Mỗi ngày chậm đưa nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 vào hoạt động thiệt hại 13 tỷ đồng

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, ước tính mỗi ngày nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 chậm đi vào hoạt động sẽ gây thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng cho các bên, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Đó là chưa kể đến việc ảnh hưởng đến cung ứng điện, an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên ước tính mỗi ngày chậm đưa nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 vào hoạt động sẽ thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên ước tính mỗi ngày chậm đưa nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 vào hoạt động sẽ thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Sáng 9/5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng dự.

Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 được xây dựng tại khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, do Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.624MW. Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại nước ta.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 đang chậm tiến độ đề ra.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 đang chậm tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch, nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 sẽ phát điện thử nghiệm vào tháng 5/2024, vận hành thương mại vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, đến nay do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến nhà máy chậm tiến độ khoảng 6 tháng. Trong khi đó, theo kế hoạch đề ra, nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 4 phát điện thử nghiệm tháng 11/2024 và thương mại vào tháng 5/2025.

Vướng mắc hiện nay là còn khoảng 30,7ha mặt bằng liên quan đất của Khu công nghiệp Ông Kèo do Tổng Công ty Tín Nghĩa quản lý.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng, thời gian qua đã nhiều lần kiến nghị nhưng cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Tín Nghĩa chưa có giải pháp tháo gỡ. Điều này, dẫn đến hiện nay dự án chậm so với cam kết đề ra ban đầu và có nguy cơ chậm hơn nữa nếu không được giải quyết kịp thời về mặt bằng.

Sau khi thị sát công trình và làm việc với các đơn vị liên quan, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong việc cung ứng điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng thời gian tới cho đất nước. Thời gian qua, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong triển khai dự án.

Đoàn kiểm tra tiến độ thi công một hạng mục nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3.

Đoàn kiểm tra tiến độ thi công một hạng mục nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3.

Tuy nhiên, dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính được xác định do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Đồng Nai để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng điện thời gian tới. Mặt khác, theo tính toán mỗi ngày nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 chậm đi vào vận hành sẽ thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng cho các bên liên quan, trong đó có tỉnh Đồng Nai.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 chậm đưa vào vận hành sẽ gây ảnh hưởng đến việc cung ứng điện thời gian tới cho đất nước.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 chậm đưa vào vận hành sẽ gây ảnh hưởng đến việc cung ứng điện thời gian tới cho đất nước.

Liên quan dự án nhiệt điện trọng điểm quốc gia này, trước đó vào tháng 3/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến bàn giao, cho thuê đất và hạ tầng trong tháng 4/2024 để xây dựng nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 bảo đảm an toàn, tiến độ hoàn thành.

Cùng với đó, khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công các dự án lưới điện bảo đảm giải tỏa toàn bộ công suất khi các nhà máy điện đi vào vận hành thương mại theo kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sử dụng Drone phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: BÍCH HỒNG)

Bổ sung 3 hoạt chất mới vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bổ sung 3 hoạt chất mới, mở rộng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.