Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế năm 2025

Tại Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành du lịch phấn đấu đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Đây là chỉ tiêu đầy thách thức, đòi hỏi toàn ngành phải huy động nguồn lực, thắt chặt liên kết, đồng bộ hành động để thực hiện thành công.

Du lịch Việt Nam phấn đấu đón ít nhất 25 triệu khách quốc tế năm 2025.
Du lịch Việt Nam phấn đấu đón ít nhất 25 triệu khách quốc tế năm 2025.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tính đến hết tháng 7/2025, Việt Nam đã đón lượng khách quốc tế kỷ lục với hơn 12,2 triệu lượt, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2024, gần bằng tổng lượng khách quốc tế của cả năm 2023 và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19.

Các chuyên gia cho rằng, những con số ấn tượng này là kết quả cộng hưởng từ nhiều yếu tố, như: sự thông thoáng hơn của chính sách visa; sự phục hồi ấn tượng của thị trường hàng không; hiệu quả từ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thời gian qua tại một số nước châu Âu... đã giúp Việt Nam có lợi thế hơn trong hút luồng khách quốc tế đến khu vực.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tính đến hết tháng 7/2025, Việt Nam đã đón lượng khách quốc tế kỷ lục với hơn 12,2 triệu lượt, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2024, gần bằng tổng lượng khách quốc tế của cả năm 2023 và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19.

Đà tăng trưởng tích cực của thị trường du lịch trong nước, cộng thêm sự xuất hiện của chính sách miễn thị thực vừa được Chính phủ ban hành hướng đến công dân 12 nước châu Âu, người nước ngoài thuộc diện đặc biệt như chuyên gia, nhà đầu tư lớn, người nổi tiếng… đang mở ra triển vọng lớn cho Việt Nam trong việc thu hút khách, nhất là khi nước ta đang chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế (thường kéo dài từ tháng 9, 10 của năm trước đến tháng 3, 4 của năm sau).

Mặc dù vậy, để có thể chinh phục thành công mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, ngành du lịch Việt Nam vẫn cần triển khai ngay những giải pháp quyết liệt, có tác động tức thời hướng tới các nguồn khách trọng điểm.

Quán triệt Nghị quyết số 226/NQ-CP của Chính phủ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức ngay Hội nghị Gặp mặt Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố để huy động sức mạnh liên kết và thống nhất hành động.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cần phối hợp các tỉnh, thành phố triển khai ngay chiến dịch xúc tiến du lịch ở cấp quốc gia và địa phương để hưởng ứng mạnh mẽ Nghị quyết số 226/NQ-CP; tận dụng quy mô, sức ảnh hưởng của những sự kiện lớn sắp tới như MICE EXPO 2025 tại Hà Nội, Diễn đàn Lữ hành quốc tế Việt Nam 2025 tại Quảng Ninh… để đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đến các thị trường quốc tế có độ nhạy lớn về chính sách. Bên cạnh đó, cần hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch đột phá để thu hút và giữ chân du khách.

Ông Cao Trí Dũng cho hay, Liên chi hội Lữ hành Việt Nam sẽ chủ trì kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành lớn phối hợp các địa phương là cửa ngõ đón khách quốc tế như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang chủ động xây dựng những sản phẩm nổi bật để giới thiệu đến các thị trường có khả năng tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn như: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Nam Á…

Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, ông Cao Trí Dũng cũng cho biết, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025, du lịch Đà Nẵng đã chủ động xây dựng chương trình kích cầu riêng cho 4 tháng cuối năm.

Ngay trong đầu tháng 9, Đà Nẵng sẽ phát hành 3 loại hộ chiếu: Hộ chiếu ẩm thực, Hộ chiếu di sản, Hộ chiếu du lịch xanh, gắn với nhiều ưu đãi, quà tặng để kích cầu sâu vào việc gia tăng trải nghiệm của du khách.

Tháng 10, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng sẽ chủ trì tổ chức Ngày hội Du lịch Đà Nẵng 2025, với sự tham gia của khoảng 150 đối tác lữ hành nước ngoài và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, cùng kết nối giao thương, đẩy nhanh tốc độ trao đổi khách.

Tháng 12, Đà Nẵng tập trung kích cầu cho du lịch MICE, với chính sách riêng hấp dẫn dành cho những đoàn khách lớn. Bên cạnh chủ động tham gia, tổ chức nhiều đoàn xúc tiến tới các thị trường có khả năng kết nối, tăng trưởng khách như Malaysia, Indonesia, Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia…, Đà Nẵng cũng có kế hoạch mời các đoàn khảo sát đến từ các nước vừa được Chính phủ Việt Nam đơn phương miễn thị thực, đặc biệt là các đơn vị truyền thông quốc tế, KOLs tới để giới thiệu về sản phẩm mới, nguồn lực mới của Đà Nẵng sau sáp nhập.

