Báo cáo Thủ tướng vướng mắc dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4

Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4, sau chuyến thị sát và làm việc với các đơn vị liên quan và tỉnh Đồng Nai, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Nhà nước) đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Cần sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 vào vận hành.
Cần sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 vào vận hành.

Cụ thể, sau khi thị sát công trường, làm việc với chủ đầu tư, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước đã ký Văn bản số 42/BCĐNNNL ngày 10/5/2024 gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả buổi làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Nhà nước thống nhất, vướng mắc liên quan đến công tác bàn giao mặt bằng, cho thuê đất để thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất hoàn thành các thủ tục cho Tổng công ty điện lực Dầu khí (PV Power), đơn vị chủ đầu tư dự án, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 31/5/2024.

Đối với công tác thi công trên công trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan của địa phương phối hợp chặt chẽ với PV Power để sớm hoàn thành hạng mục cống hộp xả nước làm mát tại vị trí giao cắt qua đường số 4, khu công nghiệp Ông Kèo và các phần việc còn lại của dự án.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trao đổi giải pháp xử lý vướng mắc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại khu vực vị trí giao cắt đường số 4, khu công nghiệp Ông Kèo.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trao đổi giải pháp xử lý vướng mắc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại khu vực vị trí giao cắt đường số 4, khu công nghiệp Ông Kèo.

Tuyệt đối không được cản trở quá trình thi công xây dựng trong bất cứ trường hợp nào và xử lý nghiêm các hành vi cản trở thi công, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4.

Riêng với lưới điện đồng bộ phục vụ giải tỏa công suất cho nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cần sớm thông qua điều chỉnh quy mô vị trí, cập nhật dự án và tên dự án phù hợp trong hồ sơ quy hoạch; hoàn thành thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân các huyện liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thiện dự án.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 lỡ hẹn vận hành thử nghiệm ngày 15/5/2024 do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 lỡ hẹn vận hành thử nghiệm ngày 15/5/2024 do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 là công trình trọng điểm quốc gia, được xây dựng tại khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch. Dự án có quy mô công suất 1.500MW, tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia. Đối với tỉnh Đồng Nai, khi đưa vào vận hành, dự án sẽ đem lại doanh thu từ 17 đến 18 nghìn tỷ đồng/năm.

Theo PV Power đến đầu tháng 5/2024, dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 đã thi công được khoảng 85% khối lượng công việc. Những vướng mắc trên khiến nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 vận hành thử nghiệm vào ngày 15/5 theo kế hoạch không thực hiện được.

Có thể bạn quan tâm

Thị trường bất động sản đón nhận nhiều chính sách thuận lợi cho phát triển bền vững. (Ảnh: T.LAN)

Nghị quyết số 29/2026/QH16 - “cú hích chính sách” cho thị trường bất động sản thời kỳ mới

Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhận định, trong khi thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng trong một chu kỳ tăng trưởng mới gắn với mục tiêu phát triển kinh tế hai con số, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 mang ý nghĩa rất quan trọng.

Ảnh minh họa.

Lực mua áp đảo, MXV-Index bật tăng lên 2.957 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/5 cho thấy thị trường hàng hóa toàn cầu tiếp tục chịu chi phối của các yếu tố địa chính trị, với tâm điểm là căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Diễn biến này khiến nhóm năng lượng biến động mạnh theo từng nhịp tin tức.

Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Mỹ (Tây Ninh) ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, tỉnh Tây Ninh đang tăng tốc chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến nông nghiệp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đổi thay trên quê hương Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường với rừng ven biển và bến tàu không số gắn liền tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.