Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Những tháng đầu năm kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực.
Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án thành phần 3 cao tốc đường bộ Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án thành phần 3 cao tốc đường bộ Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách Nhà nước và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên.

Những tín hiệu vui

Giám đốc Sở Tài chính Võ Ngọc Tuyên cho biết, những điểm sáng tăng trưởng kinh tế trong 4 tháng đầu năm của tỉnh là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,23% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 39.003,4 tỷ đồng, tăng 11,7%; kim ngạch xuất khẩu đạt 745 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 40,1% kế hoạch. Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 4.099 tỷ đồng, tăng 41,57% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 42,9% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 52,2% dự toán Trung ương giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 toàn tỉnh là hơn 9.401 tỷ đồng, trong đó giao thực hiện dự án cấp tỉnh quản lý hơn 7.565 tỷ đồng, đến hết ngày 30/4/2025 đã phân bổ chi tiết đến từng danh mục dự án hơn 6.782 tỷ đồng, đạt 91,6% kế hoạch; đã giải ngân được 1.384/6.782 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch, nếu tính theo số vốn Trung ương giao theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính thì tỷ lệ giải ngân đạt 22,97% kế hoạch, cao hơn trung bình chung cả nước 7,41% và đứng thứ hai về giải ngân đối với 5 tỉnh Tây Nguyên, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân được 1.015/5.176 tỷ đồng, đạt 19,6% kế hoạch và nguồn vốn ngân sách địa phương đã giải ngân được hơn 368,9/1.606 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch. Đối với công trình trọng điểm Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột (Dự án thành phần 3) do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đạt 100%; công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành, tổng khối lượng thi công đạt 44,64%.

Đến nay, tổng số vốn đã giao để thực hiện dự án là 4.234,426/6.165,149 tỷ đồng, đạt 69% theo tổng mức đầu tư; kế hoạch năm 2025 được giao vốn 2.042 tỷ đồng, đã giải ngân 431,492 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch.

Cần tháo gỡ những bất cập

Ông Võ Ngọc Tuyên cho biết, tại Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 18/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định rõ 56 công việc cụ thể giao cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện, dự kiến sản phẩm, kết quả, thời gian hoàn thành và xác định danh mục các dự án ngoài ngân sách cần tập trung tháo gỡ, tạo nguồn lực tăng thêm để đạt tăng trưởng 8% năm 2025.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, trong 56 công việc, nội dung đề ra thì có nhiều công việc, nội dung được các sở, ngành, địa phương triển khai chậm, làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung. Chẳng hạn, theo kế hoạch đề ra, trong tháng 3/2025, Sở Tài chính phải ban hành kế hoạch triển khai các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đang tồn đọng...

Tuy nhiên, do các sở, ngành, địa phương chậm gửi thông tin các dự án và những khó khăn, vướng mắc cho nên đến nay Sở Tài chính mới chỉ lấy ý kiến các đơn vị về dự thảo kế hoạch; hiện đang rà soát, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo.

Hay như việc giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm như: Hồ thủy lợi Ea Tam, đường Tôn Đức Thắng, đường tránh phía đông, Tỉnh lộ 1…; hoàn thành tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đúng tiến độ kế hoạch. Tuy nhiên, đến ngày 30/4, kết quả giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 1.384,331/6.782,619 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch.

Nếu tính theo số vốn Trung ương giao, mới đạt 22,97% kế hoạch, (chưa đạt mục tiêu đề ra…). Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho biết, qua theo dõi có tình trạng nhiều sở, ngành, địa phương sau khi sáp nhập, tinh gọn bộ máy, hoạt động chưa hiệu lực, hiệu quả như kỳ vọng, công việc triển khai không đúng tiến độ đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Vì vậy, cần báo cáo vấn đề này lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có hướng chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ngành, địa phương sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy như chủ trương đề ra…

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương tham mưu, triển khai kịp thời các hướng dẫn phục vụ chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tuy nhiên, không vì sáp nhập mà lơ là nhiệm vụ, không để gián đoạn, thất thoát tài sản công, ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư công. Đồng thời triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng thu ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Đề án số 1372/ĐA-UBND ngày 14/2/2025 và Kế hoạch số 59/ KH-UBND ngày 18/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh đạt 8% trở lên và thu ngân sách Nhà nước tăng trên 10% so với năm 2024.

Trong đó, trọng tâm là phải tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư ngoài ngân sách hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện và sớm đưa vào sử dụng, vận hành. Đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công bao gồm ba Chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột, các dự án trọng điểm, liên vùng… nhằm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.