Bảo đảm hàng hóa phục vụ dịp Tết

Còn gần hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng thời điểm này, nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay vào sản xuất, dự trữ hàng Tết. Nhiều doanh nghiệp tăng sản lượng, cam kết không thiếu hàng hóa cho mùa mua sắm quan trọng nhất trong năm.
Vissan bắt đầu sản xuất các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Vissan bắt đầu sản xuất các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Những ngày gần đây, công nhân Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã tăng sản lượng sản xuất giò chả, xúc xích… cho Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phó Tổng Giám đốc Vissan Nguyễn Đăng Phú chia sẻ, đơn vị đã chuẩn bị 710 tỷ đồng để dự trữ, sản xuất hàng Tết, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Theo kế hoạch, Vissan chuẩn bị 2.000 tấn thực phẩm tươi sống (chủ yếu là thịt heo), tăng 30% so với mức thực hiện Tết Nhâm Dần 2022, cùng 4.200 tấn thực phẩm chế biến, tăng 10%. Vissan cam kết đủ hàng trước và sau Tết với giá ổn định.

Cũng theo ông Nguyễn Đăng Phú, nhìn chung, sức mua từ đầu năm đến nay khá yếu, do vậy, nếu sản lượng hàng Tết năm nay bằng năm 2020 sẽ là tín hiệu rất khả quan. Hai năm nay, các chi phí đầu vào tăng cao với tổng mức tăng lên từ 40% đến 50% tạo áp lực tăng giá thực phẩm chế biến, nhưng Vissan không thể tăng giá bán ngay mà phải tính toán tiết giảm chi phí trước để giữ giá hàng hóa ổn định.

“Giá thực phẩm tươi sống năm nay tương đối ổn định, mặc dù giá heo hơi đang có xu hướng tăng nhưng mức tăng này nằm trong tầm kiểm soát của Vissan, do đó công ty vẫn giữ giá thịt heo bán lẻ ổn định”, ông Nguyễn Đăng Phú cho biết thêm.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân Phạm Thị Huân chia sẻ: “Ngày Tết, phần lớn các gia đình Việt đều có nồi thịt kho trứng trong nhà. Do đó, chúng tôi cố gắng không để đứt nguồn trứng gia cầm, làm sao có giá tốt nhất cho bà con”. Công ty TNHH Ba Huân tăng 20% sản lượng trứng so với cùng kỳ năm 2022 để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuy chưa dự kiến được giá bán lẻ nhưng là doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường nhiều năm liền, do đó Công ty TNHH Ba Huân đã chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi và cố gắng kìm giữ giá bán, góp phần ổn định nguồn cung ứng hàng hóa với giá cả mặt hàng thiết yếu.

Chuẩn bị tung ra thị trường mặt hàng mới là nước tăng lực cà-phê cho thị trường Tết năm nay, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) Nguyễn Đặng Hiến chia sẻ, mỗi năm, công ty đều “khoác áo mới” cho các sản phẩm của mình để phục vụ nhu cầu biếu tặng, làm quà Tết của người tiêu dùng. Kế hoạch của Bidrico sẽ tăng 12% sản lượng so với năm 2022 và cam kết không tăng giá sản phẩm.

“Doanh nghiệp ngành đồ uống gặp nhiều khó khăn do nguyên vật liệu đầu vào đều tăng kéo giá thành sản phẩm tăng theo, trong khi đó, thu nhập người tiêu dùng giảm dẫn đến sức mua giảm theo… Từ lúc dịch bệnh đến nay, giá thành sản phẩm đã tăng 26%, nhưng sản phẩm chỉ có thể tăng 6% ở kênh truyền thống và 8% ở kênh siêu thị”, ông Nguyễn Đặng Hiến nói.

Đại diện các hệ thống phân phối hiện đại như Saigon Co.op, Central, MM Mega Market, Aeon, Lotte Mart, Winmart, Emart… cho biết, sẽ tăng nguồn hàng tiêu dùng lên 20%-50% tùy từng nhóm hàng. Saigon Co.op dự báo sức mua toàn thị trường sẽ tăng khoảng 10% trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các hoạt động kinh doanh, khuyến mãi… hàng Tết tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op sẽ diễn ra trước Tết hai tháng...

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch Hội Lương thực-Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Lý Kim Chi kiến nghị, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và dễ dàng tiếp cận các chính sách ưu đãi. Doanh nghiệp rất mong tiếp cận vốn vay hỗ trợ lãi suất, giữ vững hoạt động sản xuất trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao.

Theo Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến lượng hàng hóa lương thực, thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là gần 40.000 tấn. Trong tháng 10 và 11, sở sẽ làm việc với các doanh nghiệp nắm lại kế hoạch sản xuất. Nguồn hàng dự trữ và các khó khăn trong khâu chuẩn bị cũng cần được giải quyết triệt để nhằm bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ số lượng theo kế hoạch. Dự kiến trong dịp Tết, nguồn lương thực thành phố cần hơn 5.200 tấn; đường 2.000 tấn; dầu ăn 2.300 tấn; thịt gia súc hơn 5.600 tấn; thịt gia cầm gần 8.500 tấn; trứng gia cầm hơn 50 triệu quả. Tổng nguồn hàng chế biến 1.400 tấn, trong đó rau, củ, quả hơn 9.000 tấn; thủy, hải sản gần 300 tấn; gia vị 1.600 tấn…

Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Hồng Y cho biết, trong mọi tình huống, thành phố luôn xác định bảo đảm lưu thông hàng hóa, không để thiếu hụt vào dịp Tết Nguyên đán. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường sẽ dự trữ nguồn hàng chiếm 25%-43% so với nhu cầu thực tế.

Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Nguyên Phương khẳng định, nguồn hàng dự trữ và các khó khăn trong khâu chuẩn bị sẽ được giải quyết triệt để. Thành phố cũng có kế hoạch hỗ trợ hệ thống phân phối tổ chức hội nghị kết nối cung-cầu giới thiệu mặt hàng mới, các hàng đặc sản, tiềm năng, có chất lượng, giá phù hợp vào trung tuần tháng 11 tới. Dịp cuối năm, thành phố sẽ triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi đối với các mặt hàng tiêu dùng để kích cầu tiêu dùng. Dự báo, trong năm nay, sức tiêu thụ của người dân sẽ tăng cao so với cùng kỳ hai năm trước...

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.