Bạc Liêu quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bạc Liêu hiện có hơn 160.000 học sinh các cấp học. Trong nhiều năm qua, cụ thể từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các trường học trong tỉnh đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Các đồng chí Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu (nữ) và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu Trần Bằng Phi trao quà, học bổng các em học sinh khó khăn, hiếu học.
Các đồng chí Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu (nữ) và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu Trần Bằng Phi trao quà, học bổng các em học sinh khó khăn, hiếu học.

Theo Quỹ Bảo trợ trẻ em (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu), trong năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 200 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi; 200 chiếc xe đạp; 700 bộ dụng cụ học tập với tổng kinh phí 700 triệu đồng...

Lãnh đạo thành phố Bạc Liêu trao tặng xe đạp những học sinh khó khăn, hiếu học.

Lãnh đạo thành phố Bạc Liêu trao tặng xe đạp những học sinh khó khăn, hiếu học.

Ngoài ra, các trường học trong tỉnh, nhất là phong trào hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, các huyện Hồng Dân, Đông Hải... khá sôi nổi, góp phần giúp nhiều học sinh nghèo, hiếu học có điều kiện tiếp tục đến trường, không phải bỏ học.

Thầy giáo Trần Bằng Phi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu cho biết, một trong những việc mang tính nhân văn cao cả đã và đang được Thành ủy, Ủy ban nhân dân và ngành giáo dục và đào tạo thành phố đặc biệt quan tâm, đó là việc phát động sâu rộng phong trào “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ những em học sinh hoàn cảnh khó khăn, cố gắng không để học sinh nào phải bỏ học vì gia đình nghèo khó không thể đến trường...

Thầy giáo Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) tặng giấy khen và quà những học sinh khó khăn, học giỏi. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Thầy giáo Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) tặng giấy khen và quà những học sinh khó khăn, học giỏi. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các cấp chính quyền, các ngành, các trường học ở địa phương trong tỉnh còn quan tâm tạo điều kiện giúp các em, nhất là trẻ em nghèo được tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích.

Đồng thời, tổ chức các lớp học xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, giúp các em có điều kiện, an tâm trong học tập và trong cuộc sống...

Trao giấy khen và quà học sinh nghèo, học giỏi tại thành phố Bạc Liêu.

Trao giấy khen và quà học sinh nghèo, học giỏi tại thành phố Bạc Liêu.

Theo ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, trong năm học 2022-2023, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhất là Hội Khuyến học, Ban Giám hiệu các trường học trong tỉnh đã vận động tiền mặt, vật chất, đồ dùng học tập..., tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Trần Kim Thi, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (thành phố Bạc Liêu) trao quà, gạo những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. (Ảnh TRỌNG DUY)

Cô Trần Kim Thi, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (thành phố Bạc Liêu) trao quà, gạo những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. (Ảnh TRỌNG DUY)

Tại thành phố Bạc Liêu, thời gian gần đây, các ngành đoàn thể và Ban giám hiệu các trường học đã rất tích cực vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân chung tay, giúp sức các em học sinh nghèo đến trường. Trong đó, Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ đã vận động và trao tặng 10 chiếc xe đạp, hơn 1.000 quyển vở, gần 500kg gạo cùng nhiều đồ dùng thiết yếu hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Ngoài ra, mấy tháng qua, một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như Agribank, BIDV, Viettinbank, Sacombank..., đã hỗ trợ hàng trăm học sinh nghèo vượt khó của tỉnh...

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: Học viện Ngân hàng)

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2026 từ 20,2 đến 26,61

Học viện Ngân hàng công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 với mức thấp nhất là 20,2 điểm, cao nhất là 26,61 điểm. Với các thí sinh trúng tuyển, Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện tới thí sinh bắt đầu từ thứ Hai, ngày 10/8. 

Trường đại học Khoa học Tự nhiên

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường đại học Khoa học Tự nhiên năm 2026

Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất trong số 28 ngành/chương trình đào tạo của Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 là Toán học với mức điểm chuẩn là 26,35. Ngành cao điểm thứ 2 của Trường là Khoa học dữ liệu, điểm chuẩn trúng tuyển là 26,06. 

(Ảnh minh họa: THẾ ĐẠI)

Công tác lọc ảo nguyện vọng của nhóm xét tuyển miền bắc đã hoàn thành chính xác, đúng tiến độ

Tính tới thời điểm 13 giờ chiều 9/8, công tác lọc ảo của nhóm xét tuyển miền bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy trình chung. Một số cơ sở đào tạo đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng…

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Xử lý nguyện vọng, lọc ảo: Không để xảy ra sai sót làm mất quyền lợi người dự tuyển

Giai đoạn xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng triển khai từ ngày 4 đến 10/8, sau đó công bố kết quả tới người dự tuyển. Các chu kỳ xử lý, "lọc ảo" được thực hiện trên dữ liệu đã kiểm tra. Việc rà soát kỹ ở bước này là cần thiết, bởi một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh. 

[Video] Hôm nay (9/8), nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn

[Video] Hôm nay (9/8), nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn

Sau 6 lần lọc ảo của hệ thống tuyển sinh chung, 20 trường đại học đã dự kiến thời điểm công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó một số trường có thể công bố từ ngày hôm nay (9/8). Các trường phải hoàn tất công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Quán triệt một số nội dung tới cán bộ, chiến sĩ tại công trường.

[Ảnh] Góp sức dựng trường, xây tương lai nơi biên giới

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn (Nghệ An) ở giai đoạn nước rút, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 vừa huy động 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhà thầu trong thi công các hạng mục. 

Học sinh Trường trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm.

[Ảnh] Ngày hội câu lạc bộ Trường Trần Phú - Hoàn Kiếm đón chào học sinh lớp 10

Sự kiện “Chào 10 - The Serendipity 2026” của Trường trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm mang đến không khí sôi nổi, thân thiện, giúp những thành viên mới - những học sinh lớp 10 mới vào trường - có cơ hội làm quen với môi trường học tập, thầy cô và các anh chị khóa trên trước khi chính thức bước vào năm học.

Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh tân khoa. (Ảnh: ULAW)

Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh tân khoa, đề cao trách nhiệm và giá trị phụng sự xã hội

Ngày 8/8, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ULAW) tổ chức Lễ vinh danh tân khoa ULAW 2026. Bên cạnh vinh danh gần 1.750 tân khoa, ULAW dành hơn 791 triệu đồng khen thưởng cho sinh viên có thành tích nổi bật; triển khai 60 suất học bổng sau đại học với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận hội nghị.

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xét điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2026

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xét điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2026. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự chủ trì.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng phát biểu tại Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2026. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Đại học cần chuyển mạnh từ "nghiên cứu để công bố" sang tạo sản phẩm phục vụ phát triển đất nước

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới cần chú trọng hướng tới việc tìm lời giải để chuyển các chủ trương, chính sách mới thành năng lực nghiên cứu thực chất; thành công nghệ, sản phẩm, nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cụ thể cho sự phát triển của đất nước.