Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao trao giải Nhất cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao trao giải Nhất cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải.

Báo Nhân Dân giành 8 Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Trong số 109 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X, Báo Nhân Dân đóng góp 8 tác phẩm, gồm 4 giải Nhất trong tổng số 10 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích.

Tối 3/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Tham dự Lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Mai Văn Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí, và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục là lực lượng tiên phong

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam đã trải qua những chặng đường dài với nhiều thành tựu đáng tự hào.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, trước biến động của tình hình thế giới, thông tin đối ngoại càng thể hiện vai trò là cầu nối quan trọng giúp thế giới hiểu đúng, hiểu sâu hơn về Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là công cụ sắc bén để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đồng chí, các tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X - năm 2024 không chỉ đa dạng về thể loại mà còn phong phú về nội dung, thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của những người làm công tác thông tin đối ngoại.

Những tác phẩm xuất sắc đoạt giải đã làm nổi bật lên hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập, kiên cường vượt qua thách thức, đồng thời khẳng định bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử của dân tộc. Qua các tác phẩm này, thế giới không chỉ thấy được những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… mà còn cảm nhận được khát vọng vươn lên của cả dân tộc Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam đã trải qua những chặng đường dài với nhiều thành tựu đáng tự hào.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam đã trải qua những chặng đường dài với nhiều thành tựu đáng tự hào.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, công tác thông tin đối ngoại được xác định là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Để đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, đồng chí đề nghị trước hết, công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục là lực lượng tiên phong sắc bén, đi trước mở đường, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi giúp đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; cần bám sát các mục tiêu phát triển của đất nước, gắn chặt với các chiến lược lớn của Đảng, Nhà nước với phương châm chủ động, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, cần nắm bắt nhanh, nhạy những xu thế truyền thông mới, xây dựng những sản phẩm thông tin đối ngoại không chỉ phản ánh đúng thực tiễn mà còn mang tính dự báo, định hướng, bảo đảm thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của mình, góp phần đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác đi vào chiều sâu, thực chất.

Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khuyến khích hoạt động, sáng kiến trong tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam, tận dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

“Thông tin đối ngoại cần đưa sức mạnh mềm quốc gia lên tầm cao mới bằng việc định vị vị thế của quốc gia Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào, cùng nhân loại xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp, lấy cuộc sống của người dân làm trung tâm, lấy sức mạnh tổng hợp quốc gia làm cơ sở để viết nên câu chuyện Việt Nam trong thời đại mới, kỷ nguyên mới”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị cần quan tâm xây dựng, bồi dưỡng lực lượng thông tin đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tác phong chuyên nghiệp, nhận thức nhạy bén. Lực lượng này phải thực sự được nâng cao về chất lượng ngang tầm nhiệm vụ; trong đó vai trò chủ công là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đội ngũ phóng viên báo chí trong và ngoài nước…

“Đặc biệt, tôi mong muốn và gửi gắm niềm tin vào các bạn trẻ với trí tuệ, sức sáng tạo, nhiệt huyết là vũ khí, cùng với tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc là hành trang sẽ đóng góp tích cực hơn nữa cho công tác thông tin đối ngoại”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Lễ trao Giải.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Lễ trao Giải.

Vui mừng nhận thấy qua 10 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã khẳng định được uy tín, vị thế, vị trí và vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam với số lượng tác giả, tác phẩm nước ngoài ngày càng cao hơn, đồng chí ghi nhận và biểu dương các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là các cơ quan báo chí giữ vai trò thường trực Giải thưởng là Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt nam, các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại giải thưởng năm nay, khẳng định các tác giả, nhóm tác giả không chỉ có những đóng góp xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới mà còn là những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng Giải thưởng sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, phục vụ ngày càng hiệu quả cho công tác thông tin đối ngoại, tạo nền tảng vững chắc để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Báo Nhân Dân xuất sắc đoạt 8 Giải thưởng

Theo Ban tổ chức, sau hơn 4 tháng phát động, Giải thưởng đã nhận được 1.289 tác phẩm/sản phẩm. Chủ đề của các tác phẩm/sản phẩm năm nay tiếp tục bao quát đầy đủ các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa… quan trọng, thành tựu của đất nước trên mọi lĩnh vực; thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề ưu tiên phát triển hiện nay như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh; giới thiệu quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam.

