Hiệu quả từ phong trào trợ giúp học sinh nghèo ở Bạc Liêu

Nhằm góp phần giúp học sinh nghèo tiếp tục đến trường, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân tại Bạc Liêu đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ hàng nghìn học sinh nghèo, được nhân dân ghi nhận, khen ngợi…
Nhiều học sinh nghèo ở Bạc Liêu được nhà trường tặng gạo.
Nhiều học sinh nghèo ở Bạc Liêu được nhà trường tặng gạo.

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị, cơ quan trong tỉnh trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Trong đó, 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trao trực tiếp cho học sinh khó khăn ở xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu; 70 suất còn lại trao cho đại diện xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) và xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình), mỗi đơn vị 35 suất. Trong số học sinh nhận học bổng, có nhiều em là con em đồng bào Khmer.

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, nhất là Hội Khuyến học tỉnh, Ban Giám hiệu các trường đã vận động hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường trong năm học mới 2022-2023.

Từ tháng 9/2022 đến nay, Hội Khuyến học Bạc Liêu đã tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng tiền mặt đóng góp vào “Quỹ khuyến học” của tỉnh.

Từ đầu năm học mới 2022-2023 đến nay, các cấp Hội Khuyến học của tỉnh và Ban Giám hiệu các trường học đã trao tặng hơn 200 xe đạp, giúp các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

Ban Giám hiệu các trường còn kết hợp Ban Đại diện cha mẹ học sinh trao tặng hàng nghìn suất học bổng, hàng chục nghìn quyển vở, hàng trăm chiếc cặp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ, thành phố Bạc Liêu.

Trao tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ, thành phố Bạc Liêu.

Tại thành phố Bạc Liêu, từ đầu tháng 9 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Ban giám hiệu các trường học tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các em học sinh nghèo đến trường.

Trong đó, Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ đã vận động và trao tặng 10 chiếc xe đạp, hơn 1.000 quyển vở, gần 2.000kg gạo, hàng chục suất học bổng và nhiều suất bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, góp phần giúp các em học sinh nghèo đến trường. Trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) vừa qua, trường đã vận động được hơn 1.000kg gạo, giúp hơn 100 em có hoàn thành khó khăn.

“Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chúng tôi thấy mình chưa giúp được nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa”, cô giáo Trần Kim Thi, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ nói.

Mới đây, Thành đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu tặng 550 phần quà cho trẻ em trên địa bàn thành phố.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu, các phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng cũng kịp thời chia sẻ phần nào khó khăn của các em trước thềm năm học mới 2022-2023, giúp các em thêm yên tâm đến trường.

“Được sự quan tâm, ủng hộ của Thành ủy, UBND và cán bộ, nhân dân, các nhà hảo tâm, hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu đang chỉ đạo các trường cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, cần quan tâm hỗ trợ những giáo viên, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm đưa phong trào giáo dục của thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, có nhiều phong trào nhân văn hơn nữa”, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu Trần Bằng Phi cho biết.

Còn Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai Nguyễn Văn Bình cho biết, nhiều năm qua, nhất là từ đầu năm học 2022-2023 đến nay, ngành giáo dục thị xã đã phát động và duy trì tốt phong trào “Nhà giáo Giá Rai nhận đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, với hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ mỗi năm.

“Xuất phát từ tâm niệm giúp đỡ học sinh nghèo để các em giảm nguy cơ bỏ học, chúng tôi đã phát động phong trào và duy trì thực hiện theo từng năm học. Đến nay, phong trào này đã nhận được sự ủng hộ của đa số cán bộ, đảng viên, giáo viên và phụ huynh học sinh cũng như của cộng đồng xã hội. Nhờ được nhận đỡ đầu, giúp đỡ nên các em có thêm điều kiện, an tâm học tập, giảm nguy cơ bỏ học”, thầy giáo Nguyễn Văn Bình cho biết thêm.

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Hiệp (xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) Lâm Phi Long, cho biết, từ đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức họp liên tịch giữa Ban giám hiệu, Công đoàn và Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất, thành lập Ban chỉ đạo.

Chi bộ, Ban giám hiệu phân công cụ thể nhiệm vụ nhận đỡ đầu học sinh nghèo cho từng cán bộ, đảng viên, giáo viên và đã có hơn 70 em học sinh của trường được giúp đỡ như hỗ trợ xe đạp, dụng cụ học tập…

Có thể khẳng định, phong trào trợ giúp học sinh nghèo là nguồn động viên, giúp những em học sinh không may có cảnh đời khó khăn, bất hạnh nỗ lực vượt lên, có thêm điều kiện học tập, góp phần quan trọng tạo dựng tương lai tươi sáng...

Có thể bạn quan tâm

Điều chỉnh Quy chế tuyển sinh đại học tập trung vào nguồn tuyển, phương thức xét tuyển, kiểm soát đầu vào

Điều chỉnh Quy chế tuyển sinh đại học tập trung vào nguồn tuyển, phương thức xét tuyển, kiểm soát đầu vào

Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo trao đổi về một số nội dung điều chỉnh tại Dự thảo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng đang được lấy ý kiến góp ý, như: Quy định phương thức xét tuyển học bạ; Giới hạn số lượng phương thức tuyển sinh, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển...

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.