Bắc Giang - Ngọn cờ đầu trong phát triển văn hóa đọc

Trong những năm gần đây, Bắc Giang đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa đọc, trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến khích đọc sách và lan tỏa tri thức trên cả nước. Tâm điểm của sự chuyển mình này là Thư viện tỉnh Bắc Giang, đơn vị tiên phong trong việc xây dựng môi trường đọc thân thiện, tổ chức các hoạt động khuyến đọc sáng tạo và thúc đẩy phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Các em học sinh đọc sách tại gian trưng bày chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại Thư viện Bắc Giang.
Các em học sinh đọc sách tại gian trưng bày chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại Thư viện Bắc Giang.

Thư viện tỉnh Bắc Giang đã khẳng định vai trò trung tâm trong việc lan tỏa văn hóa đọc thông qua hàng loạt hoạt động thiết thực và sáng tạo. Từ việc xây dựng hệ thống thư viện hiện đại đến tổ chức các sự kiện văn hóa đọc quy mô lớn, không ngừng nỗ lực để đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

Một trong những đóng góp nổi bật của Thư viện tỉnh là việc phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” thường niên. Cuộc thi này, bắt đầu từ năm 2019, đã trở thành sân chơi bổ ích, thu hút hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên tham gia.

Theo ông Nguyễn Đắc Hồng, Giám đốc Thư viện tỉnh: “Cuộc thi không chỉ khuyến khích học sinh, sinh viên đọc sách, mà còn tạo cơ hội để các em chia sẻ những câu chuyện, bài học từ sách, từ đó lan tỏa tình yêu đọc sách đến cộng đồng”. Năm 2024, cuộc thi cấp tỉnh đã ghi nhận gần 105 nghìn bài dự thi từ 303 trường học, tăng gấp 2,5 lần so với năm trước, minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của hoạt động này.

Thư viện Bắc Giang trưng bày sách kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).

Thư viện Bắc Giang trưng bày sách kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).

Ông Nguyễn Sĩ Cầm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh năm 2024, chia sẻ: “Văn hóa đọc là động lực quan trọng để hình thành những công dân có trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức. Thư viện tỉnh đã làm rất tốt vai trò kết nối, tạo nên một phong trào đọc sách sôi nổi, đặc biệt trong thế hệ trẻ”.

Ngoài ra, thư viện tỉnh còn tích cực triển khai các chương trình luân chuyển sách, cấp thẻ đọc miễn phí và tặng sách cho các trường học, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Từ năm 2018 đến nay, thư viện đã xã hội hóa được 16.000 bản sách để tặng cho hệ thống thư viện trong toàn tỉnh. Các hoạt động trưng bày sách, nói chuyện chuyên đề và triển lãm tư liệu cũng được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo bạn đọc tham gia.

Qua đó, thư viện tỉnh không chỉ là nơi lưu giữ sách mà còn là cầu nối đưa tri thức đến cộng đồng với phương châm hướng đến việc xây dựng một môi trường đọc thân thiện, nơi mọi người không chỉ tiếp cận tri thức mà còn tìm thấy niềm vui từ sách.

Những năm qua, văn hóa đọc tại Bắc Giang đã có những bước tiến vượt bậc, không chỉ ở số lượng người tham gia, mà còn ở chất lượng và sự đa dạng của các hoạt động khuyến đọc. Toàn tỉnh hiện có hệ thống thư viện rộng khắp, bao gồm 1 thư viện cấp tỉnh, 10 thư viện cấp huyện, 60 thư viện cấp xã và hơn 600 tủ sách tại các làng, thôn, khu phố. Hơn 512 thư viện trường học và tủ sách thân thiện tại các lớp học đã lưu giữ hơn 3 triệu đầu sách, đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Giám đốc Thư viện Bắc Giang Nguyễn Đắc Hồng năm 2024.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Giám đốc Thư viện Bắc Giang Nguyễn Đắc Hồng năm 2024.

