Công bố hành trình Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm, mở cách khám phá Việt Nam linh hoạt

Ngày 10/10, chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm, dự kiến khởi hành từ ngày 16/11/2026 chính thức được công bố tại Hà Nội. Sản phẩm được xây dựng theo mô hình mở, cho phép du khách lựa chọn thời gian, chặng đi và tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp thay vì bắt buộc tham gia toàn bộ chương trình.

Chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm được triển khai với mục tiêu hình thành một hành trình kết nối nhiều điểm đến, di sản, không gian văn hóa trên chiều dài đất nước. (Ảnh: Ban tổ chức)
Chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm được triển khai với mục tiêu hình thành một hành trình kết nối nhiều điểm đến, di sản, không gian văn hóa trên chiều dài đất nước. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm là sản phẩm của NewStar Tour sau quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế, được triển khai với mục tiêu hình thành một hành trình kết nối nhiều điểm đến, di sản, không gian văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa trên chiều dài đất nước.

Ông Lương Duy Ngân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NewStar Group, CEO NewStar Tour cho biết ý tưởng về sản phẩm đã được ông ấp ủ từ năm 2022, khi ngành du lịch bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Thời điểm đó, mức độ phục hồi giữa các điểm đến không đồng đều, một số nơi sôi động trở lại khá nhanh, trong khi một số thị trường vẫn chưa trở về trạng thái như trước dịch.

"Từ thực tế ấy, tôi nghĩ đến việc xây dựng một hành trình có khả năng kết nối nhiều vùng miền nhưng đồng thời phải giải quyết được vấn đề thực tế: không phải ai cũng có 39 ngày để đi du lịch. Vì vậy, ngay từ khi hình thành ý tưởng, chúng tôi không coi 39 ngày 38 đêm là một tour mà tất cả du khách bắt buộc phải đi từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Đó phải là một hành trình phải mở. Một người có 1 ngày có thể đi 1 ngày, có 3 ngày đi 3 ngày, có 9 ngày đi 9 ngày... Khách thích chặng nào có thể lựa chọn chặng đó”, ông Lương Duy Ngân chia sẻ.

ong-luong-duy-ngan-6600.jpg
Ông Lương Duy Ngân ấp ủ ý tưởng xây dựng chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm từ năm 2022. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đó là lý do chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm được định hướng tổ chức hoàn toàn khác so với các tour xuyên Việt truyền thống. Thay vì xây dựng hành trình cho đoàn khách cố định đi từ điểm đầu tới điểm cuối, từ hành trình tổng thể 39 ngày 38 đêm, doanh nghiệp đã thiết kế khoảng 60 tour thành phần, tạo điều kiện để khách lựa chọn một hoặc nhiều chặng theo quỹ thời gian và nhu cầu cá nhân.

Theo phương án NewStar Tour xây dựng, hệ thống dự kiến có 31 điểm dừng, đón khách cố định và 31 xe 45 chỗ vận hành theo vòng tròn. Từ Hà Nội, hành trình đưa du khách qua nhiều địa phương và vùng du lịch từ bắc vào nam, sau đó trở lại Hà Nội. Cách tổ chức này cho phép khách không nhất thiết phải trở về Hà Nội hoặc một điểm tập trung duy nhất để bắt đầu tour. Người ở địa phương nằm trên tuyến có thể tham gia hành trình tại điểm đón phù hợp; khách cũng có thể kết thúc một chặng, lưu lại điểm đến lâu hơn rồi tiếp tục bằng chuyến sau.

Theo ông Lương Duy Ngân, đây là một trong những bài toán quan trọng nhất khi thiết kế sản phẩm bởi trong hoạt động lữ hành, chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng đáng kể. Thách thức không nằm ở việc tổ chức một đoàn khách đi liên tục trong 39 ngày mà là ở khả năng điều hành đồng thời nhiều tour thành phần, sao cho phương tiện phải đến đúng giờ, đón đúng giờ, đi đúng tuyến; đồng thời khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và các dịch vụ phải được kết nối chính xác để bảo đảm chất lượng dịch vụ cho khách ở từng chặng.

dji-20260921152111-0293-d-9229.jpg
Hành trình cho phép du khách lựa chọn thời gian, chặng đi và tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp thay vì bắt buộc tham gia toàn bộ chương trình.

Với phương thức vận hành này, NewStar Tour cho biết không đặt điều kiện phải đủ số lượng khách nhất định mới tổ chức khởi hành. Khách được tổ chức theo các chặng khác nhau trong một hệ thống liên hoàn, lượng khách có thể tăng hoặc giảm tại từng điểm đón, trả nhưng lịch trình và dịch vụ của chương trình vẫn được duy trì.

Đáng chú ý, thay vì coi quãng đường giữa hai điểm đến đơn thuần là thời gian di chuyển, doanh nghiệp muốn biến chính hành trình trên đường thành một phần của trải nghiệm. Khách vừa di chuyển, vừa có thể khám phá những điểm trên hành trình. Nếu thích một địa phương, khách có thể dừng lại trải nghiệm rồi tiếp tục chuyến đi sau đó. Theo ông Ngân, mục tiêu của hành trình không phải đưa khách đi qua thật nhiều tỉnh, thành để “đếm điểm đến”, mà tạo cơ hội tiếp xúc sâu hơn với cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm thay vì chỉ nối các điểm tham quan nổi tiếng. Chẳng hạn, ở những ngày cuối của hành trình, du khách từ thành phố Vinh có thể tham quan Quảng trường Hồ Chí Minh, viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thăm Hoàng Trù, Làng Sen trước khi tới Ninh Bình tham quan Cố đô Hoa Lư, Đền Vua Đinh-Vua Lê, Động Am Tiên. Ngày thứ 39 tiếp tục với Hang Múa, Tràng An và Khu du lịch Tam Chúc trước khi trở lại Hà Nội lúc 19 giờ, kết thúc hành trình.

