌNH PHƯỢNG)
Công an xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An phối hợp chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục tuyến đường qua bản Luông bị xói lở do mưa bão gây ra. (Ảnh ĐÌNH PHƯỢNG)

Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Công điện số 176/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chịu ảnh hưởng bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan liên quan, tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương. Giao các bộ, ngành, địa phương liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão. Chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ,...

Hà Tĩnh bão chồng bão

Vừa gượng dậy sau cơn bão số 5, bà Nguyễn Thị Hương ở thôn Bắc Mới, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh không khỏi bàng hoàng trước căn nhà trơ mái của mình. Bà kể, bản thân vốn là đối tượng neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, tháng 3/2025 được chính quyền hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa lại căn nhà xuống cấp, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, tháng 8 vừa qua, cơn bão số 5 đã cuốn phăng đi toàn bộ mái ngói, chính quyền địa phương một lần nữa đã huy động nguồn lực, hỗ trợ gia đình bà dựng lại ngôi nhà, nay bão số 10 vào tiếp tục làm ngôi nhà tốc hoàn toàn phần mái. “Sống chừng này tuổi, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh bão chồng bão dữ như hôm nay”, bà Hương chia sẻ.

Cũng nằm vùng ảnh hưởng của cơn cuồng phong bão số 10, xã Đan Hải cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Quỳnh Thao, bão số 10 khiến 5.782 nhà của các hộ dân bị tốc mái. Ngoài các công sở trường học, trạm y tế... bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng, hiện nay tuyến đê biển Hội Thống đoạn K12+200-K12+300, bờ biển đã bị sạt lở sát chân khay mái đê, nguy cơ gây sụt lún làm vỡ đê rất cao.

Với phương châm “4 tại chỗ”, các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh

Theo số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, ngoài 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, bão số 10 còn khiến 427 điểm trường, 54 cơ sở y tế bị hư hại, tốc mái. “Với phương châm “4 tại chỗ”, các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết thêm.

Khẩn trương hỗ trợ người dân sau bão

Trở về nhà sau một ngày sơ tán, gia đình bà Nguyễn Thị Vịnh ở xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng trước hậu quả nặng nề mà cơn bão số 10 gây ra. Bà Vịnh cho biết: Bão quần thảo nhiều giờ đã thổi bay toàn bộ phần mái khiến toàn bộ đồ đạc, vật dụng trong nhà bị hư hỏng. Rất may là từ chiều qua chính quyền địa phương đã đưa gia đình đi sơ tán nên bảo đảm an toàn tính mạng. Giữa ngổn ngang, nếu không có chính quyền địa phương đến hỗ trợ thì gia đình cũng không biết phải làm sao để trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Lộc thông tin: Trước tình hình trên, địa phương lên các phương án để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di chuyển, kê cao tài sản. Những hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, xã đã bố trí chỗ ăn nghỉ, tuyệt đối không để người dân thiếu thốn. Cùng với đó tại những khu vực nước rút, xã huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương dọn dẹp hậu quả mưa bão để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại phường Cửa Lò, cơn bão số 10 đi qua đã gây thiệt hại nặng nề, toàn phường có hơn 845 nhà bị tốc mái, nhiều diện tích rau màu bị ngập sâu, nhiều cây xanh gãy đổ. Theo đồng chí Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò chia sẻ: Trong sáng nay, phường đã huy động các lực lượng để khắc phục hậu quả mưa bão trong đó tập trung dọn dẹp cây xanh gãy đổ, bảng biển hư hỏng. Sửa chữa nhà dân tốc mái, đồng thời vệ sinh môi trường để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chỉ mới cách đây 1 tháng, bão số 5 đã khiến hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) bị thiệt hại nặng nề, nay bão số 10 tiếp tục quật ngã hàng trăm cây xanh, khiến nhiều tuyến phố ngổn ngang, giao thông ách tắc. Theo thống kê sơ bộ của Công ty cổ phần Công viên cây xanh Vinh, có khoảng 6.000 cây xanh bị gãy đổ sau bão.

Trong sáng 29/9, Công an tỉnh đã huy động 100% quân số, ứng trực 24/24 giờ, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch ứng phó với bão số 10; “xuyên đêm” phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm cứu hộ 8 người gặp nạn. Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 1.750 lượt người, hơn 4.000 dân quân tự vệ; huy động 92 lượt ô-tô, 34 lượt xuồng cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 gây ra.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đến chiều ngày 29/9, bão số 10 làm 1 người chết, hơn 19.000 ngôi nhà tốc mái, hơn 2.200 nhà bị ngập nước, 10 ngôi nhà sập hoàn toàn; 4.359 hộ/10.729 khẩu đã di dời đến nơi an toàn. Cùng với đó 43 điểm trường bị ảnh hưởng, 18 cơ sở y tế bị hư hỏng; nhiều công trình giao thông, điện, viễn thông, hàng nghìn héc-ta hoa, màu,... bị hư hỏng.

