Xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém thi công cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Vành đai 3

Ngày 28/10, Ủy ban nhân dân Đồng Nai cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh thi công đạt gần 50% khối lượng.
Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh thi công đạt gần 50% khối lượng.

Cụ thể, với những nhà thầu yếu kém, thiếu hợp tác, bị nhắc nhở nhiều lần trong quá trình thi công Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không chuyển biến, như: Công ty cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Thành, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Hải Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải kiểm điểm nghiêm túc, lập biên bản xử lý vi phạm hợp đồng, điều chuyển khối lượng hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định nếu tiếp tục chậm trễ.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm thông xe kỹ thuật các dự án trước ngày 19/12/2025.

Rà soát lại toàn bộ tiến độ, xây dựng lại đường găng, xác định các “nút thắt” và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành từng hạng mục. Kiên quyết điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu phụ có năng lực, trường hợp nhà thầu không đáp ứng, phải lập hồ sơ xử lý theo hợp đồng.

ndo_br_img-0985-resize.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trong một lần thị sát hiện trường tiến độ Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Cùng với đó, báo cáo tiến độ định kỳ hằng tuần, kèm biên bản xác nhận khối lượng thực tế và kế hoạch tuần tiếp theo, nghiêm cấm tình trạng báo cáo hình thức, không phản ánh đúng hiện trường.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp Sở Xây dựng công khai danh sách các nhà thầu vi phạm tiến độ, vi phạm hợp đồng lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cơ sở để cơ quan chức năng xem xét hạn chế tham gia các gói thầu khác.

Tính đến thời điểm này, tiến độ thi công Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chậm.

Cụ thể, đối với Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giá trị sản lượng thực hiện mới đạt khoảng 51% hợp đồng đã ký, chậm 17% so với kế hoạch.

ndo_br_le2-9-phuoctuan-5-resize.jpg
Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu mới đạt 51% khối lượng.

Trong khi đó, Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, gần 50% giá trị hợp đồng đã ký, chậm hơn 4% so với kế hoạch.

Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có tổng chiều dài 16km, có tổng vốn đầu tư 6.012 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài khoảng 11,26km, với tổng mức đầu tư là 2.584 tỷ đồng. Cả hai dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Theo cam kết, 2 dự án trên sẽ cơ bản hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025. Do đó, các đơn vị liên quan cần sự nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ hơn nữa mới có thể đạt được mục tiêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.