Hay ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, chương trình có các trải nghiệm tại Nha Trang, Dốc Lết, Vũng Rô, Mũi Điện, Tuy Hòa cùng nhiều điểm đến khác. Tại một số nơi, chương trình còn thiết kế những hoạt động trải nghiệm bổ sung để du khách có thể lựa chọn theo nhu cầu.

ban-sao-cua-dji-20260820045340-0061-d-9471.jpg
Điểm xuất phát của hành trình tổng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thêm một điểm khác biệt của sản phẩm là du khách có thể lựa chọn tiêu chuẩn lưu trú 3 sao, 4 sao, 5 sao theo nhu cầu tại từng chặng thay vì phải duy trì một hạng khách sạn trong toàn bộ hành trình.

Theo kế hoạch, sau lễ công bố ngày 10/10, NewStar Tour sẽ tổ chức sự kiện mở bán đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 13/10, tiếp đó là khoảng 15 sự kiện tại các địa phương trên toàn quốc.

Ông Lương Duy Ngân cho biết, hành trình hiện tại vẫn chưa bao phủ nhiều không gian du lịch như Đông Bắc, Tây Bắc hay hệ thống biển đảo. Vì thế, sau hành trình 39 ngày 38 đêm, NewStar Tour dự kiến tiếp tục nghiên cứu kết nối các tuyến phía bắc và những khu vực chưa nằm trong chương trình hiện tại. Doanh nghiệp cũng định hướng phát triển sản phẩm “Cảm xúc Hà Nội”, qua đó đưa Hà Nội trở thành một trong những điểm kết nối giữa các tuyến du lịch phía bắc với hành trình Xuyên Việt.

Theo ông Ngân, nếu tiếp tục kết nối đầy đủ các tuyến phía bắc, tổng hành trình khám phá Việt Nam có thể kéo dài khoảng 70 ngày.

"Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện về việc tạo ra một tour thật dài. Điều chúng tôi muốn làm là tạo ra một cách đi xuyên Việt linh hoạt hơn, để mỗi du khách có thể khám phá đất nước theo thời gian, nhu cầu và cảm xúc của chính mình”, ông Lương Duy Ngân nhấn mạnh.

Tour Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm dự kiến khởi hành từ ngày 16/11/2026 bằng ô-tô. Điểm xuất phát của hành trình tổng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội; chương trình kết thúc tại Hà Nội sau hành trình qua nhiều vùng, điểm đến trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần bước ra khỏi nhà, quanh bạn là màu sắc của thu vàng. (Ảnh: THÙY VÂN)

Moskva bước vào cao điểm "Mùa thu vàng"

Thủ đô nước Nga đang trải qua những ngày quyến rũ nhất trong năm khi "Mùa thu vàng" chính thức bao phủ khắp thành phố. Trong các công viên, cánh rừng sồi, phong và bạch dương tại Moskva đã đồng loạt chuyển sang sắc vàng chanh, cam và đỏ rực rỡ, biến Moskva thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nhà thờ Thánh Isaac được coi là biểu tượng khải hoàn của Saint Petersburg. (Ảnh: THÙY VÂN)

Biên niên sử bằng đá của Saint Petersburg

Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac không chỉ đơn thuần là một công trình tôn giáo, mà còn là một cuốn biên niên sử của Đế chế Nga hoàng. Trải qua hơn một thế kỷ rưỡi với bao thăng trầm, "trái tim đá" của Saint Petersburg vẫn sừng sững tỏa sáng, thách thức thời gian và bom đạn chiến tranh.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Giờ học thực hành tại Trường cao đẳng quản trị khách sạn quốc tế Imperial. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Theo kịp bước chuyển của ngành du lịch

Ngành du lịch Việt Nam phục hồi đang làm gia tăng đồng thời nhu cầu về số lượng lao động và chất lượng kỹ năng. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và vị trí việc làm, nâng cao năng lực số, ngoại ngữ nghề nghiệp và tăng khả năng thích ứng của người lao động với những thay đổi của thị trường.

Huế là một trong những địa phương tiên phong xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá. (Ảnh: TITC)

Xây dựng môi trường lưu trú văn minh để phát triển du lịch Huế bền vững

Trong dòng chảy hội nhập quốc tế, câu chuyện xây dựng thương hiệu điểm đến không chỉ định hình bởi chiều sâu bản sắc, giá trị văn hóa riêng biệt hay hạ tầng vật chất thuận tiện mà còn được thể hiện từ những thói quen tiến bộ để hình thành một môi trường lưu trú an toàn, văn minh, du lịch phát triển theo hướng bền vững.

[POV] Choáng ngợp khi tạo hoá dùng hàng triệu phiến đá để tạo công viên

[POV] Choáng ngợp khi tạo hoá dùng hàng triệu phiến đá để tạo công viên

Bỏ lại sự xô bồ của thành thị, mời bạn cùng chúng tôi bước vào một hành trình đặc biệt: Đón bình minh tại Công viên đá Núi Chúa (Nam Khánh Hoà). Nằm chênh vênh trên phần đỉnh bằng phẳng của một ngọn núi vươn ra biển, nơi đây được ví von như một bức tranh trừu tượng khổng lồ của tạo hóa.

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.