Bảo đảm an toàn giao thông ở vùng sâu, vùng xa

Tại những địa bàn xa trung tâm, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang nỗ lực bám địa bàn và phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Cùng với đó, các tổ tuần tra thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, xử lý xe quá tải, không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3-Quốc lộ 13 kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ trên Quốc lộ 13 đoạn qua xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai
Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3-Quốc lộ 13 kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ trên Quốc lộ 13 đoạn qua xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai

Phía tây tỉnh Đồng Nai có ba tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ thông qua Quốc lộ 14 và ĐT.741. Riêng tuyến Quốc lộ 13 bắt đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với nước bạn Campuchia thông qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, trong đó đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 74 km. Để bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã có nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Đồng Nai, trong tháng 8 và tháng 9/2025, Công an tỉnh đã quán triệt lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần “chủ động-quyết liệt-hiệu quả-tuyệt đối an toàn”. Trong đó, mục tiêu chính trị là phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên đường bộ, đường thủy, đường sắt, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông phát huy tinh thần “Đâu cần Cảnh sát giao thông có, đâu khó có Cảnh sát giao thông”, qua đó tạo dựng hình ảnh đẹp, gần gũi, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3-Quốc lộ 13 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) phụ trách tuần tra, kiểm soát tuyến Quốc lộ 13 và các tuyến đường liên tỉnh, liên xã với chiều dài hơn 3.180 km trải rộng trên 17 xã, trong đó có bốn xã biên giới. Địa bàn rộng, lực lượng mỏng nhưng đơn vị đã khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do điểm đầu và điểm cuối của địa bàn phụ trách cách nhau khoảng 100 km nên đơn vị phân chia lực lượng đóng quân tại hai điểm, nắm chắc địa bàn cũng như xử lý các vụ va chạm, tai nạn giao thông. Đặc biệt, đơn vị đã thành lập nhóm Zalo và kết nối với lực lượng công an xã, thôn, ấp; lực lượng dân quân thường trực và người dân. Đây là tai mắt giúp lực lượng cảnh sát giao thông nắm bắt các đối tượng vi phạm, các vụ va chạm hay tai nạn giao thông để điều động lực lượng đến xử lý kịp thời. Thượng úy Nguyễn Huy Lưu, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3-Quốc lộ 13 cho biết: “Khi phát hiện các vụ va chạm hay tai nạn giao thông ở những địa bàn khó khăn, xa trung tâm thì những người có mặt tại hiện trường chụp hình, gửi định vị vị trí để đơn vị nắm bắt và cử lực lượng xuống xử lý. Cũng thông qua kênh này, cán bộ của đơn vị hướng dẫn các lực lượng tại chỗ bảo vệ hiện trường cũng như giúp đỡ những nạn nhân kịp thời”.

Hiện nay, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3-Quốc lộ 13 chia lực lượng thành sáu tổ tuần tra 24/24 giờ. Trong đó, đơn vị đẩy mạnh hoạt động xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm tai nạn do sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe. Các chốt kiểm tra được bố trí tại nhiều tuyến đường trọng điểm, tập trung vào khung giờ cao điểm. Việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm. Trung tá Phan Xuân Thanh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3-Quốc lộ 13 cho biết: “Việc tuần tra kiểm soát, lập chốt xử lý các trường hợp vi phạm là một trong những giải pháp sau cùng trong bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Trong suốt thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương, nhà trường, các khu công nghiệp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm luật giao thông; tuần tra, nhắc nhở nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số chú ý an toàn khi tham gia giao thông, khi đã sử dụng rượu bia tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.

Đáng chú ý, các lỗi vi phạm dẫn đến va chạm giao thông, như: chạy quá tốc độ, vượt ẩu, uống rượu bia khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu giao thông, thiếu quan sát… giảm. Việc tuyên truyền hiệu quả kết hợp với xử lý nghiêm đã mang lại chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn các xã phía tây tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.