Bảo đảm an toàn thực phẩm cho cộng đồng

Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối sản xuất, lưu thông và tiêu thụ thực phẩm lớn của cả nước cho nên việc bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân luôn là yêu cầu cấp thiết. Khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, giám sát và xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn là mong muốn chính đáng của người dân trước nỗi lo chất lượng thực phẩm…
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát sản xuất rau sạch tại trang trại WinEco tại huyện Củ Chi. (Ảnh TRẦN TRUNG)
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát sản xuất rau sạch tại trang trại WinEco tại huyện Củ Chi. (Ảnh TRẦN TRUNG)

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng được khoảng 20-30% nhu cầu thực phẩm của người dân thành phố. Cụ thể, rau, củ, quả chỉ đáp ứng được 30%; động vật sống khoảng 10%; thủy sản và sản phẩm thủy sản chỉ 15-20%. Phần còn lại chủ yếu có xuất xứ từ các tỉnh hoặc nhập khẩu qua nhiều đường khác nhau.

Thời gian qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên kiểm tra tại các bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho các khu chế xuất, khu công nghiệp, các nhóm sản phẩm nguy cơ cao. Đây là giải pháp nhằm giám sát, xử lý nghiêm khi phát hiện các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, giá bán, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, 6 năm qua (2017-2022), kết quả lấy mẫu kiểm tra các mặt hàng tươi sống trên địa bàn thành phố cho thấy tỷ lệ vi phạm an toàn thực phẩm đang giảm dần. Theo đó, các mẫu rau, củ, quả tại các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố có hơn 90% đạt chuẩn chất lượng và gần 10% không đạt chất lượng do có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá ngưỡng cho phép.

Trong chín tháng năm 2022, kiểm tra tại hơn 26.000 cơ sở, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố phát hiện hơn 2.600 cơ sở vi phạm; xử phạt 633 cơ sở với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã tịch thu, tiêu hủy hơn 12,7 tấn và gần 34.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, việc kiểm soát an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn vẫn còn nhiều trở ngại. Việc kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm, thuốc thú y, thuốc an thần... trên nông sản vẫn còn nhiều khó khăn. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn hạn chế. Hiện chưa có quy định hướng dẫn chung từ các bộ chuyên ngành về thực hiện giám sát, kiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm kèm theo lô hàng nông sản, thực phẩm khi đưa vào tiêu thụ trên thị trường. Do đó, cơ quan chức năng thiếu cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp sản xuất thực phẩm giả, không bảo đảm về chất lượng. Khi lấy mẫu kiểm nghiệm các mặt hàng nông sản tươi sống có thời hạn sử dụng ngắn, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố phải chờ kết quả phân tích định lượng tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định, thường mất vài ngày…

Ngày 17/10 vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã tiến hành khảo sát về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số địa điểm nằm trong chuỗi giá trị thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như: Chợ đầu mối Bình Điền, MM Mega Market, Co.op Extra, nông trại Nông Phát, nông trại WinEco. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhận định, mỗi sáng, chợ đầu mối Bình Điền có gần 1.800 thương nhân và hơn 20.000 người đến giao dịch hàng hóa thì lực lượng chức năng rất khó kiểm soát an toàn thực phẩm. Do đó, phải đi từ khâu sản xuất, phải tổ chức được mạng lưới liên kết và hợp tác cũng như kiểm soát lẫn nhau. Các đơn vị bán lẻ cần tăng cường kết nối nhiều hơn với nông dân, thường xuyên chia sẻ tri thức, đưa công nghệ số, thương mại điện tử, các kiến thức đến người nông dân để họ làm ra sản phẩm chất lượng theo đúng nhu cầu khách hàng.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, để nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm, chúng ta phải thay đổi tư duy từ sản xuất đến tiêu thụ và quản lý. Phải bỏ tư duy hô khẩu hiệu như: "Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm", vì đây là việc cần được thực hiện thường xuyên và liên tục, làm sao để ý thức an toàn thực phẩm ăn sâu vào tâm thức hằng ngày của mỗi người.

Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh tập huấn, hướng dẫn người dân thực hành sản xuất an toàn trên đồng ruộng, sau đó thẩm định, cấp phép đạt tiêu chuẩn an toàn. Tiếp đó là duy trì khâu hậu kiểm, giám sát chất lượng sản phẩm. Qua theo dõi, nhận thấy kết quả rất khả quan, có hơn 98% các sản phẩm tham gia chuỗi an toàn được kiểm định đạt chất lượng. Hiện, thành phố đã cấp 616 giấy chứng nhận cho hơn 400 trang trại và cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan cho rằng, để bảo đảm an toàn thực phẩm cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố khác trong việc cung ứng thực phẩm cho thành phố, cả số lượng và chất lượng. Trong chuỗi an toàn thực phẩm, phải có người dẫn dắt, phải có doanh nghiệp đi đầu. Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu kiểm soát an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm phải được thực hiện đồng bộ trong tất cả các khâu, từ sản xuất, chế biến đến phân phối kinh doanh. Thành phố kêu gọi cả cộng đồng cùng nâng cao trách nhiệm vì an toàn thực phẩm, vì sức khỏe cho mỗi người.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.