Xác định tính hấp dẫn của sản phẩm chính là “chìa khóa” thu hút du khách, Hà Nội - một trong những đầu tàu du lịch của cả nước lựa chọn hướng đi đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm để khẳng định vị thế điểm đến Thủ đô trong chuỗi giá trị du lịch quốc gia.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt cho biết, Hiệp hội đang tiếp tục thúc đẩy liên kết giữa các hãng lữ hành với điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng để tạo ra những gói sản phẩm đa dạng, có giá cả vừa phải nhưng vẫn bảo đảm chất lượng cao.

Rất nhiều di tích, di sản ở Hà Nội trước đây chỉ thu hút khách vào ban ngày, nay đã trở thành “thỏi nam châm” hút khách cả ban đêm.

Tranh thủ sức nóng của dịp Quốc khánh 2/9, có tới 80 sản phẩm du lịch mới đã được Hà Nội giới thiệu dịp này.

Cùng với đẩy mạnh xúc tiến, khai thác những thị trường khách quốc tế đang có sự tăng trưởng tốt như châu Âu, Hà Nội cũng đang tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ để thúc đẩy dòng khách Hala - thị trường lớn trên thế giới có mức chi tiêu cao.

Với nỗ lực chuyển mình từ điểm đến truyền thống thành điểm đến mang chiều sâu văn hóa và trải nghiệm, Hà Nội được dự báo sẽ trở thành điểm sáng của bản đồ du lịch Việt năm 2025.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của liên kết vùng trong bứt phá du lịch, ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long bày tỏ quyết tâm sẽ nhanh chóng hiện thực hóa các văn bản đã ký kết về hợp tác xúc tiến, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực giữa các đơn vị trong vùng thành hành động cụ thể.

Ông kiến nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền để thành lập Ban điều phối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tăng cường liên kết giữa các tỉnh, giữa chính quyền với doanh nghiệp, và giữa các doanh nghiệp với nhau, từ đó tạo sản phẩm liên vùng, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững.

Ông cũng đề xuất Viện Kinh tế du lịch, Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam hỗ trợ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong chuyển đổi xanh và chuyển đổi số - hai trụ cột đưa du lịch phát triển nhanh, bền vững.

Có thể thấy, với tinh thần “Liên kết để phát triển - Đồng hành để thành công - Sáng tạo để bứt phá”, cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội du lịch cả nước đều đang đồng lòng, quyết tâm cao để đạt mức 25 triệu lượt khách quốc tế năm nay.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết, Hiệp hội sẽ ban hành chương trình hành động cụ thể quán triệt Nghị quyết số 226/NQ-CP, đồng thời tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến quốc tế ngay từ tháng 9/2025.

Xác định cộng đồng doanh nghiệp du lịch, những người làm du lịch là đối tượng chủ lực đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hiệp hội sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức hệ thống trên toàn quốc, đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Vận động các doanh nghiệp hội viên thực hiện tiêu chí VITA GREEN để được công nhận là doanh nghiệp du lịch xanh, vận động các địa phương đăng ký thực hiện chuyển đổi xanh để trở thành điểm đến xanh, tạo lợi thế cạnh tranh trong nước và quốc tế; Đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc thù, hỗ trợ các đầu bếp tài năng tham gia các cuộc thi ẩm thực trong nước và quốc tế, Triển khai Đề án xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nghề bếp”, “Nghệ nhân nghề bánh”, “Nghệ nhân pha chế thức uống”;

Hiệp hội đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đổi mới sáng tạo, xây dựng sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ cao, tham gia hệ thống giải thưởng VITA AWARDS và các giải thưởng quốc tế, từ đó nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh du lịch Việt Nam, đưa dải đất hình chữ S trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du khách quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm du lịch Bắc Ninh thu hút đông đảo du khách sau MV "Bắc Bling". Ảnh: TTXVN

Sản phẩm nghệ thuật thành đòn bẩy du lịch

Cách đây khoảng một năm, khi MV (music) “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy tạo tiếng vang trên không gian mạng, nhiều khách du lịch tìm đến Bắc Ninh để khám phá những danh thắng như: chùa Dâu, đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng, làng tranh Đông Hồ..., khám phá làng quan họ hay “cây cô đơn” xuất hiện trong MV.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Lễ hội Festival Biển tại Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN, THANH HUY)

Khánh Hòa khai thác tiềm năng du lịch đêm

Tỉnh Khánh Hòa với lợi thế biển, đảo, cảnh quan đa dạng đã và đang thu hút nhiều khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động du lịch đêm còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch tổng thể. 

