Bắc Ninh cơ bản hoàn thành di chuyển mộ chí phục vụ dự án đường Vành đai 4

Chiều 6/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “30 ngày đêm hoàn thành di chuyển nghĩa trang, mộ chí dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh”. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 12/1/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát động Phong trào thi đua “30 ngày đêm hoàn thành di chuyển nghĩa trang, mộ chí dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh” nhằm khích lệ các đơn vị, địa phương tập trung cao, vận động nhân dân khẩn trương di dời toàn bộ mộ chí phục vụ dự án.

Đến nay, sau 25 ngày đêm triển khai Phong trào thi đua với tinh thần khẩn trương, toàn tỉnh đã thực hiện vượt tiến độ đề ra.

Đã có 2.010/2.015 ngôi mộ được di chuyển, đạt tỷ lệ 99,75%.

Trong đó, huyện Gia Bình, thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ đã hoàn thành di chuyển xong, đạt 100%.

Thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành di chuyển 181/186 ngôi mộ, đạt 97,31%.

Năm ngôi mộ có chủ còn lại ở thành phố Bắc Ninh chưa di chuyển do có lý do đặc biệt, các hộ gia đình đã nhận chi phí hỗ trợ, bồi thường và cam kết di chuyển mộ chí sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh biểu dương, đánh giá cao tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và nhân dân khu vực có mộ cần di chuyển trong thực hiện Phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh: Để đường Vành đai 4 cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2027 theo chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ thời gian tới còn rất nặng nề, đòi hỏi của đơn vị phải gấp rút bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng chí đề nghị Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đợt thi đua cao điểm cho việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ triển khai, thực hiện dự án trọng điểm quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

Song song với đó, các đơn vị, địa phương, nhất là lãnh đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động, sáng tạo, trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đối với Dự án Đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2024.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “30 ngày đêm hoàn thành di chuyển nghĩa trang, mộ chí dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh”.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.