Bảo đảm chất lượng đại biểu trong kỷ nguyên mới

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bảo đảm chất lượng đại biểu trong kỷ nguyên mới” với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh BTC)
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh BTC)

Phát biểu khai mạc chương trình, Tiến sĩ Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân, nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đó không chỉ là một quy trình theo luật định, mà trước hết là một thực hành dân chủ sâu rộng, nơi nhân dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của mình.

Ở thời điểm này, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được triển khai theo đúng luật định. Danh sách những người ứng cử đã được công bố và các ứng cử viên đang bước vào giai đoạn vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động. Đây là giai đoạn rất quan trọng của tiến trình bầu cử.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, cử tri có điều kiện trực tiếp lắng nghe, quan sát và đánh giá năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của từng ứng cử viên. Và chính từ những cuộc gặp gỡ ấy, niềm tin của cử tri đối với người đại diện tương lai của mình được hình thành.

toa-dam-nang-cao-chat-luong-dai-bieu-quoc-hoi-3.jpg
Các đại biểu dự tọa đàm. (Ảnh BTC)

Ông Lê Thanh Kim chia sẻ thêm, chất lượng của cơ quan dân cử được quyết định trước hết bởi chất lượng của từng đại biểu. Một Quốc hội mạnh phải được tạo nên từ những đại biểu có trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước cử tri. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu cao hơn về hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, vai trò của các cơ quan dân cử ngày càng được đặt ra với những kỳ vọng lớn hơn từ nhân dân.

Một Quốc hội mạnh phải được tạo nên từ những đại biểu có trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước cử tri.

Tiến sĩ Lê Thanh Kim

Điều đó đồng nghĩa với việc đội ngũ đại biểu trong các cơ quan dân cử cần không ngừng nâng cao năng lực và bản lĩnh hoạt động nghị trường. Đại biểu không chỉ cần am hiểu về chính sách, pháp luật mà còn phải có tư duy phản biện, khả năng phân tích những vấn đề lớn của đất nước, của địa phương, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân cũng nêu rõ, thực tiễn hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thời gian qua cho thấy, nhiều đại biểu đã phát huy rất tốt vai trò của mình; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, mạnh dạn nêu lên những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Những đóng góp đó đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế-xã hội, yêu cầu đối với người đại biểu cũng ngày càng toàn diện hơn. Cử tri hiện nay không chỉ mong muốn một đại biểu “đúng tiêu chuẩn”, mà còn kỳ vọng đó phải là người thực sự dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước cử tri và trước đất nước. Chính vì vậy, việc trao đổi, phân tích và làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với chất lượng đại biểu trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề có ý nghĩa thiết thực.

Tại tọa đàm, các đại biểu và chuyên gia đã trao đổi, phân tích những nội dung liên quan đến việc bảo đảm chất lượng đại biểu trong giai đoạn hiện nay, tập trung vào hai chủ đề chính là “Chất lượng đại biểu - Bảo đảm tiêu chuẩn và tính đại diện” và “Từ cam kết đến nghị trường”.

Trước hết, các ý kiến làm rõ vai trò quan trọng của các bước chuẩn bị trong tiến trình bầu cử, đặc biệt là việc bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và tính đại diện của những người ứng cử. Nhiều ý kiến cho rằng, danh sách ứng cử viên phải phản ánh được sự đa dạng của các tầng lớp xã hội, đồng thời bảo đảm những người tham gia ứng cử thực sự có năng lực, uy tín và trách nhiệm trước cử tri.

Cùng với đó, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu đối với người đại biểu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Theo đó, đại biểu dân cử không chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo luật định, mà còn phải có tư duy chính sách, năng lực phản biện, khả năng kết nối, lắng nghe và đôn đốc giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như tinh thần dấn thân vì lợi ích chung.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng nhấn mạnh vai trò của chương trình hành động của ứng cử viên trong giai đoạn vận động bầu cử - đây được coi là cơ sở quan trọng để cử tri đánh giá năng lực, tầm nhìn và trách nhiệm của người ứng cử trước khi đưa ra lựa chọn bằng lá phiếu của mình.

Thông qua tọa đàm, các đại biểu và chuyên gia khẳng định rằng, việc xây dựng đội ngũ đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Đức Hải và các thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Vũng Áng.

Tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 6/3, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng các thành viên đoàn công tác đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp giao ban.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử trên địa bàn

Sáng 6/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao; Hội Nhà báo thành phố tổ chức giao ban báo chí, trong đó nội dung quan trọng liên quan công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đánh giá cao quá trình triển khai công tác bầu cử tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, bài bản công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/3, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị triển khai Chương trình “Mỗi ngày một phút dành cho bầu cử”.

Tăng cường ứng dụng các nền tảng mạng xã hội trong tuyên truyền bầu cử

Với quy mô dân số khoảng 42 nghìn người, có 42 tổ chức đảng và gần 1.200 đảng viên, phường Tây Tựu (Hà Nội) đã chủ động ứng dụng các nền tảng mạng xã hội vào hoạt động thông tin tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn chỉ đạo công tác trang trí tuyên truyền cho bầu cử.

Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân chủ động chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XVI

Những ngày này, trong không khí hướng về ngày hội lớn của đất nước, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân khẩn trương, nghiêm túc triển khai các mặt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa XVI. Các nội dung được tổ chức đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quang cảnh buổi kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nhơn Ái, Cần Thơ

Chiều 4/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp xúc cử tri vùng thượng du, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngày 2 và 3/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vùng miền núi, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 6, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 2.

[Infographic] Các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Hải Phòng

[Infographic] Các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 19, theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG, ngày 15/12/2025, của Hội đồng Bầu cử quốc gia, về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk, xã Buôn Đôn tìm hiểu lý lịch của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các điểm bỏ phiếu sớm ở Đắk Lắk: Trách nhiệm của người giữ bình yên

Căn cứ quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm tại một số khu vực, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước tại 11 đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kiểm tra một điểm bầu cử ở xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm bảo đảm quyền lợi cho cử tri, đặc biệt là ngư dân

Ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai tại các đơn vị bầu cử ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.