Các tác phẩm có hình thức thể hiện đa dạng, hiện đại, tích cực sử dụng các phương tiện truyền thống mới (đối với các sản phẩm/ tác phẩm hạng mục video clip).

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Nhì cho các tác giả/nhóm tác giả.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Nhì cho các tác giả/nhóm tác giả.

Các tác phẩm/ sản phẩm của người nước ngoài thể hiện được tầm nhìn sâu, tích cực, đa khía cạnh về các hoạt động đối ngoại của Việt Nam, về quan hệ Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, về sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến thú vị, về lịch sử và nền văn hóa lâu đời của Việt Nam.

Đáng chú ý, bên cạnh các ngôn ngữ phổ biến tham gia Giải thưởng những năm trước, năm nay xuất hiện các ngữ mới là tiếng Ả-rập, tiếng Italia, tiếng Israel ở hạng mục báo in, báo điện tử tiếng nước ngoài; tiếng Uzbekistan, tiếng Sinhala ở hạng mục sách.

Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 109 tác phẩm/ sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba, 49 giải Khuyến khích cho 10 hạng mục.

Đáng chú ý, trong số 109 tác phẩm xuất sắc được vinh danh, Báo Nhân Dân đóng góp 8 tác phẩm, gồm 4 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao trao giải Nhất cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao trao giải Nhất cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải.

DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ CỦA BÁO NHÂN DÂN ĐOẠT GIẢI THƯỞNG TOÀN QUỐC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI LẦN THỨ X

Giải Nhất

1. Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam

Thể loại: Ảnh

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa

2. MV Kenny G - Going Home

Thể loại: Video

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhóm tác giả: Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Hoàng Vĩnh, Ngô Việt Anh, Nguyễn Gia Thắng, Trần Minh Phú

3. Loạt bài với chủ đề: Điểm hẹn Việt Nam

Thể loại: Báo in

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhóm tác giả: Nguyễn Hải Đường, Lê Tuấn Anh, Ngô Hương Sen (Khánh Lam), Nguyễn Thị Thơ (Anh Thơ), Hồ Cúc Phương (Huyền Nga)

4. Dấu chân công nghệ Việt đi ra biển lớn

Thể loại: Báo điện tử

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhóm tác giả: Lê Thị Hồng Vân (Thảo Lê), Trương Thị Bích Ngọc (Thiên Lam), Nguyễn Thị Uyên (Thi Uyên)

Giải Nhì

5. Chuyện xé rào trong hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Thể loại: Truyền hình

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Hương, Tạ Đình Lê, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Cường, Lê Hùng

6. Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca bất diệt

Thể loại: Báo Điện tử

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Kim Lĩnh, Trần Thị Thủy, Bùi Văn Hòa, Lê Thị Thúy Lan, Phạm Trường Sơn, Trần Thành Đạt

Giải Khuyến khích

7. Cơ hội vàng gỡ “thẻ vàng” chống khai thác IUU

Thể loại: Báo điện tử

Ngôn ngữ: Tiếng Trung

Nhóm tác giả: Vũ Mai Hoàng, Lê Quang Thiều, Lưu Lan Hương, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Học, Hà Thị Thu Quỳnh, Trần Ngọc Hoan, Đỗ Vi Sa, Phạm Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Minh Thư, Trần Phương Huyền, Lê Phan Anh

8. Việt Nam: Từ chiến tranh đến cái tên được đánh giá cao trên trường quốc tế

Thể loại: Báo điện tử

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Nhóm tác giả: Đinh Văn Anh, Hà Thị Thu Phương, Trịnh Thị Chi, Lê Phan Anh

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.