Thời gian tới, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão như: hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn; chỉ đạo huy động lực lượng “4 tại chỗ” khắc phục hệ thống giao thông, điện, đường, trường, trạm, tài sản của nhân dân. Ưu tiên sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão để bảo đảm học sinh được trở lại trường và cũng như việc khám, chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục chỉ đạo tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, không chủ quan, lơ là.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Thời gian tới, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão như: hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn; chỉ đạo huy động lực lượng “4 tại chỗ” khắc phục hệ thống giao thông, điện, đường, trường, trạm, tài sản của nhân dân. Ưu tiên sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão để bảo đảm học sinh được trở lại trường và cũng như việc khám, chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục chỉ đạo tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, không chủ quan, lơ là.

Giông lốc gây thiệt hại nặng tại Ninh Bình

Đêm 28 và sáng ngày 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10 đã xuất hiện giông lốc tại một số xã của tỉnh Ninh Bình như: Quỹ Nhất, Thịnh Long, Hải Anh, Yên Khánh... để lại hậu quả rất nặng nề làm 9 người chết, 18 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập, công trình thủy lợi và nhiều diện tích cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Quang, người dân xã Rạng Đông vẫn chưa hết bàng hoàng: Tôi chưa bao giờ thấy trận lốc nào dữ dội như thế. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, mái nhà bị cuốn phăng, nhiều vật dụng trong nhà bị gió hất tung ra ngoài.

Tỉnh Ninh Bình đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại xã Hải Thịnh để trực tiếp chỉ đạo ứng phó với sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do giông lốc, mưa lũ sau bão. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn tại xã Hải Ninh, chỉ đạo huy động thiết bị (gồm 30 xe tải và 15 máy cẩu) và cát, đá, bê-tông từ nhiều doanh nghiệp...; điều động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an để tiếp tục xử lý sự cố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai: Sự cố sạt sập mái kè biển Hải Thịnh III thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.

Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long, xã Hải Ninh. Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận công tác khắc phục sự cố đã được tỉnh Ninh Bình triển khai khẩn trương, song nhấn mạnh yêu cầu phải tính toán giải pháp lâu dài, bảo đảm an toàn bền vững cho tuyến đê. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hỗ trợ tỉnh Ninh Bình xem xét, đánh giá kỹ nguyên nhân sạt lở, trên cơ sở động lực học biển, tránh tình trạng đắp gia cố trên nền đất yếu, dễ tái sạt lở khi có bão lớn.

Có thể bạn quan tâm

Hàng trăm ước mơ của trẻ em vùng cao Đà Nẵng đã được hiện thực hóa trong đêm hội "Vầng trăng chiến sĩ".

[Ảnh] Đêm hội "Vầng trăng chiến sĩ": Nơi chắp cánh những ước mơ của trẻ em vùng khó

Tối 23/9, chương trình Trung thu "Vầng trăng chiến sĩ" do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức đã thắp sáng niềm vui cho hàng nghìn người dân và học sinh vùng cao. Sự kiện đã trực tiếp hiện thực hóa gần 100 điều ước giản dị của các em nhỏ thông qua sáng kiến "Ngân hà ước mơ".

Hoạt động làm lồng đèn Trung thu trong khuôn khổ chương trình “Vì đàn em vùng biên thân yêu” và đêm hội “Trung thu cho em-Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh.

Mùa Trung thu ấm áp, yêu thương

Với mong muốn tất cả trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc được đón Tết Trung thu vui tươi, hạnh phúc, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được chính quyền địa phương, ngành chức năng và các đơn vị thiện nguyện tổ chức. Các hoạt động này nhằm động viên tinh thần, giúp các em đón một mùa Trung thu thật trọn vẹn, bổ ích.

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà Trần Thông trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đà Nẵng: Tết Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi

Trong những ngày, không khí Tết Trung thu đang rộn ràng khắp mọi nơi, từ vùng đồng bằng cho đến vùng cao, biên giới tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật ấm áp, nghĩa tình.

Tin nổi bật ngày 23/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội đồng LHQ; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tin nổi bật ngày 23/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội đồng LHQ; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; VinSpeed ký hợp đồng 1 tỷ Euro với Siemens để phát triển đường sắt tốc độ cao… là một số tin tức nổi bật ngày 23/9.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.

Các đại biểu tại lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026”. (Ảnh BTC)

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” năm 2026

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” diễn ra từ tháng 9 tới tháng 11/2026 trên toàn quốc. Chương trình là cơ hội để người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Số 1 trong ảnh là điểm nút giao giữa Quốc lộ 6 với Quốc lộ 279 vừa được tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đầu tư 10,2 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, cải tạo hạ tầng nút giao giữa Quốc lộ 6 với Quốc lộ 279

Nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, kỹ thuật tại nút giao Quốc lộ 6-Quốc lộ 279 tại xã Tuần Giáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng đô thị và bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nút giao. Thời gian thực hiện dự án là 2026-2028.

Tàu trung chuyển đưa đại biểu đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh vào đảo Hòn Khoai. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Bám trụ nơi tiền tiêu Hòn Khoai

Tiếp tục chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến với cụm đảo nằm phía đông nam mũi Cà Mau, trong đó đảo lớn nhất là Hòn Khoai với điểm cao khoảng 318m, giữ vị trí quan trọng trong thế trận bảo vệ vùng trời, vùng biển Tây Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Châu Thới, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lợi, Hưng Hội, Vĩnh Mỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới. (Ảnh: VĂN MẪN)

Cà Mau: Lấy 160 mẫu hài cốt liệt sĩ giám định AND tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới

Việc triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.