Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30/4 và 1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài năm ngày. Ðể nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như người dân các tỉnh đến du lịch đón lễ an toàn, bình yên, Công an thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau lễ.
Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong một hoạt động ra quân bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong một hoạt động ra quân bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Là địa bàn giáp ranh với tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và một số quận khác trên địa bàn thành phố, thời gian qua, địa bàn Quận 12 luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ về các loại hình tội phạm, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản,… Thượng tá Phạm Ðình Ngọc, Trưởng Công an Quận 12 cho biết: Chủ động ngăn chặn các nguy cơ này, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị chức năng của quận đề ra mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại trên địa bàn; kiềm chế, kéo giảm hoạt động của các loại tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn phòng cháy, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn, du khách vui chơi trong dịp lễ. Theo Thượng tá Phạm Ðình Ngọc, trước, trong và sau lễ, các lực lượng hình sự, các lực lượng làm nhiệm vụ hiện trường sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, nhất là các tuyến tập trung nhiều các trụ sở cơ quan Ðảng, Nhà nước; các khu vực thường xuyên xảy ra các loại tội phạm. Trong đó, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố (cướp, cướp giật tài sản), các loại tội phạm xâm phạm nhân thân (giết người, cố ý gây thương tích), các loại tội phạm buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu,...

Tại thành phố Thủ Ðức, dù tình hình hoạt động của các loại tội phạm trong quý I/2023 được kiềm chế và kéo giảm, song do đặc điểm là địa bàn rộng, an ninh trật tự vẫn còn phức tạp nên trong dịp lễ, nhất là những khu vực có địa bàn giáp ranh với thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương), thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Ðồng Nai),… địa phương vẫn tiềm ẩn hoạt động của các loại tội phạm. Ðại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an thành phố Thủ Ðức cho biết: Các lực lượng của đơn vị sẽ tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; phòng ngừa ùn tắc giao thông, tụ tập đua xe trái phép; tăng cường xử lý nghiêm đối với các hành vi tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản... Lãnh đạo Thành ủy thành phố Thủ Ðức nhấn mạnh: Trong đợt lễ, địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nổi cộm liên quan các loại tội phạm nên yêu cầu các lực lượng triển khai các mặt công tác để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ðồng thời, trong quá trình triển khai các hoạt động cao điểm dịp lễ, các lực lượng khi có vụ việc thì xử lý nhanh, dứt điểm góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn; đồng thời, kết hợp việc tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong tuyên truyền, vận động ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (PC08), trong dịp cao điểm lễ, các đơn vị thuộc phòng sẽ tập trung xử lý nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ… Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát để xử lý các vi phạm; sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát, xử lý vi phạm; phối hợp thanh tra giao thông kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị sẽ kịp thời phát hiện và xử lý các loại tội phạm như: Cướp, cướp giật; buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ trái phép, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ... và các vi phạm pháp luật khác như vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời phát hiện các vụ tụ tập đông người trái pháp luật, các hình thức khiếu kiện, biểu tình đông người. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Ðại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong quý I/2023, với các giải pháp chủ động nắm bắt tình hình, triển khai hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nên tình hình an ninh trật tự, phạm pháp hình sự được kéo giảm. Các đơn vị ghi nhận xảy ra 703 vụ việc (giảm 42 vụ so với cùng kỳ), trong đó, các đơn vị đã điều tra, khám phá 518/703 vụ (đạt tỷ lệ 73,68%), bắt 981 đối tượng. Công an thành phố xác định, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là một trong những nội dung hết sức quan trọng để bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trong điều kiện mới nên yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, cho vay lãi nặng; tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; tội phạm về ma túy, môi trường...

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.