Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn chỉ đạo công tác trang trí tuyên truyền cho bầu cử.
Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn chỉ đạo công tác trang trí tuyên truyền cho bầu cử.

Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân chủ động chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XVI

Những ngày này, trong không khí hướng về ngày hội lớn của đất nước, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân khẩn trương, nghiêm túc triển khai các mặt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa XVI. Các nội dung được tổ chức đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được tiến hành kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân cho 100% quân nhân trong đơn vị.

ndo_br_a2-6513.jpg
Quang cảnh khuôn viên hội trường Lữ đoàn, nơi được chọn là địa điểm bỏ phiếu số 19.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hệ thống pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu được bố trí trang trọng trong khuôn viên đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi hướng về ngày bầu cử. Tại các khu nhà ở, phòng sinh hoạt chung, bảng tin nội bộ thường xuyên cập nhật thông tin về Luật Bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu và quyền, nghĩa vụ của cử tri.

ndo_br_a3-3557.jpg
Trung tá Nguyễn Minh Dương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn thực hiện chuyên đề tuyên truyền Luật bầu cử và một số nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XVI.

Thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, các buổi sinh hoạt chính trị, thông báo thời sự, nội dung về bầu cử được truyền tải kịp thời, dễ hiểu. Các cơ quan, đơn vị lồng ghép nội dung tuyên truyền vào giờ học chính trị, Ngày Pháp luật, diễn đàn thanh niên…, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; hiểu rõ vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

ndo_br_a4-4189.jpg
Nội dung tuyên truyền tập trung trang trí những khu vực sinh hoạt chung của Lữ đoàn.

Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn cho biết, đơn vị xác định công tác tuyên truyền bầu cử không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật mà còn nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và trách nhiệm chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, Lữ đoàn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, kết hợp giữa giáo dục tập trung với tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bảo đảm mọi quân nhân hiểu đúng, nắm chắc và sẵn sàng thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình.

ndo_br_a5-6399.jpg
Đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt tư tưởng “Tự hào Hải quân Anh hùng-vững vàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Song song với nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử, Lữ đoàn 125 vẫn duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật; nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội. Các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến được thực hiện đúng quy định, bảo đảm đơn vị luôn ở trạng thái sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

ndo_br_a6-63.jpg
Quang cảnh buổi tuyên truyền Luật bầu cử và một số nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XVI.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị vững vàng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 tin tưởng sẽ góp phần cùng địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa XVI, tiếp tục khẳng định phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2026 và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.