Du khách quốc tế rạng rỡ cạnh những người bạn Việt Nam ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sức hút ngày càng bền vững của điểm đến Việt Nam

Cùng với việc tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm, phát huy hiệu quả chính sách thị thực, tăng cường kết nối hàng không quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nửa đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Vẻ đẹp nguyên sơ ở hồ Ba Bể thu hút khách du lịch.

Động lực mới cho phát triển du lịch

Một năm sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc hợp nhất Thái Nguyên và Bắc Kạn (cũ) thành tỉnh Thái Nguyên mới đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn cho nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. 

Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của khách du lịch quốc tế. (Ảnh: PV)

Sáu tháng đầu 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt người

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp và xu hướng du lịch quốc tế có nhiều thay đổi, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định, giàu bản sắc văn hóa, có chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao.

Các nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Đức Huy (Huy Linh Tinh), Cao Ý Nhi (Sài Gòn Holic) và Trương Quang Anh Minh (Lu Lu Review) nghe hướng dẫn viên kể chuyện trong Dinh Độc Lập.

Ẩm thực "lên sóng", ký ức được tôn vinh

Các nhà sáng tạo nội dung đã chọn ẩm thực như một nội dung quan trọng để chia sẻ trên sóng livestream chiến dịch “Chạm di sản-Ký ức đô thị” ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua ẩm thực, câu chuyện đời và hành trình giữ vị của mỗi món ăn đã giúp người trẻ thấu hiểu sâu sắc hơn về ký ức và gắn kết hơn với nhịp sống nơi này.

Đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Từ một lĩnh vực dịch vụ có quy mô khiêm tốn vào đầu những năm 1990, du lịch Việt Nam đã trải qua hành trình tăng trưởng ấn tượng. Những kỷ lục mới về lượng khách và doanh thu không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của điểm đến mà còn khẳng định vai trò của du lịch như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế.

Huế thúc đẩy mô hình du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe

Chiều 30/6, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa và chăm sóc sức khỏe tại thành phố Huế.

Các điểm đến tích cực số hóa các trải nghiệm vào sản phẩm tham quan cho du khách. (Ảnh: TTXVN)

Định hình du lịch thông minh trong kỷ nguyên số

Xác định chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, Việt Nam đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển các nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước, xúc tiến quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Phân khúc FIT thường chỉ khách du lịch cá nhân hoặc nhóm nhỏ, tự lên kế hoạch chuyến đi mà không đi theo tour đoàn cố định, đang dần trở thành xu hướng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Triển vọng mới cho ngành du lịch Việt từ phân khúc FIT

Du lịch thế giới đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính cấu trúc. Các tour trọn gói dần nhường chỗ cho thế hệ du khách tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa, giàu bản sắc văn hóa. Và FIT (khách lẻ, đi tự túc) đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh, có giá trị cao nhất trong ngành du lịch toàn cầu.

Khu vực “Mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang)

Tạm dừng đón du khách ở "mỏm đá sống ảo"

"Mỏm đá sống ảo" hay “mỏm đá tử thần” là điểm đến được nhiều du khách yêu thích trên tuyến đèo Mã Pì Lèng-đường Hạnh Phúc. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, khu vực này chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện, biện pháp an toàn theo quy định. Vì thế, địa phương tạm dừng cho khách tham quan nhằm hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An - một trong những điểm đến được du khách ưa chuộng nhất Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam củng cố vị thế điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á thường được nhìn nhận là điểm đến dành cho nhóm du khách khám phá du lịch đại trà với chi phí rẻ. Tuy nhiên, theo tờ Fortune, các chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam đang chuyển sang mô hình phát triển du lịch chất lượng cao, hướng đến phân khúc khách có mức chi tiêu cao hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Công nghệ hiện đại 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác giúp du khách có những trải nghiệm thú vị tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Phát triển du lịch thông minh

Trong Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống được quan tâm gìn giữ, phát huy tại Thiên Phủ.

Hành trình mới của Thiên Phủ

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội, xã Thiên Phủ (tỉnh Thanh Hóa) được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Nam Động và Thiên Phủ.