Bắc Ninh: Hơn 1.500 doanh nghiệp tham gia đối thoại, tháo gỡ khó khăn về thuế

Ngày 12/3, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 1.500 doanh nghiệp trên địa bàn về chính sách, thủ tục hành chính thuế năm 2024. Tại hội nghị, gần 150 câu hỏi trực tiếp và gửi trước bằng văn bản đã được cơ quan thuế giải đáp thỏa đáng.
Quang cảnh hội nghị đối thoại.
Quang cảnh hội nghị đối thoại.

1.500 doanh nghiệp tham dự hội nghị đã được cập nhật, phổ biến về những điểm mới trong chính sách hỗ trợ thuế năm 2024, thuế tối thiểu toàn cầu, định hướng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, một số lưu ý trong quyết toán thuế năm 2023 về kê khai, nộp thuế, trường hợp được ủy quyền quyết toán. Đồng thời được hướng dẫn về thay đổi thông tin đăng ký thuế; tra cứu Etax Mobile; chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân…

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trong tháng 3 và tháng 4/2024 là thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ kê khai, làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 với cơ quan thuế. Chính vì vậy, tại hội nghị, đã có gần 150 câu hỏi của đại diện các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đề nghị Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, giải đáp.

Đại diện Cục Thuế tỉnh giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp, người nộp thuế.

Đại diện Cục Thuế tỉnh giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp, người nộp thuế.

Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo, các phòng, ban chuyên môn của Cục Thuế tỉnh đã giải đáp thỏa đáng các câu hỏi tại hội nghị, tập trung vào các nội dung: giao dịch liên kết; thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ; nộp tờ khai lệ phí môn bài; xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân; chi phí trừ thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; cách thức xác định mức thuế tối thiểu toàn cầu…

Ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết: Hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế và người nộp thuế luôn được ban tổ chức, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm và duy trì thường xuyên hằng năm với hình thức và nội dung ngày một phong phú, thiết thực. Thông qua đó, các hội nghị đối thoại giúp doanh nghiệp nắm vững điểm mới của chính sách thuế và thực hiện tốt việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp năm 2023, đồng thời cùng tìm ra các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024. Bên cạnh đó, đây cũng là một ‘‘kênh’’ quan trọng để chúng tôi lắng nghe tiếp thu những phản ánh từ thực tiễn về chính sách thuế hiện hành chưa hợp lý để từ đó có những kiến nghị, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Gần 150 câu hỏi, kiến nghị đã được giải đáp ngay tại buổi đối thoại.

Gần 150 câu hỏi, kiến nghị đã được giải đáp ngay tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng biểu dương nỗ lực vượt khó, sáng tạo của các doanh nghiệp, nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào ngân sách toàn tỉnh năm 2023 đạt 22.192 tỷ đồng, đạt 93,2 % dự toán (thuế, phí 21.876 tỷ đồng, đạt 105,2% dự toán).

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2024, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó, có thủ tục về thuế để tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị cơ quan thuế và các ngành chức năng liên quan chia sẻ, đồng thuận, đồng hành cùng doanh nghiệp, có những giải đáp trọng tâm, cụ thể để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, cởi mở, công khai, minh bạch. Đồng thời, tạo ra một khí thế mới, động lực mới để doanh nghiệp phát triển, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.