Thành phố Bắc Ninh: Đối thoại tạo đồng thuận trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đường Vành đai 4

Chiều 12/3, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Khắc Niệm có đất ở trong diện thu hồi để thực hiện công trình trọng điểm quốc gia Dự án đường Vành đai 4-vùng Thủ đô.
Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, dự án Vành đai 4 đoạn qua địa bàn phường Khắc Niệm có tổng diện tích đất ở phải thu hồi là 16.160m2 của 87 hộ gia đình, cá nhân; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt hơn 409 tỷ đồng.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Bắc Ninh đã họp phê duyệt phương án tái định cư đợt 1 gồm 101/112 lô đất, tương ứng số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 250 tỷ đồng. Còn 11 lô chưa phê duyệt do chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định pháp luật.

Thành phố Bắc Ninh: Đối thoại tạo đồng thuận trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đường Vành đai 4 ảnh 1

Người dân nêu kiến nghị về phương án hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dù phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt, nhưng trên địa bàn phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh hiện mới chỉ có 3/87 hộ dân đến nhận kinh phí tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng.

Tại buổi đối thoại, người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương xây dựng đường Vành đai 4, đồng thời bày tỏ mong muốn chính quyền nâng mức hỗ trợ về đất và tài sản trên đất tiệm cận với giá đất tại khu tái định cư để người dân yên tâm di dời đến nơi ở mới. Cùng với đó, có ý kiến đề nghị chính quyền tạo điều kiện, căn cứ vào tình hình thực tế bố trí thêm lô đất tái định cư, bồi thường bằng đất cho các hộ gia đình nhiều thế hệ sống chung trên một mảnh đất nhưng chưa kịp tách thửa…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của người dân.

Trực tiếp lắng nghe các ý kiến của người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu đã trao đổi, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của từng hộ dân, làm rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án Vành đai 4 - công trình trọng điểm quốc gia, đồng thời mong muốn các hộ dân có đất thu hồi phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, ủng hộ sớm bàn giao mặt bằng để dự án triển khai theo kế hoạch, góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và vùng Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu khẳng định, các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật; đặc biệt thành phố đã vận dụng tối đa chính sách để nâng mức giá bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cũng lưu ý, với những hộ dân còn băn khoăn về cơ chế chính sách hoặc chưa thống kê đầy đủ phần tài sản cần hỗ trợ thì sớm rà soát và gửi về thành phố để các cơ quan có thẩm quyền giải đáp, hỗ trợ.

Trước đó, với quyết tâm chỉ bàn làm, không bàn lùi, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến ngày 31/12/2025 về đích toàn bộ dự án vành đai 4-vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.