Cùng suy ngẫm

Bảo đảm an toàn cho học sinh trong dịp hè

Năm học 2022-2023 kết thúc, học sinh, sinh viên cả nước đã bước vào kỳ nghỉ hè, thời điểm các em được nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng sau gần một năm học tập căng thẳng.
Giáo viên ở Lệ Thủy, Quảng Bình dạy bơi cho học sinh. (Ảnh: Hương Giang)
Giáo viên ở Lệ Thủy, Quảng Bình dạy bơi cho học sinh. (Ảnh: Hương Giang)

Để kỳ nghỉ hè trở nên bổ ích, phần lớn các gia đình đã lên thời khóa biểu, sắp xếp thời gian phù hợp để các con vui chơi, đọc sách, làm việc nhà, tập thể dục… mỗi ngày.

Do thiếu sự giám sát và quản lý của gia đình, thiếu nơi vui chơi, giải trí dẫn đến việc trẻ tìm đến những nơi vui chơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, nguy hiểm xảy ra, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ, điển hình là ao, hồ, sông, suối, hệ quả là mới đầu hè đã có một số trẻ tử vong do đuối nước.

Nhiều phụ huynh lựa chọn, đăng ký cho con tham gia các lớp học năng khiếu về nghệ thuật, mỹ thuật hay tham gia các câu lạc bộ thể thao giúp phát triển toàn diện về trí tuệ, tư duy thẩm mỹ và thể chất, tránh tình trạng lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đăng ký cho con theo học các lớp năng khiếu, nhất là trẻ ở nông thôn và miền núi.

Do thiếu sự giám sát và quản lý của gia đình, thiếu nơi vui chơi, giải trí dẫn đến việc trẻ tìm đến những nơi vui chơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, nguy hiểm xảy ra, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ, điển hình là ao, hồ, sông, suối, hệ quả là mới đầu hè đã có một số trẻ tử vong do đuối nước.

Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh; đồng thời cử giáo viên tham gia các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè.

Theo các chuyên gia tâm lý, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bổ ích cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, xã hội mà còn cần sự đồng hành, quan tâm của gia đình. Vì vậy, ngành giáo dục cần làm tốt công tác đào tạo, quản lý khi các con ở trường; phụ huynh cần chăm sóc, quản lý, giáo dục tốt khi con ở gia đình; cần trang bị cho trẻ em kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích như đuối nước, điện giật, bỏng…

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các địa phương cần tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương tăng cường quản lý, tiếp nhận, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tổ chức các hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh tại nơi cư trú. Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh; đồng thời cử giáo viên tham gia các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè.

Một cách làm cũng cần được nhân rộng đó là các trường học lắp đặt “Bể bơi thông minh” để tổ chức các lớp dạy nhằm phổ cập bơi, nâng cao kỹ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh; vận động cha mẹ học sinh cho con tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.

Các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp đào tạo nhóm ngành sư phạm cần tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chương trình tiếp sức mùa thi, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phối hợp, đánh giá kết quả tham gia các hoạt động hè của học sinh, sinh viên gắn với việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo từng năm học, khóa học.

Đối với những khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông, suối, công trình đang thi công, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời nguy hiểm để gắn biển cảnh báo, làm rào chắn, chăng dây… khuyến cáo không được lại gần.

Ngoài ra, cần đầu tư trang thiết bị, sân chơi để phát huy công năng của các nhà văn hóa, giúp các em không chỉ được vui chơi mà còn tạo cơ hội cho trẻ được học hỏi, phát triển bản thân thông qua các hoạt động tập thể.

Có thể bạn quan tâm

Nụ cười học sinh xã Lóng Luông (cũ), một trong những địa phương từng là điểm nóng về ma túy. (Ảnh: LINH PHAN)

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 sẽ tổ chức school tour chủ đề "Lớp học reo vui"

Bước qua năm thứ 12 triển khai, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" chuyển từ hình thức vinh danh, trao tặng sang đồng hành và tiếp sức toàn diện với nhiều hoạt động như tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu, đến các điểm trường trong ngày đầu năm học mới, tổ chức school tour tri ân, triển lãm, cuộc thi trên mạng xã hội.

Đông đảo học sinh tham dự diễn đàn. (Ảnh: LONG THÀNH)

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn "Điều em muốn nói 2026" với chủ đề “Vaccine số cho em” diễn ra tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu (Hà Nội) với mục tiêu tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường... từ áp lực và tác động của môi trường mạng.

Đồng chí Đỗ Ái Lam (bìa trái), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình và đồng chí Trần Việt Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn. (Ảnh: HÀ NAM)

Cà Mau sẵn sàng cho năm học mới

Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã và đang quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, nhất là ngành giáo dục-đào tạo khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất; sắp xếp lại tổ chức các trường học, nhằm chuẩn bị thật tốt cho năm học mới 2026-2027.

[Video] Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 là mốc hoàn thành, không phải điểm kết thúc

[Video] Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 là mốc hoàn thành, không phải điểm kết thúc

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/8 là mốc hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, nhưng không phải điểm kết thúc của quá trình này. Hiệu quả sau sắp xếp phải tiếp tục được đánh giá bằng chất lượng giáo dục, việc sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

Nghệ nhân làng Chuông hướng dẫn du khách trải nghiệm các công đoạn làm nón tại không gian học tập cộng đồng ở đình làng Chuông.

Khi lớp học trở về làng

Từ xa xưa, nhiều thế hệ người làng Chuông đã biết khâu nón, và những chiếc nón lá được hình thành qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã theo chân các bà, các mẹ, các chị đi muôn nơi, góp phần lan tỏa thương hiệu nón làng Chuông nổi tiếng.