Bắc Ninh: Sẽ triển khai nhiều tiện ích thông minh thông qua chuyển đổi số

Ngày 16/12, lần đầu tiên tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại với hơn 600 đoàn viên, hội viên của 4 tổ chức đoàn thể gồm Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, ngay trong năm 2025, tỉnh sẽ triển khai nhiều tiện ích thông minh thông qua chuyển đổi số.
Lần đầu tiên tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đối thoại với các đoàn viên, hội viên của 4 tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn.
Lần đầu tiên tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đối thoại với các đoàn viên, hội viên của 4 tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn.

Trong không khí sôi nổi, dân chủ, cởi mở, 19 lượt câu hỏi, kiến nghị trực tiếp liên quan các vấn đề thiết thân của các cán bộ, hội viên, đoàn viên 4 tổ chức hội, đoàn thể chính trị đã được gửi gắm, phản ánh tới lãnh đạo và đại diện các sở ngành của tỉnh Bắc Ninh.

Tạo điều kiện học tập cho con em công nhân

Là “thủ phủ công nghiệp” của miền bắc, Bắc Ninh hiện thu hút đông người lao động ngoại tỉnh. Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; mở rộng quy mô trường lớp đối với các địa phương giáp ranh các khu-cụm công nghiệp và tăng mức hỗ trợ cho con công nhân lao động học trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Giá điện tại các khu nhà trọ công nhân cũng được đề cập dịp này.

Hơn 600 cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức tham dự buổi đối thoại.

Hơn 600 cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức tham dự buổi đối thoại.

Khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn tạo điều kiện học tập cho con em công nhân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thế Sơn cho biết, với tốc độ tăng dân số tự nhiên và cơ học nhanh nên nhu cầu trường, lớp học trên địa bàn tỉnh tăng nhất, nhất là tại các khu vực trung tâm thành phố, thị xã; khu công nghiệp tập trung, khu đô thị mới, khu đông dân cư. Điều này đã và đang gây ra khó khăn, thách thức đối ngành Giáo dục Bắc Ninh.

Trên cơ sở các quy hoạch đã được phê duyệt, ngành giáo dục đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn, phát triển hài hòa các trường khu vực công lập và ngoài công lập, trong đó có chú trọng mở rộng quy mô trường, lớp học đối với các địa phương giáp ranh các khu-cum công nghiệp, khu đông dân cư.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh trả lời tại buổi đối thoại.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh trả lời tại buổi đối thoại.

Về đề nghị tăng mức hỗ trợ cho con công nhân lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập ít nhất là 150% mức thu học phí của các trường công lập, lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn lao động, các sở, ngành tỉnh và các địa phương tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền để xây dựng chính sách hỗ trợ bảo đảm công bằng, phù hợp, hài hòa giữa các đối tượng người học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, khu dân cư; chính sách hỗ trợ chi phí xây dựng hoàn trả lại công trình cho người hiến đất làm đường; đặc biệt là các giải pháp chiến lược để người dân Bắc Ninh thực sự là trung tâm của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Các hội viên tin tưởng, gửi gắm nhiều kiến nghị, đề xuất trong buổi đối thoại.

Các hội viên tin tưởng, gửi gắm nhiều kiến nghị, đề xuất trong buổi đối thoại.

Liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Tỉnh xác định năm 2025, chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá để phát triển trong giai đoạn mới. Nội dung này đã được đưa vào chủ đề công tác năm và 5 quyết tâm chính trị, để việc thực hiện Nghị quyết số 52 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2030 đạt hiệu quả, duy trì là tỉnh trong tốp dẫn đầu cả nước về lĩnh vực này. Trong đó, muốn chuyển đổi số thành công, trước hết phải số hóa được dữ liệu, do vậy, đòi hỏi cả hệ thống, không chỉ ở cấp tỉnh mà từ cấp cơ sở, từng người dân có vai trò riêng trong việc số hóa dữ liệu, hình thành công dân số, tác nghiệp được trên môi trường số.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu kết luận.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu kết luận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết: Ngay trong năm 2025, tỉnh sẽ triển khai nhiều tiện ích thông minh thông qua chuyển đổi số như chữ ký số dành cho công dân dưới 60 tuổi; phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh; thí điểm 50% xe buýt điện, xe buýt thông minh chặng Bắc Ninh-Lương Tài. Thời gian tới, tỉnh sẽ khởi công các khu đô thị thông minh đa tiện ích, khu công nghệ thông tin tập trung để tạo ra các bước đột phá trong phát triển.

Ghi nhận, biểu dương những hiến kế, ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực của các đại biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh đây là những vấn đề quan trọng đang được nhân dân và toàn xã hội quan tâm, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chậm nhất trong 5 ngày phải trả lời các câu hỏi tại buổi đối thoại.

Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Bắc Ninh trao 10 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh.

Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Bắc Ninh trao 10 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh.

Đồng chí đề nghị, mỗi đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị-xã hội cần làm mới mình thông qua đổi mới phương thức hoạt động, thay đổi cách thức tiếp nhận theo hướng thiết thực hơn, giảm tính hình thức; nghiên cứu, tận dụng tối đa chính sách của Trung ương, của tỉnh để phát huy cao nhất hiệu quả chính sách, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo hướng hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng giữ vững an ninh lương thực, bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế số…

Dịp này, Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Bắc Ninh trao 10 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.