Cấp bách xây dựng hệ thống cung cấp nhiên liệu cho sân bay Long Thành

Tuyến ống ngầm cung cấp nhiên liệu cho hoạt động của sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 22km. Trong đó, 16km ngoài sân bay và 6km đi trong khu vực phạm vị xây dựng sân bay.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 7/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các đơn vị liên quan về quy hoạch xây dựng hệ thống tuyến ống ngầm cung cấp nhiên liệu cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo phương án hướng tuyến xây dựng tuyến ống ngầm truyền tải nhiên liệu (Jet A-1) từ kho đầu nguồn tại cảng Gò Dầu để cung cấp cho hoạt động của sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 22km, gồm 9 đoạn với 2 đường ống thép được đặt song song, cách nhau 0,5m.

Chiều sâu chôn ống là 2m so với mặt cắt hiện hữu. Trong tổng chiều dài của tuyến ống ngầm có 16km đi phía ngoài ranh sân bay Long Thành và 6km đi trong khu vực phạm vị xây dựng sân bay.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho rằng, đối với phương án hướng tuyến ống ngầm truyền tải nhiên liệu từ kho đầu nguồn tại cảng Gò Dầu để cung cấp cho hoạt động của sân bay Long Thành, hiện vẫn còn một số đoạn tuyến chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến sẽ đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 9/2026. Do vậy, việc xây dựng tuyến ống ngầm cung cấp nhiên liệu phục vụ hoạt động sân bay là rất cấp bách, cần khẩn trương thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, việc xây dựng tuyến ống ngầm cung cấp nhiên liệu phục vụ hoạt động sân bay Long Thành là rất cấp bách, vì tháng 9/2026 sân bay sẽ đi vào khai thác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, việc xây dựng tuyến ống ngầm cung cấp nhiên liệu phục vụ hoạt động sân bay Long Thành là rất cấp bách, vì tháng 9/2026 sân bay sẽ đi vào khai thác.

Đối chiếu phương án quy hoạch xây dựng tuyến ống ngầm với quy hoạch sử dụng đất huyện Long Thành đến năm 2030 thì trên đoạn tuyến có một số vị trí đang quy hoạch đất ở nông thôn, đất thương mại dịch vụ. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hướng dẫn đơn vị tư vấn và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất bảo đảm chặt chẽ, phù hợp các loại quy hoạch nhằm tạo thuận lợi cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Công việc này cần sớm hoàn thiện trong tháng 11 này, để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân huyện Long Thành hướng dẫn đơn vị tư vấn rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tuyến ống trùng khớp với quy hoạch chung các xã Long An, Tân Hiệp, Long Phước, Phước Thái và quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Gò Dầu.

Sau khi phương án hướng tuyến được điều chỉnh phù hợp các loại quy hoạch, Sở Xây dựng tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ trương thực hiện. Các nội dụng này phải hoàn thành ngay trong tháng 11/2024.

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sân bay được xây dựng đạt cấp 4F, là cảng hàng không quốc tế quan trọng của nước ta, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Dự án có công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa năm.

Tổng mức đầu tư khái toán toàn bộ dự án là khoảng 16,06 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 là 5,45 tỷ USD sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động dự kiến tháng 9/2026.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.