Bắc Ninh: Đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4

Chiều 17/3, tại cuộc kiểm tra dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu thị xã Thuận Thành đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, bảo đảm chất lượng, nhanh chóng bàn giao đất ở và tạo điều kiện tốt nhất về hạ tầng để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (thứ ba từ trái sang) kiểm tra tiến độ dự án tại thị xã Thuận Thành.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (thứ ba từ trái sang) kiểm tra tiến độ dự án tại thị xã Thuận Thành.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn hiện có 132 hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi phục vụ dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 với tổng diện tích thu hồi hơn 28.000m2. Diện tích bồi thường hơn 28.000m2; kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất hơn 453 tỷ đồng.

Qua rà soát, có 123 hộ tại các xã, phường Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ninh Xá, Nguyệt Đức đủ điều kiện được bồi thường về đất ở; 7 hộ ở xã Mão Điền thu hồi đất để làm các điểm nối với đường giao thông. 9 hộ thuộc xã Nguyệt Đức, không đủ điều kiện bồi thường về đất.

Dự kiến, thị xã Thuận Thành bồi thường bằng đất 232 lô, tổng diện tích hơn 20.000m2, diện tích đất giao 90m2/lô; số tiền sử dụng đất mà các hộ phải nộp khi giao đất tại khu tái định cư 376,4 tỷ đồng.

Liên quan đến đất vườn ao trong khu dân cư, hiện thị xã mới chi trả bồi thường xong cho 40/124 hộ, còn lại 84 hộ hiện chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí để chi trả với tổng số tiền hơn 67 tỷ đồng.

Người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh.

Người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh.

Sau khi khảo sát, kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn thị xã Thuận Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu thị xã bàn giao toàn bộ diện tích phải thu hồi cho chủ đầu tư, nhà thầu trước ngày 15/4. Ngay khi có mặt bằng sạch đến đâu tiến hành bàn giao cho Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp theo hình thức cuốn chiếu đến đó.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp rà soát, xem xét năng lực, trách nhiệm của cán bộ phụ trách công trường, bảo đảm tiến độ, chất lượng chung toàn dự án.

Đặc biệt quan tâm đến đời sống người dân sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, đồng chí Vương Quốc Tuấn đề nghị thị xã Thuận Thành đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, bảo đảm chất lượng, đồng thời nhanh chóng bàn giao đất ở và tạo điều kiện tốt nhất về hạ tầng để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thị xã Thuận Thành tiếp thu, giải đáp thắc mắc và tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động, đối thoại, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân. Trong quá trình bồi thường, hỗ trợ phải vận dụng linh hoạt các chính sách, bảo đảm tối đa quyền lợi cho nhân dân có đất thu hồi.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh cũng tổ chức đối thoại với người dân phường Hạp Lĩnh về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm quốc gia, xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.

Theo quy hoạch, toàn phường có hơn 151.000m2 phải thu hồi, liên quan đến 315 hộ gia đình. Hiện toàn bộ diện tích đất nông nghiệp liên quan đến 289 hộ gia đình đã giải phóng mặt bằng xong, di chuyển xong 69 ngôi mộ (đạt 100%). Trên địa bàn hiện đang vướng công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất.

Tại buổi đối thoại, các kiến nghị của người dân như đơn giá bồi thường, hỗ trợ tiền thuê nhà, vị trí bốc thăm... đã được chính quyền địa phương giải đáp kỹ lưỡng, trên tinh thần bảo đảm cao nhất quyền lợi của bà con.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.