Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền trung-Tây Nguyên

Bài 3: Phát triển bệnh viện theo hướng chuyên sâu

Thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và làm chủ các kỹ thuật cao kết hợp chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại, nhằm đưa thành phố trở thành đầu ngành y tế khu vực miền trung -Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Đà Nẵng tập trung đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ.
Đà Nẵng tập trung đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ.

Triển khai hàng nghìn kỹ thuật y tế hiện đại

Đề án phát triển Trung tâm y tế chuyên sâu đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được đánh giá là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm cao của Đà Nẵng trong phát triển lĩnh vực y tế. Việc đồng bộ nâng cao năng lực điều trị, làm chủ kỹ thuật cao, đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị và chuyển đổi số y tế đang tạo nền tảng vững chắc để thành phố sớm trở thành trung tâm y khoa đầu tàu của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, hằng năm có hơn 10.000 phác đồ điều trị và hơn 40.000 quy trình kỹ thuật được ban hành điều chỉnh, bổ sung, cập nhật. Từ năm 2021 đến nay, đã có hơn 2.800 kỹ thuật mới triển khai tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Nhất là các bệnh viện tuyến cuối như: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thực hiện các kỹ thuật theo phân tuyến của mình với hơn 80 kỹ thuật loại 1 và hơn 60% các kỹ thuật loại đặc biệt theo các chuyên khoa; từng bước làm chủ các kỹ thuật cao thông qua hoạt động chuyển giao, hợp tác, đưa những hoạt động này thành hoạt động thường quy, giúp người dân được thực hiện kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương mà không phải chuyển đi tuyến Trung ương.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết: Bệnh viện không chỉ tập trung vào các can thiệp y tế chi phí hợp lý, hiệu quả cao mà còn chủ động ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong khám và điều trị, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người bệnh. Do vậy, bệnh viện đạt nhiều thành tựu trong điều trị chuyên sâu, nhất là điều trị cho trẻ sơ sinh non dưới 28 tuần, nhẹ cân dưới 1.000 gram, suy hô hấp nặng và dị tật bẩm sinh phức tạp.

Đặc biệt, tỷ lệ sống ở nhóm trẻ có cân nặng thấp tại bệnh viện ngày càng được cải thiện, trong đó trên 75% trẻ có cân nặng dưới 1.500 gram được cứu sống. Đối với nhóm trẻ cực nhẹ cân dưới 1.000 gram, tỷ lệ cứu sống trẻ khoảng 55%. Trẻ nhỏ nhất được bệnh viện cứu sống là 23-24 tuần tuổi (cân nặng 560-600g), đây là nhóm tuổi có tỷ lệ sống còn rất thấp tại Việt Nam.

“Bệnh viện tiếp tục giữ vững định hướng phát triển chuyên khoa sâu, đa khoa hỗ trợ, tập trung phát huy vai trò là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của khu vực miền trung-Tây Nguyên trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu; phát triển dịch vụ kỹ thuật mới và kỹ thuật cao, dịch vụ theo yêu cầu”, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh thông tin.

Tập trung nguồn lực phát triển y tế

Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định: Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, là hạt nhân của khu vực và cả nước với các dịch vụ y tế, cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân và du khách, hình thành và phát triển sản phẩm du lịch y tế.

Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về Đề án “Phát triển thành phố Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050” đặt mục tiêu từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, có năng lực chuyên môn cao, cơ sở vật chất hiện đại và khả năng hội nhập quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành y tế Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào ba trụ cột chính: Đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ y tế hiện đại.

Mới đây, Bộ Y tế đã làm việc với thành phố Đà Nẵng về công tác y tế, trong đó có vấn đề phát triển Trung tâm Y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả Đề án của Ủy ban nhân dân thành phố về Phát triển Trung tâm Y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đà Nẵng cần tập trung triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, vùng, tỉnh bảo đảm sự liên kết, hợp tác giữa các cơ sở y tế trong nội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và liên vùng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế ở các cấp chuyên môn kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, tổ chức hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; có cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ để thu hút các bác sĩ có trình độ, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ y tế; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các bệnh viện để đảm nhiệm chức năng vùng, trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; chú trọng các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trong trường học và các khu công nghiệp...

Việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu là mục tiêu chiến lược, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng công nghệ hiện đại, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong về y tế trong khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: Quan tâm công tác phát triển dân số; nâng cao chất lượng hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân, năng lực kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh. Tập trung nâng cấp, hiện đại hóa các bệnh viện theo hướng chuyên sâu, phát triển bệnh viện vùng; thí điểm Bệnh viện thông minh. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 46,5%.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, xác định y tế là lĩnh vực trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, bao gồm cả y tế cơ sở và phát triển chuyên môn sâu, kỹ thuật cao, Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm và ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư đồng bộ cả về hạ tầng lẫn phát triển đội ngũ; tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện cơ sở vật chất và đầu tư xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao.