Đặc biệt, thư viện tỉnh hướng dẫn và phối hợp một số đơn vị xây dựng được nhiều thư viện tiêu biểu mà ít nơi có được như: Thư viện tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Thư viện đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung, Thư viện chùa Vĩnh Nghiêm. Hiện, thư viện tỉnh đang triển khai phối hợp xây dựng Thư viện An toàn khu II Hiệp Hòa.

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của phong trào đọc sách tại Bắc Giang. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã thu hút hơn 347 nghìn lượt thí sinh tham gia, với 174 giải được trao ở vòng thi cấp tỉnh. Đặc biệt, tại cuộc thi toàn quốc, Bắc Giang liên tục đạt thành tích cao.

Năm 2021, em Nguyễn Sơn Long (Trường trung học cơ sở Thân Nhân Trung, Việt Yên) xuất sắc giành giải Nhất với video clip giới thiệu cuốn sách “Con đã về nhà”. Năm 2022, em Nguyễn Hoàng Mai (Trường trung học phổ thông Yên Dũng số 3) đoạt giải Ba với tác phẩm về cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh”.

Trường trung học phổ thông Yên Dũng số 3 là một trong những đơn vị nổi bật, liên tục được vinh danh vì có số lượng thí sinh tham gia đông nhất và đạt nhiều giải cao. Năm 2024, trường nhận giải “Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất” và “Trường có số thí sinh đoạt giải nhiều nhất” tại cuộc thi cấp tỉnh.

Em Lưu Minh Anh, học sinh lớp 10A1 của trường, đã xuất sắc giành giải “Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu xuất sắc” với video giới thiệu cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, đồng thời đoạt giải Khuyến khích tại cuộc thi toàn quốc. Em Minh Anh chia sẻ: “Đọc sách đã thay đổi cách em nhìn nhận cuộc sống. Em hy vọng video của mình sẽ truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ tìm đến sách”.

Sự phát triển của văn hóa đọc tại Bắc Giang còn được thể hiện qua các sáng kiến cộng đồng. Nhiều cá nhân và gia đình đã xây dựng tủ sách miễn phí, như tủ sách Cánh Cam tại thành phố Bắc Giang, hay gác sách của bà Đồng Thị Liễu tại Tân Yên. Anh Ngô Nam Khánh, người sáng lập tủ sách Cánh Cam, chia sẻ: “Tôi muốn chia sẻ những cuốn sách hay đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Thấy các em hào hứng đọc sách mỗi ngày, tôi cảm nhận được ý nghĩa của việc mình đang làm”.

Thư viện Bắc Giang đoạt giải Nhất liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc, tuyên truyền phát triển văn hóa đọc năm 2024.

Thư viện Bắc Giang đoạt giải Nhất liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc, tuyên truyền phát triển văn hóa đọc năm 2024.

Sự phát triển của văn hóa đọc tại Bắc Giang không thể thiếu sự đóng góp của các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Thư viện tỉnh Bắc Giang đã được vinh danh nhiều lần tại cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” toàn quốc.

Từ năm 2018 đến nay, Thư viện tỉnh Bắc Giang 5 lần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen và hai lần Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua xuất sắc, một lần được tặng giải thưởng Văn hóa đọc. Cá nhân đồng chí Giám đốc thư viện được nhận nhiều Bằng khen. Năm 2024, Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Giang vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Những thành tích này không chỉ tôn vinh cá nhân mà còn khẳng định vị thế của Bắc Giang trong phong trào văn hóa đọc toàn quốc.

Trong thời gian tới, Bắc Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến đọc, đặc biệt tại các vùng khó khăn. Các chương trình luân chuyển sách, xây dựng không gian đọc miễn phí và tổ chức các cuộc thi sáng tạo sẽ được nhân rộng. Ông Nguyễn Đắc Hồng khẳng định: “Chúng tôi tin rằng, mỗi cuốn sách được đọc là một cánh cửa tri thức được mở ra. Thư viện tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng để văn hóa đọc trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người dân Bắc Giang".

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".