“Thành phố hướng tới hình thành hệ sinh thái các cơ sở y tế hiện đại, góp phần đưa Đà Nẵng sánh vai với các cơ sở y tế đầu ngành của Trung ương, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong bối cảnh mở rộng và hội nhập sâu rộng”, đồng chí Lê Ngọc Quang khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng phối hợp người dân tháo dỡ các công trình lấn chiếm tại khu vực kênh 12/9.

Nghệ An: Giải phóng mặt bằng ở Hưng Nguyên Nam - Khi lòng dân đồng thuận, việc khó hóa dễ!

Việc người dân xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) tự nguyện tháo dỡ các ki-ốt đã tồn tại khá lâu dọc tuyến đường 542C và kênh 12/9 không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang hạ tầng mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, khi lòng dân đã thuận, việc khó hóa dễ!

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: MAI HOA)

Nghệ An khởi động dự án hỗ trợ đào tạo nghề gắn với liên kết việc làm cho nhóm yếu thế

Ngày 8/4, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Lễ khởi động Dự án “Đào tạo nghề liên kết việc làm cho nhóm yếu thế tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thanh niên Việt Nam”.

Trồng rừng bằng cây phi lao để chống cát bay, cát chảy ở phía bắc tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị triển khai trồng hơn 1.100 ha rừng thay thế với kinh phí 37,6 tỷ đồng

Ngày 8/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban quyết định về thực hiện trồng rừng thay thế từ nguồn tiền trồng rừng thay thế năm 2026 nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế là 1.106ha, cao nhất từ trước đến nay. 

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh kiểm tra, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng bệnh lây lan.

Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh

Sáng 8/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) vừa ghi nhận 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Đây được xác định là ổ dịch sốt xuất huyết Dengue đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được xây dựng tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Vận hành thương mại 2 tổ máy nhiệt điện có công suất hơn 1.300MW

Sáng 7/4, đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II (chủ đầu tư nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II) cho biết, sau quá trình thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định, Tổ máy số 2-Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, có công suất hơn 600MW đã chính thức đi vào vận hành thương mại

Một góc Khu đô thị Ân Phú trên đường Hà Huy Tập (Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển Đô thị Ân Phú đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện.

Khởi nghiệp hệ sinh thái đô thị cho người lao động

Sau 20 năm vận động phát triển, Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển Đô thị Ân Phú (thành phố Đà Nẵng) đang đặt trở lại câu chuyện khởi nghiệp bằng ý tưởng mới mẻ, định hình đầu tư và xây dựng những khu đô thị với hệ sinh thái hoàn chỉnh, hỗ trợ người lao động an cư.

Một góc hang Sơn Kiều, nơi còn lưu giữ nhiều dấu tích và kỷ vật của Bộ đội Trường Sơn.

Chuyện trong hang Sơn Kiều

Hang Sơn Kiều ở xã Trường Xuân (cũ), nay thuộc xã Trường Sơn, (tỉnh Quảng Trị) là một trong những hang động đẹp dưới điệp trùng dãy Trường Sơn; nơi đây còn lưu lại dấu tích bộ đội trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Không gian xanh tại Trường Quốc học Huế.

Kiến trúc Pháp tại thành phố Huế

Không gian đô thị thành phố Huế có những đặc trưng cơ bản về cảnh quan, văn hóa và khí hậu. Trong đó, sự hòa nhập của lối kiến trúc Pháp với kiểu cách văn hóa Huế tạo nên sự khác biệt so với những đô thị khác. Xuất phát từ truyền thống giàu bản sắc, Huế có nhiều điều kiện để lưu giữ giá trị kiến trúc xưa và nay.

Công an xã Trà My, thành phố Đà Nẵng làm căn cước cho bà Nguyễn Thị Nga ở xã Trà My.

Nỗ lực cấp thẻ căn cước cho người yếu thế

Xuất phát từ thực tế tại một số địa phương của thành phố Đà Nẵng vẫn còn nhiều trường hợp người yếu thế không thể đi lại, Công an thành phố đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan, triển khai tổ công tác lưu động đến tận nhà để hỗ trợ, làm thủ tục cấp căn cước.

Đoàn phường Nam Đông Hà quảng bá hình ảnh địa phương thông qua những câu chuyện được tiếp nối bởi nhiều thế hệ.

Người trẻ kể chuyện quê hương trên bản đồ số

Chiến dịch truyền thông “Quảng Trị on the map” do Tỉnh đoàn Quảng Trị phát động nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, gợi mở cách làm mới trong quảng bá hình ảnh địa phương trên nền tảng số.